Đặc sắc Hội thi các CLB văn nghệ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

24/09/2022 10:42 GMT+7 | Văn hoá

Vừa qua, tại Trung tâm hội nghị huyện Lạng Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp UBND huyện Lạng Giang tổ chức hội thi các câu lạc bộ văn nghệ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2022.

45 tiết mục xuất sắc được trao giải tại Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022

45 tiết mục xuất sắc được trao giải tại Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022

Ngày 18/9, tại thành phố Ninh Bình, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022.

Hội thi có gần 400 diễn viên của 10 CLB văn nghệ tiêu biểu của 10 huyện, thành phố trong  tỉnh tham gia. Tại đây, mỗi đơn vị biểu diễn 1 chương trình ca - múa - nhạc tổng hợp, thời lượng không quá 35 phút.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tiết mục tại hội thi có tính chuyên nghiệp cao; chủ đề đa dạng. Các diễn viên thể hiện tốt từng tiết mục, phản ánh được nét đặc trưng văn hóa riêng của từng địa phương. Đặc biệt, tại hội thi có nhiều diễn viên giọng hát hay, truyền cảm. 

Chú thích ảnh
Một tiết mục tại Hội thi các CLB văn nghệ tiêu biểu

Tham gia hội thi, các tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc, quê hương trên đà phát triển. Trong đó, nhiều đơn vị trình diễn các làn điệu dân ca quan họ; hát Then, chèo, ca trù, chầu văn hấp dẫn người xem.

Một số tiết mục đặc sắc, tiêu biểu của các đơn vị tạo ấn tượng đối với khán giả, như Tổ quốc vinh quang (TP Bắc Giang), Lúng liếng, lóng lánh, ngồi tựa mạn thuyền (Việt Yên), Yên Dũng bay lên (Yên Dũng), Tướng quân Võ Nguyên Giáp (Lục Ngạn), Cô gái vót chông (Lạng Giang), Vinh quang Việt Nam (Yên Thế), Những bông đỏ của rừng (Tân Yên), Bắc Giang ơn Đảng (Hiệp Hòa), Thẳng hướng tương lai (Lục Nam), Tiếng rừng (Sơn Động).

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các CLB tham gia

Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 5 giải B toàn đoàn cho các đơn vị, 15 giải A, 15 giải B cho các tiết mục đặc sắc. Giải A toàn đoàn thuộc về các huyện: Lạng Giang, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên và TP Bắc Giang. 

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có hơn 1,2 nghìn CLB văn nghệ của 10 huyện, thành phố. Mỗi CLB có từ 20 đến 40 thành viên là các diễn viên không chuyên, cán bộ nghỉ hưu, đoàn viên, thanh niên, người lao động tại địa phương. 

Hội thi nhằm góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để các CLB giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở ở Bắc Giang.

Thảo Vy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm