Cựu số một thế giới Simona Halep dương tính với doping: Cuộc chiến của Halep

24/10/2022 06:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Simona Halep đang trải qua một năm 2022 đầy biến cố. Tay vợt cựu số một thế giới suýt giải nghệ hồi tháng Hai, ly hôn vào tháng Chín, và đến tháng Mười thì bị treo vợt vì dương tính với doping.

Thông tin mà cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế công bố hôm 21/10 khiến làng banh nỉ thế giới rúng động: Mẫu thử tại US Open 2022 của Simona Halep đã có kết quả dương tính với Roxadustat, một chất mới được đưa vào danh mục cấm của Cơ quan chống doping thế giới (WADA).

Halep theo vết xe đổ của Sharapova

Roxadustat là một chất giúp cơ thể cải thiện quá trình oxy hóa trong máu, và thường được sử dụng cho người thiếu máu. Nó có tác dụng kích thích giả tạo hemoglobin và hồng cầu, và được coi như một cách thức để VĐV tăng thêm sức bền. Nó khiến cơ thể sản xuất nhiều hơn hormone erythropoietin, thường được gọi là "EPO", đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất hồng cầu. Các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Nhiều tế bào hồng cầu hơn có thể làm tăng sức bền, khiến EPO trở thành chất tăng cường hiệu suất đặc biệt phổ biến trong các cuộc đua xe đạp chuyên nghiệp trong nhiều năm.

Điều đáng nói là đây mới chỉ bị WADA coi là chất cấm từ đầu năm, nên nhiều người cho rằng Halep đã sử dụng nó trong chất điều trị hô hấp mà không hề cập nhật. Sai lầm này giống như Sharapova trước đây. Tay vợt người Nga vẫn dùng thường xuyên meldonium, một chất nằm trong liệu trình trị bệnh tiểu đường của cô, cho đến khi bị phát hiện năm 2016 và bị phạt cấm thi đấu 2 năm (sau giảm xuống còn 15 tháng). Về phần mình, Halep gặp vấn đề về hô hấp khi thường xuyên phải vận động mạnh với cường độ cao. Mùa giải này, dù đã vào đến bán kết Wimbledon 2022, vô địch giải WTA 1000 ở Toronto và WTA 250 ở Melbourne, nhưng Halep vẫn không hài lòng với chính mình. Đó là lý do mà tay vợt nữ người Romania đã sớm kết thúc mùa giải 2022 để phẫu thuật mũi. Đây là vấn đề của Halep trong nhiều năm, nhưng cô cứ lần lữa vì việc phẫu thuật phải mất tới 3 tháng để hồi phục.

Trong 16 năm sự nghiệp của mình, Simona Halep đã giành tổng cộng 24 danh hiệu, trong đó có 2 Grand Slam. Đặc biệt, trong giai đoạn 2017-19, cô đã lọt vào 4 trận chung kết Grand Slam và vô địch ở Roland Garros 2018, Wimbledon 2019. Cũng trong giai đoạn này, Simona Halep đã có 64 tuần ở trên ngôi số một thế giới. Sự ổn định của Halep được thể hiện qua việc cô thường xuyên kết thúc mùa giải trong Top 10 kể từ năm 2014. Nhưng năm ngoái, Halep chỉ xếp thứ 20 do nghỉ thi đấu quá nhiều vì chấn thương bắp chân.

Chú thích ảnh
Halep đang bước vào một cuộc chiến khó khăn

Cuộc chiến của Halep

Người đại diện của Halep đã từ chối yêu cầu phỏng vấn, nhưng sau khi nhận được án phạt, cô đã mô tả biến cố này như là “cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi”. Tay vợt người Romania giãi bày trên Twitter rằng “Ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu trận đấu khó khăn nhất trong cuộc đời: Chiến đấu cho sự thật”.

Đó, thật ra, sẽ là một cuộc chiến mà Halep không có cửa thắng – như Sharapova trước đây. Cho dù liều lượng Roxadustats trong mẫu thử của cô là cực kỳ nhỏ, nhưng chính Halep cũng không đưa ra được lời giải thích tại sao trong mẫu thử của cô lại có chất này. Trước mắt, Halep và đội ngũ của mình sẽ sử dụng quyền yêu cầu phân tích đối chiếu. Nếu phương pháp này thành công, Halep sẽ được giảm thiểu tối đa tội trạng của mình, và có thể vớt vát sự nghiệp.

“Trong suốt sự nghiệp, ý tưởng về chuyện lừa dối không bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ, khi đó là điều hoàn toàn trái với tất cả những gì tôi được dạy. Đối mặt với một tình huống không công bằng, tôi cảm thấy hoàn toàn bối rối và bị phản bội”, Halep trần tình. Cũng giống như Sharapova, Halep biện bạch rằng quyết định sử dụng Roxadustats là do các bác sĩ khuyến cáo, nhưng điều lệ của WADA quy định rằng VĐV phải chịu trách nhiệm về chất được đưa vào cơ thể mình.

Maria Shapova bị cấm thi đấu năm 29 tuổi. và tái xuất hơn một năm sau đó (khi được giảm án phạt). Nhưng hệ quả của việc hơn một năm không thi đấu cọ xát khiến Masha không thể lấy lại thứ quần vợt đỉnh cao của mình. Cô chỉ giành thêm đúng 1 danh hiệu ở Thiên Tân hồi tháng 10/2017, cũng như đạt thành tích cao nhất ở Grand Slam là lọt vào tứ kết Roland Garros 2018 trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2020.

Halep năm nay đã 31 tuổi, và có thể sẽ phải nhận án phạt tương tự Sharapova. Có nghĩa khi trở lại cô cũng gần 33 tuổi, và khó lòng thi đấu đỉnh cao. Trước mắt, cô sẽ bị cấm thi đấu tạm thời, cho đến khi có quyết định mới được đưa ra.

Thần tượng Hagi, ngưỡng mộ Messi, Ronaldo

Người đã đưa Halep đến với quần vợt là cựu số một thế giới Justine Henin và tay vợt đồng hương Andrei Pavel. Cô từng thổ lộ: “Tôi thích phong cách Henin vì cô ấy thi đấu rất quyết liệt, di chuyển bao sân rất hay. Tôi đã học hỏi chúng và áp dụng cho mình”. Nhưng ít người biết, Halep cũng rất mê bóng đá, và thần tượng số một của cô là huyền thoại George Hagi, người mà cô từng được gặp năm 9 tuổi. Ngoài ra, hai danh thủ bóng đá đương đại mà Halep ngưỡng mộ là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Từng sở hữu vòng 1 đồ sộ nhưng vì sự nghiệp banh nỉ nên năm 17 tuổi, Halep đã phẫu thuật để thu nhỏ lại và sau này cô thú nhận rằng đó là “hy sinh lớn nhất của mình” để bước lên ngôi số một thế giới. Ngày 15/9/2021, Halep cưới doanh nhân đồng hương Gabriel Iuruc, nhưng rồi đúng 1 năm sau, cô tuyên bố… ly dị.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm