Đã đến Manchester United lúc chia tay Hojlund

13/08/2025 10:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tương lai của Rasmus Hojlund ở MU đã được định đoạt sau khi "Quỷ đỏ" chiêu mộ Benjamin Sesko.

Trong chuyến du đấu Mỹ của MU, cây bút Samuel Luckhurst của Manchester Evening News kể lại một kỷ niệm kỳ lạ ở Chicago. Đang đi bộ về khách sạn sau khi ghé hiệu thuốc CVS vào buổi tối, ông nhận ra mình đang dần bắt kịp vài cầu thủ MU đang tản bộ.

Tình thế đảo ngược với Rasmus Hojlund

Harry Maguire là người dễ nhận ra nhất. Bruno Fernandes và Luke Shaw đi phía trước anh. Bất chợt, có tiếng huýt sáo, và một ai đó ở phía sau chạy vượt qua Luckhurst để nhập nhóm. Đó chính là Rasmus Hojlund. Hojlund lẩm bẩm điều gì đó, rồi Maguire bắt đầu chậm lại một cách gượng gạo, quay đầu lại và nói: "Ổn chứ, anh bạn?".

Theo Luckhurst, có lẽ Hojlund đã nhận ra ông và ra hiệu cho đồng đội. Fernandes và Shaw thậm chí không giảm bước. Maguire thì lịch sự vừa đủ. Hojlund biết rõ Luckhurst vì anh từng đăng bài Instagram nhắc đến ông, sau khi bị báo chí đưa tin một số cầu thủ MU không muốn chuyền bóng cho mình. Chỉ 2 ngày sau, Hojlund vào sân ghi bàn thắng quyết định trước Newcastle và ăn mừng bằng động tác "suỵt" trên sân.

Nhưng mùa trước, anh không thể khiến những người nghi ngờ im lặng. Trong 35 trận ở tất cả các giải đấu cuối mùa 2024–25, Hojlund chỉ ghi được 3 bàn. MU, từ chỗ bảo vệ anh, giờ lại công khai tìm cách tống khứ. Ban lãnh đạo MU từng giận dữ anh về câu chuyện nói trên. Một nhân viên truyền thông khác còn ăn mừng cuồng nhiệt trong phòng báo chí khi Hojlund chấm dứt chuỗi tịt ngòi tại Leicester hồi tháng 3.

Hojlund không thiếu đồng minh, nhưng giờ anh đã bị cô lập. Trong trận giao hữu thắng Fiorentina hôm thứ Bảy tuần trước, anh ngồi dự bị và khởi động bằng trò tâng bóng một mình, dấu hiệu rõ ràng là anh sẽ không được tung vào sân.

Tại Chicago, Ruben Amorim đã từ chối đảm bảo Hojlund, người chơi khá ổn trong chuyến du đấu, sẽ ở lại. Vài phút sau, Hojlund bước vào khu hỗn hợp phỏng vấn và hỏi: "Có ai muốn nói chuyện với tôi không?". Giọng điệu của anh không hề đùa cợt. Một CLB không thể chứa 2 tiền đạo trị giá 70 triệu bảng. Benjamin Sesko có phí chuyển nhượng nhỉnh hơn Hojlund 2 năm trước. Cả hai đều bị đánh giá là mua quá giá, nhưng Sesko được xem hợp lý hơn nhờ quá trình phát triển và danh tiếng. Anh cũng đã nằm trong tầm ngắm của MU ít nhất 3 năm.

Hojlund là cái tên dễ bị quy trách nhiệm với nhóm Ineos. Anh được mua bởi bộ máy cũ và Sir Jim Ratcliffe từng nói đây là cầu thủ ông "kế thừa". Thành tích của Hojlund khó có thể giúp anh trụ lại với chỉ 4 bàn sau 32 trận tại Premier League mùa trước. Công bằng mà nói, cả hai mùa chân sút người Đan Mạch đều khởi đầu trong tình trạng chấn thương. Mùa 2024/25, anh đá chính 38 trận, và khoảng thời gian dài nhất phải ngồi dự bị chỉ là 2 trận.

Manchester United: Đã đến lúc chia tay Hojlund - Ảnh 1.

Ramus Hojlund đang trên đường đến AC Milan

Hojlund chỉ có thể tự trách mình

Trên thực tế, Hojlund có thành tích ghi bàn khiêm tốn ở Atalanta trước khi sang MU với 9 bàn/32 trận mùa 2022/23 ở Serie A. MU đặt cược vào tiềm năng của Hojlund khi đưa anh về, nhưng giờ đây, họ đã thay đổi chiến lược sau mùa giải thất bại thảm hại. Phong độ kém cỏi của Hojlund và hàng công của MU mùa trước khiến ban lãnh đạo của CLB chi đậm mua Sesko để tăng cường hàng công.

Tại MU, Hojlund cũng có những khoảnh khắc hứa hẹn. Ngay trận ra mắt gặp Arsenal, anh đã gây khó khăn cho William Saliba và Gabriel Magalhaes, ghi 5 bàn sau 4 trận Champions League, và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 2/2024 với 5 bàn sau 4 trận. Chấn thương cơ vào cuối tháng đó của anh khiến MU thua Fulham trên sân nhà và mất vé Champions League.

MU kết thúc 2 mùa gần nhất với hiệu số bàn thắng âm. Họ buộc phải chiêu mộ số 9 mới, và Hojlund phải ra đi. Rõ ràng, Hojlund chỉ có thể tự trách chính mình khi không thể tỏa sáng như kỳ vọng của tất cả. Từ thượng tầng đã xuất hiện những nhận xét gay gắt. Một lãnh đạo cấp cao nghi ngờ thái độ làm việc của Hojlund. Trên sân cỏ, Diogo Dalot không tạt cho chân sút người Đan Mạch ở trận gặp Real Sociedad. Anh họ của Marcus Rashford cũng từng chê khả năng pressing và tranh chấp của Hojlund. Việc Hojlund rời Old Trafford là tất yếu. Nhưng nếu điều đó xảy ra, MU không còn tiền đạo giàu kinh nghiệm dự phòng cho Sesko.

Joshua Zirkzee, người chỉ ghi 7 bàn sau 49 trận, không phải là số 9 thuần tuý cũng chẳng hẳn số 10, kiểu "chín rưỡi" như các "học giả bóng đá" gọi. Anh chấn thương gần 4 tháng, không đá phút nào ở tiền mùa giải và chỉ được mạo hiểm tung vào trận chung kết Europa League, đủ để thấy Amorim nghĩ gì về Hojlund.

MU mùa này đá ít trận hơn, nên cần đội hình gọn nhẹ. Tài năng trẻ 17 tuổi Chido Obi đã được đôn lên đội một từ tháng 2, nhưng vẫn chưa có tủ đồ riêng ở phòng thay đồ mới, phải sinh hoạt ở khu "nhà tạm" dành cho cầu thủ trẻ.

Amorim đã thử Matheus Cunha, Mason Mount và Bryan Mbeumo ở vị trí trung phong trong 2 trận giao hữu gần nhất. Ông vẫn có những phương án thay thế. Dù Hojlund ở lại MU thêm bao lâu nữa, khả năng cao anh vẫn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Rasmus Hojlund nhiều khả năng rời MU trước hạn chót 1/9 khi AC Milan quan tâm, đặc biệt sau khi MU chiêu mộ Benjamin Sesko. Theo Manchester Evening News, MU muốn bán đứt Hojlund với giá khoảng 30 triệu bảng, trong khi Milan chỉ cân nhắc mượn. Nếu MU thuyết phục được Milan mua đứt, đây có thể là cơ hội để thực hiện một thương vụ trao đổi cầu thủ, bởi Milan đang sở hữu thủ môn Mike Maignan, người được liên hệ rời San Siro. MU cũng đang tìm thủ môn mới và nếu không mua được Gianluigi Donnarumma từ PSG, Maignan có thể trở thành phương án khả thi. Nếu Milan muốn Hojlund và MU muốn một thủ môn, đôi bên hoàn toàn có thể đạt thỏa thuận đưa Maignan đến Old Trafford.


Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm