Cựu thủ môn Real Madrid, Iker Casillas, sắp thông báo giải nghệ sau cơn truỵ tim

17/05/2019 22:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ thành của Porto, Iker Casillas, được cho là đang lên kế hoạch từ giã sự nghiệp thi đấu sau sự cố trụy tim hồi đầu tháng.

CHUYỂN NHƯỢNG 17/5: MU tìm tiền đạo. Real đã mua Luka Jovic. Barca mất Griezmann?

CHUYỂN NHƯỢNG 17/5: MU tìm tiền đạo. Real đã mua Luka Jovic. Barca mất Griezmann?

Real Madrid đã có bom tấn mang tên Luka Jovic, MU nhắm Lewandowski, Man City nhảy vào cuộc đua giành Griezmann với Barca,... là những tin chính của bản tin chuyển nhượng ngày 16/5.

Cựu thủ thành của Real Madrid, Iker Casillas, đã phải nhập viện hồi đầu tháng này sau một cơn nhồi máu cơ tim. Và theo tờ O Jogo của Bồ Đào Nha, thủ môn 37 tuổi này sẽ tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải vì không muốn tương lai của mình gặp phải sự bấp bênh.

Sau 5 ngày điều trị, Casillas đã được xuất viện nhưng được cảnh báo phải sớm ra quyết định về sự nghiệp của mình.

Anh đã chia sẻ với các phóng viên như sau: “Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao nhưng điều quan trọng nhất là tôi vẫn ở đây hôm nay. Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Tôi sẽ nghỉ ngơi vài tuần hoặc thậm chí vài tháng tới”.

Casillas giải nghệ, Casillas từ giã sự nghiệp, Casillas treo găng, Casillas, Casillas trụy tim, Real Madrid, Porto, thủ môn Casillas, Tây Ban Nha, World Cup, Euro
Thủ thành Casillas quyết định treo găng

Dự kiến, Casillas sẽ thông báo giải nghệ sau 2 trận đấu cuối của Porto mùa này, bao gồm cả trận chung kết cúp Quốc gia Bồ Đào Nha với Sporting Lisbon vào ngày 25/5 tới.

Thủ thành người Tây Ban Nha chuyển tới Porto hồi năm 2015 từ Real Madrid. Trước đó, anh đã có 725 lần ra sân cho Real và được coi là một huyền thoại của CLB. Tại đây, Casillas đã giành được 5 chức vô địch La Liga, 2 cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, 3 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha, Casillas đã giành được 2 chức vô địch EURO và 1 chức vô địch World Cup. Anh được coi là một trong số những thủ môn hay nhất lịch sử bóng đá thế giới

Một vài thông tin về Casillas:

Tên đầy đủ: Iker Casillas Fernández

Ngày sinh: 20 tháng 5, 1981 (37 tuổi)

Nơi sinh: Móstoles, Tây Ban Nha

Danh hiệu ở cấp CLB:

Siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha (4): 2001, 2003, 2008, 2012.

Cup C1 (3): 1999-2000, 2001-02, 2013-14

Siêu cúp bóng đá châu Âu (2): 2002; 2014

Cúp bóng đá liên lục địa (Fifa Club World Cup) (2): 2002; 2014

Vô địch Tây Ban Nha (5): 2000/01; 2002/03; 2006/07; 2007/08; 2011/12

Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (2): 2010/11; 2013/14

Vô địch Bồ Đào Nha (1): 2017/18

Siêu cúp bóng đá Bồ Đào Nha (1): 2018

Danh hiệu cùng ĐTQG:

EURO (2): 2008; 2012

World Cup (1): 2010

Danh hiệu cá nhân:

Giải Bravo của tạp chí tuần Ý "Guerin Sportivo": 2000

Giải Don Balón: 2000

Đội tuyển UEFA của năm (3): 2007, 2008 và 2009

Đội tuyển của năm do tờ "European Sports Magazines" bình chọn (1): 2007-08

Giải "Ricardo Zamora Trophy" do tờ MARCA bình chọn (1): 2007-08

Đội hình tiêu biểu của UEFA (1): 2008

Đội hình tiêu biểu của năm do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) bình chọn (2): 2007-08, 2008-09

Thủ môn xuất sắc nhất thế giới do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) bình chọn (2): 2007-08, 2008-09

Đội hình tiêu biểu của năm FIFA bình chọn (1): 2008-09

Găng tay Vàng World Cup: 2010

Bàn chân vàng: 2017

Pha cứu thua tuyệt vời của Casillas ở trận gặp Slovakia tại vòng loại EURO 2016

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm