Đà Nẵng ra quân xây dựng hình ảnh đường phố văn minh, thân thiện

24/06/2020 14:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm "Xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách và quảng cáo rao vặt sai quy định".

Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử

Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử

Triển khai hiệu quả Đề án xây dựng thành phố thông minh trong giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở quan trọng để đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết hợp đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Theo kế hoạch, từ ngày 25 đến 30/6, thành phố sẽ huy động các lực lượng, tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về đợt cao điểm, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp,  ngành và toàn xã hội về tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách và quảng cáo rao vặt sai quy định. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống loa phát thanh, xe tuyên truyền lưu động, băng rôn, khẩu hiệu được treo trên các tuyến đường chính, điểm công cộng, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm…

Sau đợt tuyên truyền, từ ngày 1 đến 15/7, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ ra quân đồng loạt kiểm tra, kiên quyết xử lý các đối tượng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách và các trường hợp vi phạm quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn.

Thành phố đã đưa ra các biện pháp xử lý cụ thể: Đối tượng tâm thần lang thang, lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng và đối tượng lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, để bán hàng rong, xin ăn sẽ được đưa vào nuôi dưỡng tạm thời tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Đối tượng bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố, khu vực có quy định cấm bán hàng thực hiện xử lý theo Nghị định 100/2019/NĐ- CP ngày 30/12/2019.

Đối tượng có hành vi chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua hàng sẽ xử lý theo Nghị định số 158/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013. Hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo, rao vặt sai quy định xử phạt theo Nghị Định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 và theo các Nghị định liên quan…

Chú thích ảnh
Đường Hồ Xuân Hương (quận Ngũ Hành Sơn) trước đây được xem là điểm nóng về trật tự đô thị, nay đi vào quy củ nhờ sự chung tay giữ gìn của người dân và các cấp đoàn thể

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý các đối tượng có hành vi xin ăn, xin ăn biến tướng, đu bám, chèo kéo khách, nhằm trao đổi thông tin từ thành phố đến các địa phương, qua đó, cung cấp cho lực lượng Công an các quận, huyện, xã, phường và Tổ 550 (Tổ thường trực xử lý thông tin về người lang thang xin ăn) phối hợp xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi trên.

Cùng với đó, thành phố tổ chức bố trí các lực lượng công an, quy tắc đô thị… trực kiểm tra các tuyến đường, khu vực trọng điểm, quán kinh doanh ăn uống vào thời gian cao điểm từ 19 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. UBND thành phố đề nghị Công an thành phố, các Sở, Thành đoàn, các quận, huyện phối hợp chặt chẽ,  đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm trên địa bàn để góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng văn minh, thân thiện.

Trần Lê Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm