Bóng đá Quốc tế

Cựu sao Real Madrid và Bayern Munich bị dọa cắt lương nếu không trở lại Trung Đông

11/03/2026 15:14 GMT+7 Google News

Không lâu sau khi rời Qatar, Joselu và Javi Martinez đã bị yêu cầu quay về để chuẩn bị cho ngày tái khởi tranh của Qatar Stars League. Thậm chí, nếu không trở lại đúng thời hạn, họ sẽ bị cắt lương.

Qatar dọa cắt lương cầu thủ nếu không trở lại

Hôm 1/3 vừa rồi, LĐBĐ Qatar (QFA) đã thông báo tạm dừng toàn bộ các giải đấu bóng đá trong nước cho đến khi có thông báo mới. Cùng thời điểm, LĐBĐ châu Á cũng buộc phải hoãn nhiều trận đấu tại khu vực do tình hình an ninh phức tạp. Căng thẳng quân sự tại Trung Đông khiến một số quốc gia vùng Vịnh phải đóng cửa không phận trong thời gian ngắn. Điều này khiến nhiều cầu thủ nước ngoài tranh thủ rời Qatar khi các chuyến bay quốc tế được nối lại.

Nhưng dù tình hình vẫn còn nhiều bất ổn, Qatar đang nỗ lực duy trì các hoạt động thể thao nhằm tạo cảm giác ổn định. Nhiều CLB đã bắt đầu tập luyện trở lại từ cuối tuần trước để chuẩn bị cho việc giải quốc nội tái khởi động từ ngày 11/3.

Trong bối cảnh đó, các cầu thủ đã rời khỏi Qatar đang chịu áp lực phải quay trở lại hội quân. Một số ngôi sao từng thi đấu tại châu Âu nằm trong nhóm này, bao gồm Joselu – cựu tiền đạo Real Madrid hiện khoác áo Al Gharafa, hay Javi Martínez – cựu tiền vệ Bayern Munich hiện đang chơi cho Qatar SC. Hai cầu thủ người Tây Ban Nha này nằm trong số những người rời Qatar sớm nhất sau khi không phận được mở lại. Tuy nhiên, theo yêu cầu từ các cơ quan quản lý bóng đá địa phương, họ có thể phải quay lại trong thời gian tới để tiếp tục thi đấu.

Qatar

Joselu và Javi Martinez sẽ phải trở lại Qatar nếu không muốn bị cắt lương

Theo thông tin được truyền đạt tới các cầu thủ, những người không có giấy phép rời Qatar chính thức sẽ buộc phải quay lại đội bóng. Thông điệp được đưa ra khá rõ ràng: nếu không trở lại, họ có thể không nhận được lương. Theo báo Tây Ban Nha AS, cuộc sống tại Qatar hiện vẫn có thể duy trì tương đối bình thường nếu tuân thủ các khuyến cáo của chính phủ. Tuy vậy, nhiều cầu thủ cho biết bầu không khí tại đây vẫn khá căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực chưa thực sự ổn định.

Điều này cũng khiến nhiều người lo ngại về kế hoạch tổ chức các sự kiện bóng đá lớn tại quốc gia vùng Vịnh. Đáng chú ý nhất là trận Finalissima giữa Argentina và Tây Ban Nha dự kiến diễn ra ngày 27/3 tại Lusail Stadium – sân vận động từng tổ chức trận chung kết FIFA World Cup 2022.

Qatar

Sân Lusail còn là nơi đăng cai trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina

Hiện tại, UEFA cho biết kế hoạch tổ chức trận đấu vẫn chưa thay đổi và chưa có địa điểm thay thế nào được đưa ra. Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RSFF) Rafael Louzan, cho rằng khả năng trận đấu diễn ra tại Doha không cao. Theo ông Louzan, RSFF đã hủy hai chuyến bay thuê riêng phục vụ cho sự kiện này và dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vài ngày tới.

Trong trường hợp Qatar bị đánh giá là không đủ an toàn, trận đấu nhiều khả năng sẽ được chuyển sang tổ chức tại Tây Ban Nha hoặc một quốc gia châu Âu khác – nơi phần lớn các cầu thủ của hai đội đang thi đấu.

Ngoài trận Finalissima, sự kiện này còn nằm trong gói sáu trận giao hữu đã được ký kết giữa UEFA và CONMEBOL với đơn vị tổ chức địa phương. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào về địa điểm thi đấu cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm