Theo nhận định của cựu trọng tài Premier League, Folarin Balogun đã bị thẻ đỏ oan ở trận thắng 2-0 của ĐT Mỹ trước Bosnia-Herzegovina.
Trong trận đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào ngày 2/7, tình huống gây tranh cãi lớn nhất đã xuất hiện ở phút 63 trong trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Bosnia-Herzegovina. Tiền đạo Folarin Balogun bên phía tuyển Mỹ, người trước đó đã ghi bàn thắng mở tỷ số, đã phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp đầy nghiệt ngã sau khi công nghệ VAR can thiệp.
Trận đấu được điều hành bởi trọng tài chính Raphael Claus và trọng tài VAR Juan Ernesto Soto Arevalo. Ở phút 63, Folarin Balogun có một tình huống va chạm tưởng chừng như không có gì nghiêm trọng với hậu vệ Tarik Muharemovic bên phía Bosnia khi cả hai cùng lao vào tranh chấp bóng.

Balogun nhận thẻ đỏ sau pha tranh chấp với cầu thủ đối phương - Ảnh chụp màn hình
Tuy nhiên, tổ VAR đã cảm thấy "lấn cấn" khi xem các góc quay chậm cho thấy cổ chân phải của hậu vệ Bosnia bị gập đi sau va chạm. VAR khuyến nghị trọng tài chính xem lại băng hình trên sân vì nhận định có khả năng dẫn đến thẻ đỏ do lỗi hành vi bạo lực. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Claus chính thức đuổi Balogun khỏi sân ở phút 64.
Đánh giá về chiếc thẻ đỏ này, Andy Davies, cựu trọng tài thuộc Nhóm Lựa chọn (Select Group) với hơn 12 mùa giải điều hành tại Ngoại hạng Anh và giải Hạng nhất Anh, đồng thời là người có kinh nghiệm dày dặn trong phòng VAR tại Premier League, khẳng định Folarin Balogun hoàn toàn có quyền cảm thấy oan ức.

Folarin Balogun đã bị thẻ đỏ oan - Ảnh: AFP
Theo phân tích của Andy Davies, đây không phải là một lỗi đáng bị đuổi khỏi sân. Ông cho rằng khi cả hai cầu thủ đều lao vào tranh chấp bóng, tác động từ Balogun lên Muharemovic dù trông rất nguy hiểm qua góc quay chậm, nhưng bản chất hoàn toàn là vô tình. Đó là một hệ quả không may từ một pha tranh chấp bóng trong một nỗ lực chơi bóng bình thường.
Cựu trọng tài Andy Davies cho rằng tổ VAR đã đưa ra khuyến nghị cho trọng tài dựa trên các góc quay chậm và hình ảnh tĩnh, điều này không phù hợp với giao thức VAR. Theo quy định, những góc quay này chỉ nên được sử dụng để xác định điểm tiếp xúc trong các tình huống xem xét thẻ đỏ vì pha vào bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, một khi đã ra màn hình xem lại và được cung cấp những hình ảnh như vậy, sẽ rất khó để trọng tài không rút thẻ đỏ đối với Balogun.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



