Đã đến lúc Wenger cho Granit Xhaka dự bị

19/10/2017 14:12 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước, khi lần đầu đặt chân tới Anh, Granit Xhaka tỏ ra thiếu tốc độ và không bắt nhịp được với Premier League. Nhưng đó là điều dễ hiểu bởi Premier League rất khó khăn với các tân binh.

Tuy nhiên, Xhaka đã tiến bộ một cách vững chắc theo thời gian. Khi Santi Cazorla phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian mùa trước, Xhaka đã dẫn trở thành trung tâm của hàng tiền vệ Arsenal. Đóng góp của Xhaka rất quan trọng trong cách chơi của Arsenal, nhất là khi Arsene Wenger chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ.

Mesut Oezil thường được coi là “nhạc trưởng” của Arsenal nhưng chính Xhaka mới là người dẫn dắt lối chơi cho Pháo thủ. Nhưng điều đó lại không xảy ra một cách thường xuyên mùa này. Xhaka không chỉ chuyền bóng thất thường mà còn phòng ngự dở. Đúng là Xhaka đã có một vài pha kiến tạo nhưng chừng đó là không đủ để khỏa lấp những khiếm khuyết trong lối chơi của anh. Arsenal cần một tiền vệ toàn diện chứ không phải đơn thuần là một người kiến tạo.

Trong những trận đầu tiên của mùa giải, sự bất cẩn của Xhaka luôn khiến Arsenal phải trả giá. Dường như mỗi lần Xhaka để mất bóng, đối thủ đều có cơ hội phản công và ghi bàn. Rõ ràng Xhaka đã không đáp ứng được kỳ vọng mùa này sau những gì đã thể hiện mùa trước.

Có vẻ như các đối thủ của Xhaka đã biết được điểm yếu của anh và khai thác nó bởi cách chơi của tiền vệ người Thụy Sĩ có không ít lỗ hổng. Xhaka không có điều gì quá nổi trội lại chỉ thuận một chân nên khó xoay xở. Khi đối thủ vây ráp thật nhanh, Xhaka lập tức gặp rắc rối.

Nhưng khoan nói tới khía cạnh lối chơi và chiến thuật, thái độ thi đấu của Xhaka cũng đang có vấn đề. Ngay sau khi Watford có bàn gỡ hòa ở trận thắng Arsenal, Xhaka đã tỏ ra mất tinh thần và dường như buông xuôi, mà bằng chứng là tiền vệ này ngẩn ngơ đứng nhìn Cleverley ghi bàn quyết định mà không có bất cứ nỗ lực ngăn cản nào.

Xhaka vào bóng 2 chân và bị đuổi, cộng đồng mạng bức xúc

Xhaka vào bóng 2 chân và bị đuổi, cộng đồng mạng bức xúc

Xhaka, sau một pha vào bóng bằng 2 chân không cần thiết đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Jon Moss.

Đó là điều không thể chấp nhận được và HLV Wenger cần phản ứng một cách thích đáng. Chẳng hạn như loại Xhaka khỏi đội hình xuất phát một số trận. Sự cẩu thả của Xhaka, xa hơn, là dấu hiệu cho sự vô trách nhiệm ở Arsenal hiện tại. Khi đã thiết lập được một vị trí thường xuyên ở đội một, Xhaka dường như không còn cần cố gắng nữa và Wenger không được phép để điều này xảy ra.

HLV người Pháp cần tạo ra một môi trường mà trong đó các cầu thủ phải chịu trách nhiệm thích đáng cho hành động của mình trên sân cỏ, và nếu mắc lỗi, họ phải trả giá bằng một suất đá chính.

Tuy nhiên, vấn đề với Wenger là ông chẳng có sự lựa chọn nào xứng đáng hơn Xhaka vào lúc này. Mohamed Elneny dũng mãnh nhưng có nhiều hạn chế trong khi Francis Coquelin cũng chỉ là một tiền vệ trung bình. Do đó, Jack Wilshere có thể sẽ là giải pháp mới mẻ cho Wenger.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm