Đại diện của Yoo Ah In: 'Nam diễn viên yêu cầu gây mê khi ngủ vì sợ kim tiêm'

03/03/2023 08:59 GMT+7 | Giải trí

MBC News Desk đưa tin vào ngày 2/3, "Cảnh sát nghi ngờ rằng Yoo Ah In đã được tiêm propofol vì anh yêu cầu gây mê khi ngủ và đã nhiều lần được bệnh viện khuyên can.

Chỉ riêng trong năm 2021, Yoo Ah In đã được kê 4.497ml cho 73 lần sử dụng propofol tại một bệnh viện ở Seoul.

Đại diện của Yoo Ah In: 'Nam diễn viên yêu cầu gây mê khi ngủ vì sợ kim tiêm' - Ảnh 1.

Yoo Ah In

Giám đốc bệnh viện được cho là đã gửi cho Yoo Ah In những tin nhắn cảnh báo như "Cậu không nên sử dụng quá nhiều thuốc mê khi ngủ" và "Cậu không nên chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác".

Về điều này, một nhà quản lý từ phía Yoo Ah In giải thích: "Yoo Ah In bị bệnh ngoài da. Anh mắc chứng 'sợ kim tiêm', vì vậy anh ấy đã yêu cầu gây mê khi ngủ".

Ngoài propofol và cần sa, Yoo Ah In còn bị nghi ngờ sử dụng 4 loại ma túy vì anh cũng có kết quả dương tính với cocaine và ketamine.

Đặc biệt, cocain có tính chất gây nghiện và gây ảo giác mạnh nên được gọi là một trong ba loại ma túy chính cùng với methamphetamine và heroin.

Đại diện của Yoo Ah In: 'Nam diễn viên yêu cầu gây mê khi ngủ vì sợ kim tiêm' - Ảnh 2.

Đại diện của Yoo Ah In không giải thích về việc anh sử dụng cocaine mà chỉ đề cập đến việc sử dụng ketamine của nam diễn viên: "Trong trường hợp ketamine, nó phải được dùng cho mục đích gây ngủ và liên quan đến y tế".

The News Desk cho biết: "Cảnh sát đang điều tra các lộ trình mua và quản lý ma túy cụ thể của Yoo Ah In, bao gồm phân tích 460.000 tin nhắn văn bản thu được từ điện thoại di động của anh trong 8 năm qua".

Mới đây, Viện Điều tra Khoa học Quốc gia (NFS) đã thông báo với cảnh sát rằng cocaine và ketamine đã được phát hiện sau khi kiểm tra tóc của Yoo Ah In.

Cảnh sát có kế hoạch triệu tập Yoo Ah In với tư cách là nghi phạm sớm nhất vào tuần tới để điều tra chi tiết về việc sử dụng ma túy của anh.

Với bê bối này, Yoo Ah In đã bị hủy nhiều hợp đồng làm việc. Gần đây nhất, Netflix đã đăng thông báo về dàn diễn viên của Hellbound 2 và nam diễn viên Kim Sung Cheol đã được chọn vào vai Jeong Jin Soo - thủ lĩnh giáo phái "New Truth Society" do nam diễn viên Yoo Ah In thủ vai trước đây.

Vào ngày 2/3, Netflix Hàn Quốc đã đăng danh sách các diễn viên chính trong Hellbound 2 trên tài khoản Instagram chính thức cùng với chú thích: "một địa ngục khác của những người mới và những người đã rời đi".

Đại diện của Yoo Ah In: 'Nam diễn viên yêu cầu gây mê khi ngủ vì sợ kim tiêm' - Ảnh 4.

Thông báo về dàn diễn viên "Hellbound 2" của Netflix

Loạt phim Hellbound 2 là phần thứ hai của phim truyền hình Hellbound được phát hành vào tháng 12/2021.

Phần đầu tiên đề cập đến câu chuyện về một hiện tượng siêu nhiên trong đó một sinh vật ở thế giới khác được gọi là "thiên thần" xuất hiện từ không khí mỏng để đưa ra những lời tiên tri ("sắc lệnh") để kết án một số cá nhân xuống Địa ngục.

Hellbound 2 được cho là sẽ miêu tả sự hồi sinh của Jeong Jin Soo. Tuy nhiên, do scandal sử dụng ma túy hiện tại, Yoo Ah In không thể tiếp tục vai diễn và được thay thế bởi Kim Sung Cheol.

Đại diện của Yoo Ah In: 'Nam diễn viên yêu cầu gây mê khi ngủ vì sợ kim tiêm' - Ảnh 5.

Vai diễn của Yoo Ah In trong "Hellbound 2' được thay thế bởi Kim Sung Cheol

Các diễn viên còn lại Kim Hyun Joo, Kim Shin Rok, Lee Dong Hee, Yang Ik Joon và Lee Re sẽ tiếp tục vai diễn của họ và kể lại câu chuyện của những người ở trung tâm của sự hỗn loạn.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm