Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ VI diễn ra tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dẫn đầu đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc với Hội đồng Olympic châu Á, Ban Tổ chức địa phương cùng lãnh đạo chính quyền thành phố Tam Á.
Các buổi trao đổi tập trung vào việc tăng cường hợp tác thể thao, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn cũng như thảo luận khả năng Đà Nẵng đăng cai những giải đấu quốc tế trong tương lai.
Tại các cuộc làm việc, phía Đà Nẵng đã giới thiệu tiềm năng phát triển thể thao biển với lợi thế bờ biển dài, hạ tầng du lịch đồng bộ và kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quốc tế. Trên cơ sở đó, đoàn công tác đã đưa ra đề xuất nghiên cứu khả năng đăng cai một số giải đấu tầm cỡ thế giới, trong đó đáng chú ý là Giải vô địch thế giới bóng nước bãi biển năm 2027.
Đây được xem là bước đi nhằm tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm thể thao biển của khu vực, đồng thời tạo thêm động lực quảng bá hình ảnh du lịch và nâng cao thương hiệu thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cũng bày tỏ mong muốn Đà Nẵng được xem xét là địa điểm tổ chức các kỳ Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á tiếp theo trong giai đoạn 2030–2031, nếu Việt Nam được lựa chọn đăng cai. Lãnh đạo thành phố khẳng định Đà Nẵng sẽ báo cáo Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn do Hội đồng Olympic châu Á đặt ra.
Đà Nẵng được đánh giá có nhiều lợi thế trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, giao thông thuận tiện và kinh nghiệm thực tiễn. Thành phố từng đăng cai thành công Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ V năm 2016, Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2024.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn như marathon quốc tế hay IRONMAN, thu hút hơn 10.000 vận động viên trong và ngoài nước tham dự. Những sự kiện này góp phần khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của thành phố biển miền Trung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Hội đồng Olympic châu Á và chính quyền thành phố Tam Á
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã trân trọng mời lãnh đạo Hội đồng Olympic châu Á đến thăm và khảo sát thực tế tại Đà Nẵng trong thời gian phù hợp, qua đó tạo cơ sở đánh giá trực tiếp về điều kiện đăng cai các giải đấu lớn trong tương lai.
Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ VI tại Tam Á có sự tham dự của đoàn Thể thao Việt Nam gồm 90 thành viên, bao gồm cán bộ quản lý, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên. Trong đó, Đà Nẵng đóng góp hai vận động viên cùng một huấn luyện viên tham dự môn đua thuyền buồm.
Tại kỳ đại hội này, thể thao Việt Nam tranh tài ở tám môn gồm bóng ném bãi biển, vật bãi biển, jujitsu, thuyền truyền thống, bơi bãi biển, điền kinh, sailing và teqball – những nội dung đã được chuẩn bị dài hạn và được kỳ vọng có khả năng cạnh tranh huy chương.
Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á từng bị gián đoạn trong thời gian dài, khi kỳ gần nhất diễn ra tại Đà Nẵng vào năm 2016. Kỳ đại hội lần thứ VI tại Tam Á nhiều lần phải hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chính sách kiểm soát y tế nghiêm ngặt, xung đột lịch thi đấu cũng như các rủi ro liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Sau quãng thời gian gián đoạn kéo dài, ABG6 chính thức diễn ra từ ngày 22 đến 30-4-2026 tại Tam Á, đánh dấu sự trở lại của sân chơi thể thao biển hàng đầu châu lục sau một thập kỷ chờ đợi.