Cựu trung vệ tuyển Việt Nam toả sáng ở giải phong trào

22/06/2020 14:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- GM Holdings quy tụ hàng loạt hảo thủ như cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam Lưu Ngọc Hùng, cựu cầu thủ Xuân Thành Sài Gòn, Văn Tuấn… đã chơi rất thăng hoa ở giải hạng Nhất Thiên Long mùa 2 (TL-S2) tranh Cúp Seafood Một cho tất cả.

Dân 'phủi' TPHCM háo hức với giải bóng đá hạng Nhất Thiên Long 2020

Dân 'phủi' TPHCM háo hức với giải bóng đá hạng Nhất Thiên Long 2020

Sau thời gian dài chờ đợi và hy vọng, các cầu thủ phong trào TPHCM đã sẵn sàng trở lại với giải đấu đỉnh cao bậc nhất giới “phủi” địa phương này tranh Cúp SEAFOOD Một cho tất cả. Nhà vô địch giải đấu sẽ nhận phần thưởng 25 triệu đồng.

Trong trận đấu vòng 4 của giải diễn ra cuối tuần qua trên sân vận động Công an TP.HCM (Quận 11), GM Holdings và Quốc An Quốc Michel đã cống hiến cho người xem một trận cầu hấp dẫn bậc nhất của giới “phủi” TPHCM hiện tại.

Quý "Kante" thể hiện cái duyên ghi bàn rất "khủng" ở giải đấu năm nay. Ảnh: TH
Quý "Kante" thể hiện cái duyên ghi bàn rất "khủng" ở giải đấu năm nay. Ảnh: TH

Phút 11, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Văn Quý đã mở tỷ số cho Quốc An Quốc Michel. Thế lực đang lên của bóng đá sân 11 người Sài thành với sự có mặt của cầu thủ có biệt danh Quý “Kante”, người chuyên “săn” các giải đấu có tiếng ở miền Tây Nam Bộ đang khiến nhiều đội bóng phải kiêng dè.

Tuy nhiên, GM Holdings với sự dẫn dắt của đội trưởng Lưu Ngọc Hùng không dễ bị tổn thương. Cựu trung vệ ĐTQG đã cùng các đồng đội nhanh chóng lấy lại hình ảnh với bàn san bằng tỷ số chỉ 2 phút sau đó do công của Trọng Tiến.

Trận đấu được đẩy lên cao trào khi GM Holdings tiếp tục có bàn thắng thứ 2 do công của Minh Thuần.

Tuy nhiên bản lĩnh của Ngọc Hùng cùng các đồng đội GM Holdings đã chứng tỏ đúng lúc. Ảnh: TH
Tuy nhiên bản lĩnh của Ngọc Hùng cùng các đồng đội GM Holdings đã chứng tỏ đúng lúc. Ảnh: TH

Dù rất nỗ lực nhưng Quốc An Quốc Michel đã thất bại trong việc tìm bàn gỡ trước hàng thủ được tổ chức rất kỷ luật do Ngọc Hùng chỉ huy.

Trận thắng này có ý nghĩa rất lớn với GM Holdings cũng như giải đấu. Họ đã bảo vệ được ngôi nhất bảng với 3 chiến thắng tuyệt đối.

Đội bóng của Ngọc Hùng còn khẳng định họ là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa giải năm nay khi thắng chính Quốc An Quốc Michel, đối thủ cạnh tranh lớn nhất với mình.

Dù thời tiết không thuận lợi ở TP.HCM mùa này nhưng giải đấu vẫn nhận được sự quan tâm lớn của các CĐV Sài thành. Ảnh: TH
Dù thời tiết không thuận lợi ở TP.HCM mùa này nhưng giải đấu vẫn nhận được sự quan tâm lớn của các CĐV Sài thành. Ảnh: TH

Ba vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng đang thuộc về Đạt Tín Minions, đội có 8 điểm sau 4 trận. Quốc An Quốc Michel có 7 điểm sau 4 trận.

Vị trí thứ tư đang thuộc về FC The Sun (4 điểm). Nghĩa Tình FC và Lộc Sport đang chưa có điểm nào sau 3 lượt trận nhưng họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh vào TOP 4 ở hai lượt trận cuối.

Vòng đấu thứ 5 của giải sẽ diễn ra trong tuần này với những cặp đấu hứa hẹn căng thẳng. Lúc 13h45 thứ 7 (ngày 27/6), Quốc An Quốc Michel sẽ gặp Lộc Sport. Sau đó 2 tiếng, Đạt Tín Minions sẽ tranh chấp ngôi đầu với GM Holdings (lúc 15h45).

Ngày 28/6, Nghĩa Tình FC sẽ gặp FC The Sun. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 4/7 và giải khép lại ngày 11/7.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm