Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ sau 10 phút vào sân

18/04/2021 07:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đầy 10 phút vào sân thay người đầu hiệp 2, Huỳnh Tấn Tài đã buộc trọng tài Trần Đình Thịnh phải rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân vì đánh vào mặt Mạnh Dũng bên phía Hải Phòng.

Video Sài Gòn 0-0 Hải Phòng: Trận đấu tẻ nhạt

Video Sài Gòn 0-0 Hải Phòng: Trận đấu tẻ nhạt

Hải Phòng có lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp 2 nhưng vẫn không thể ghi bàn vào lưới Sài Gòn FC, chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Trận đấu của Sài Gòn FC tiếp Hải Phòng trên sân Thống Nhất tối 17/4 ở vòng 10 V-League 2021 thực sự căng thẳng đúng như dự đoán với tính chất của trận chiến trong nhóm cuối.

Sài Gòn FC trước trận đấu đã bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm đưa xuống cuối bảng do ở trận đấu lúc 17h00 ở sân Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công vừa thay thế HLV Minh Đức đã có màn ra mắt hoàn hảo khi giúp đội nhà đánh bại SLNA 2-0.

bảng xếp hạng V-League, U23 Việt Nam, Tấn Tài nhận thẻ đỏ, Sài Gòn FC, Phùng Thanh phương, Phạm Anh Tuấn, Hải Phòng, bảng xếp hạng vòng 10 V-League 2021
Tấn Tài bị đuổi ra sân chỉ sau gần 10 phút thay người ở trận hoà Hải Phòng tối 17/4. Ảnh: SGFC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 9 điểm, bằng với Sài Gòn FC, chỉ cần thầy trò HLV Phùng Thanh Phương thua Hải Phòng, đội chủ sân Thống Nhất sẽ lại đội sổ. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của Sài Gòn FC, cộng thêm chút may mắn đã giúp họ thoát thua vòng 10.

Hải Phòng kiểm soát trận đấu tốt hơn nhưng phong độ đang kém cỏi của bộ đôi ngoại binh Fagan-Diego vẫn khiến đội bóng này tụt dốc.

Việc chân sút hay bậc nhất V-League 2 năm qua Jermie Lynch chưa thể vào sân, có thể vì lục đục nội bộ với lãnh đạo CLB đã khiến Hải Phòng gặp khó.

bảng xếp hạng V-League, U23 Việt Nam, Tấn Tài nhận thẻ đỏ, Sài Gòn FC, Phùng Thanh phương, Phạm Anh Tuấn, Hải Phòng, bảng xếp hạng vòng 10 V-League 2021
Cao Văn Triền cho biết nếu Sài Gòn FC năm nay lọt tới TOP 6 thay vì trụ hạng thì đó sẽ là đại thành công của CLB. Ảnh: SGFC

Họ dứt điểm nhiều nhưng lại không một lần khiến Văn Phong bó tay. Ở tình huống ngon ăn nhất hiệp 1, cú đá phạt của cầu thủ Hải Phòng đã khiến Văn Phong bất ngờ do hàng rào đứng lỗi, nhưng may cho chủ nhà là thủ môn gốc Thanh Hoá đã kịp phản ứng để đẩy quả bóng trước vạch vôi và chạm xà ngang bay ra ngoài.

Đội khách thậm chí còn có cơ hội tuyệt vời trong hiệp 2 để hạ gục Sài Gòn FC. Chỉ sau khoảng 9 phút có mặt trên sân thay cho Văn Trung, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Tài đã nhận thẻ đỏ trực tiếp do đánh vào mặt Lê Mạnh Dũng.

Cựu tiền vệ Long An bực tức với việc Mạnh Dũng đeo bám sát và đã không giữ bình tĩnh, vung thẳng tay vào mặt của tiền vệ đội khách. Trọng tài Đình Thịnh không bị mắc lừa bởi tiểu xảo của Tấn Tài và đuổi cầu thủ Sài Gòn FC ra sân.

Hải Phòng chỉ biết tự trách mình khi không thể thắng Sài Gòn FC trong hoàn cảnh đội chủ nhà kém cỏi toàn diện. Nếu Merlo không ghi bàn, Sài Gòn FC cũng không biết lấy đâu bàn thắng. Nhìn tiền đạo 36 tuổi chỉ muốn đi bộ trên sân nhưng vẫn phải cố gắng đứng cho đủ vị trí, người ta càng cảm nhận sự khốn khổ trong cách làm bóng đá của Sài Gòn FC.

Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương từ khoảng cách 3 điểm với đội cuối bảng sau vòng 9 khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tuần trước đã lại chỉ còn hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1 điểm. Họ đang đứng thứ 13 với 10 điểm, chỉ hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 điểm. Về phần Hải Phòng, họ cũng chỉ có 11 điểm sau 10 trận và xếp thứ 10.

Tiền vệ đội trưởng Cao Văn Triền cho biết: “Thời điểm hiện tại thì Sài Gòn có 1 điểm đã là quan trọng rồi. Chúng tôi đặt mục tiêu nếu có 1 điểm rồi thì sẽ có 3 điểm. Chỉ cần không thua là tốt rồi, điều này giúp tinh thần toàn đội tốt, có thể hướng tới trận tiếp theo. Lúc này chúng tôi chỉ hy vọng có thể duy trì tinh thần và chờ đợi vào sự bổ sung sắp tới về lực lượng.

Sau chiếc thẻ đỏ của Tấn Tài, tôi nghĩ đó là điều bình thường trong bóng đá. Sài Gòn FC bị đội bạn áp đảo nên 1 điểm đã là thành công. Trận tới nếu không có Tấn Tài thì tôi tin toàn đội nếu đoàn kết thì sẽ có thể đủ sức thay thế cậu ấy.

Mục tiêu TOP 6 thực sự khó khăn cho chúng tôi. Bây giờ đội chỉ mong giành kết quả tốt nhất từng trận. Đội sẽ cố gắng bám đuổi các đối thủ và giai đoạn 2 sẽ cạnh tranh để trụ hạng”.

Theo lịch thi đấu, Sài Gòn FC nhiều khả năng sẽ đội sổ sau lượt đi khi sắp tới họ đều gặp 3 đối thủ mạnh trong TOP 6 gồm SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC của bầu Hiển ở 2 vòng kế tiếp.

Cuối lượt đi, Đông Á Thanh Hoá của HLV Petrovic cũng là thử thách nặng ký cho thầy trò HLV Phùng Thanh Phương.

Nếu không có sự bổ sung tiền đạo ngoại tốt, Sài Gòn FC rất dễ thất thế trong cuộc đua trụ hạng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm