05/12/2025 16:02 GMT+7 | Công nghiệp Văn hóa
Ngày 5/12, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo "Văn học, nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóa" thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, chuyên gia, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ thuộc 9 hội chuyên ngành.
Xem chuyên đề Phát triển Công nghiệp Văn hóa TẠI ĐÂY
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng được định hướng trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm của cả nước, đồng thời là một trong những địa phương được ưu tiên xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo quốc gia theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu công nghiệp văn hóa chiếm khoảng 7,5% GRDP và trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới cho thành phố phát triển bền vững.
Tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm nhấn mạnh vai trò của đội ngũ gần 1.500 văn nghệ sĩ trong đóng góp nội dung sáng tạo. Đây là yếu tố cốt lõi của chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa. Theo ông Khiêm, Đà Nẵng có nhiều lợi thế về di sản, thiết chế văn hóa và môi trường du lịch, song sản phẩm công nghiệp văn hóa còn hạn chế, đặc biệt là năng lực khai thác công nghệ số.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Báo Đà Nẵng
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích nhiều nội dung như: Chuyển đổi tư duy sáng tạo từ tác phẩm nghệ thuật sang tài sản trí tuệ; kết nối nguồn lực văn học - nghệ thuật với doanh nghiệp; cơ chế hỗ trợ bản quyền và phát triển quỹ hỗ trợ dự án công nghiệp văn hóa; yêu cầu số hóa và phát triển nền tảng phân phối nội dung; xây dựng đội ngũ nghệ sĩ gắn với tư duy doanh nhân văn hóa...
Thạc sĩ Văn Thu Bích, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Âm nhạc thành phố, cho biết, Đà Nẵng đã triển khai đề án tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc giai đoạn 2022 - 2026, tạo bước đột phá trong hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng hai bên bờ sông Hàn. Bà đề xuất thành phố tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để mở rộng các chương trình phục vụ người dân và du khách, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Đà Nẵng.
Tiến sĩ Hoàng Thị Hường (Đại học Duy Tân) đề xuất Đà Nẵng xây dựng mô hình hợp tác "4 nhà" (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà sáng tạo - Nhà doanh nghiệp) nhằm tạo chu trình giá trị hoàn chỉnh và gia tăng khả năng đưa văn nghệ dân gian vào phát triển kinh tế sáng tạo.
Nghệ sĩ Ưu tú Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố, cho rằng để phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại và bền vững, Đà Nẵng cần tạo điều kiện để các hội chuyên ngành tham gia vào công tác quy hoạch và triển khai chiến lược phát triển văn hóa. Thành phố cũng cần đầu tư hạ tầng sáng tạo, không gian biểu diễn, nền tảng số quảng bá sản phẩm văn hóa; đồng thời có cơ chế tôn vinh, bảo vệ nghệ sĩ, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu truyền thống.
Các ý kiến tại hội thảo thống nhất rằng Đà Nẵng có nhiều cơ hội để trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực miền Trung và cả nước, song điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm hình thành các sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng. Các ý kiến đề xuất, tham luận đã được Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố tiếp thu nhằm thúc đẩy việc xây dựng Trung tâm hỗ trợ sáng tạo và bản quyền; hoàn thiện cơ chế đặt hàng tác phẩm, quỹ hỗ trợ sáng tạo; xây dựng dữ liệu số văn học - nghệ thuật; mở rộng thị trường văn hóa và không gian biểu diễn; đồng thời tăng cường năng lực chuyển đổi số cho văn nghệ sĩ.
Hội thảo khẳng định quyết tâm của Đà Nẵng trong việc đưa văn học, nghệ thuật trở thành động lực phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo của khu vực miền Trung.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất