Cựu tuyển thủ Minh Phương: 'Hàng thủ quá non, chỉ biết phá bóng'

03/12/2016 21:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu tuyển thủ QG Nguyễn Minh Phương, trận thua 1-2 trước Indonesia xuất phát từ hàng thủ còn non và những thay đổi khó hiểu về đấu pháp của ĐT Việt Nam.
Bàn thắng trên chấm phạt đền của Văn Quyết không thể giúp ĐT Việt Nam giành kết quả có lợi trước Indonesia khi hàng thủ đã “biếu” cho đối phương 2 bàn thua đáng tiếc.

“Cả 2 đều chơi rất rắn”, Minh Phương mở đầu cho góc nhìn của anh về trận đấu này. Những pha đá rắn, rát, những tình huống phạm lỗi là điểm nhấn ở trận đấu này khi đã có 2 quả penalty dành cho 2 đội. Tuy nhiên, Việt Nam đã có nhiều tình huống ngớ ngẩn hơn nên đã nhận những bàn thua đáng tiếc. “Hàng thủ mắc phải những tình huống phạm lỗi không đáng có.


Đó là tiền đề để Indonesia có 2 bàn thắng. Lúc đầu tôi nhận định hàng phòng ngự sẽ là nhược điểm. Và khi vào trận, hàng thủ quả thật rất non, sự hỗ trợ, bóc lót còn thiếu. Tôi cũng không hiểu sao mấy trận đấu trước Ngọc Hải đá trung vệ trái, Đình Luật đá trung vệ phải thì trận đấu này tại sao không đưa Tiến Dũng qua bên phải, Ngọc Hải qua bên trái. Đây có thể là ý đồ trám bên phía cánh của Đình Luật để lại. Tôi không hiểu vấn đề đó như thế nào và đó là quyết định của HLV. Nguyên hàng phòng ngự còn non, chỉ biết phá bóng”, GĐKT của Bình Phước phân tích.

MỔ BĂNG: Quế Ngọc Hải mắc sai lầm toàn diện ở bàn thua thứ hai

MỔ BĂNG: Quế Ngọc Hải mắc sai lầm toàn diện ở bàn thua thứ hai

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang có thế trận khá tốt trước sức ép cực lớn của Indonesia thì trung vệ Quế Ngọc Hải lại mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến thầy trò HLV Hữu Thắng phải nhận bàn thua thứ hai.


Hàng phòng ngự mắc nhiều sai lầm song Minh Phương vẫn đặt những dấu hỏi ở sự thay đổi nơi hàng tiền vệ khiến ĐT Việt Nam thiếu đi một tiền vệ đánh chặn nhằm hỗ trợ cho hàng thủ.

“Hàng công thì để Văn Quyết đá lùi sâu quá trong khi hàng phòng ngự thì lại yếu như thế lại để cho Xuân Trường và Văn Thắng đá trung tâm hàng tiền vệ. Cả 2 đều là những tiền vệ thiên về tấn công nên khả năng hỗ trợ hàng phòng ngự còn hạn chế. Chúng ta thiếu đi một tiền vệ đánh chặn”, cựu tiền vệ SHB Đà Nẵng cho biết.

Theo Minh Phương, chính ĐT Việt Nam đã “biếu” cho đối phương trận thắng khi Indonesia gần như không có bài. “Trận thua này không hẳn do đấu pháp mà Indonesia đá rất đơn giản, không có bài bản gì cả. Họ chủ yếu thiên về thể lực, những bàn thắng không đến từ những pha phối hợp. Bàn thua đầu tiên là lỗi vị trí còn bàn thứ 2 do lỗi cá nhân”, Minh Phương cho hay.

Văn Quyết đã ném đi hai cơ hội tốt nhất của tuyển Việt Nam

Văn Quyết đã ném đi hai cơ hội tốt nhất của tuyển Việt Nam

Ở trận đấu bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 giữa tuyển Indonesia và Việt Nam, Nguyễn Văn Quyết đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn sau những tình huống chuyền bóng tuyệt vời của Công Vinh và Xuân Trường.


Bên cạnh những yếu tố chủ quan, mặt sân cũng phần nào “giúp” thầy trò HLV Hữu Thắng nhận trận thua đầu tiên ở kỳ AFF Suzuki Cup này. “Mặt sân xấu chỉ là một phần dẫn đến trận thua này bởi lối đá của ĐT Việt Nam thiên về kỹ thuật, kiểm soát bóng”, Minh Phương nói.

Thua trận, ĐT Việt Nam vẫn còn 90 phút trước mắt trên sân Mỹ Đình để mở cửa vào trận chung kết. Theo Minh Phương, cơ hội với thầy trò Hữu Thắng vẫn rất sáng sủa và nếu vượt qua sức ép tâm lý, họ sẽ có kết quả khả quan.

“Ban đầu tôi nhận định trận đấu này sẽ rất khó khăn và một trận hòa đã là thành công. Trận lượt về sẽ rất khó khăn bởi lẽ trận đấu này chúng ta đã nhận thất bại. Điều quan trọng là phải tạo đà tâm lý tốt cho các cầu thủ ở trận đấu tới. Tuy nhiên, thua 1-2 vẫn chưa là vấn đề gì cả. Việt Nam vẫn sáng cửa ở trận lượt về, bóng đá không nói trước được điều gì cả”, GĐKT Bình Phước chia sẻ.

Trần Khánh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm