Chiều 26/3, tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026), đồng thời khẳng định định hướng phát triển thể thao gắn với du lịch, kinh tế và mục tiêu đăng cai các sự kiện lớn trong thời gian tới.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ.
Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn; Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng Trần Thị Thanh Hải cùng đông đảo cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên qua các thời kỳ.


Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho tập thể vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Thể dục thể thao Việt Nam. Trong đó, thể thao Đà Nẵng ghi dấu bằng những bước tiến vững chắc, từ phong trào quần chúng đến thể thao thành tích cao, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao quốc gia.
Phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều loại hình đa dạng. Thành phố cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện.
Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, nhiều thế hệ huấn luyện viên, vận động viên đã nỗ lực thi đấu, giành thành tích tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.
Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, thời gian tới ngành thể dục thể thao thành phố sẽ tiếp tục phát triển phong trào quần chúng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, đồng thời đẩy mạnh gắn kết thể thao với du lịch và kinh tế.
Đáng chú ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất chủ trương để Đà Nẵng đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2028 và Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2030. Đây là cơ hội quan trọng để nâng tầm vị thế thể thao thành phố, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về công tác chuẩn bị, đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.
Dịp này, 1 tập thể cùng 20 huấn luyện viên, vận động viên được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.