Cựu sao Real Madrid qua đời vì tai nạn giao thông

14/04/2022 18:39 GMT+7 | Thế giới Sao

Cựu ngôi sao Real Madrid, Freddy Rincon, 55 tuổi, vừa qua đời vì tai nạn giao thông ở quê nhà.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 14/4, 15/4

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 14/4, 15/4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 14/4, 15/4: Atalanta vs Leipzig, PSV vs Leicester, Barcelona vs Frankfurt, Lyon vs West Ham, Rangers vs Braga.

 

Các bác sĩ vừa thông báo cựu đội trưởng Colombia Freddy Rincon đã qua đời sau khi bị chấn thương nặng ở đầu trong một vụ tai nạn ô tô xảy ra ở thành phố Cali vào đầu tuần này. Anh năm nay 55 tuổi.

Rincon từng chơi cho Real Madrid và Napoli, anh cũng là nhân tố chủ chốt trong thế hệ vàng của Colombia trong những năm thập niên 90. Anh đã va chạm với một xe bus ở ngã tư vắng vẻ vào rạng sáng thứ Hai.

Chú thích ảnh
Cựu sao Real, Rincon, qua đời vì tai nạn

Bốn người khác trên chiếc xe mà Rincon đang lái cũng bị thương, cùng với tài xế xe buýt. Rincon đã trải qua cuộc phẫu thuật sau khi bị "chấn thương sọ não". Tuy nhiên, ca điều trị đã không giúp anh qua khỏi cơn nguy kịch.

Laureano Quintero, giám đốc y tế của Phòng khám Imbanaco ở Cali, nơi Rincon đang được điều trị, nói với các phóng viên: "Bất chấp tất cả những nỗ lực của chúng tôi, Freddy Eusebio Rincon Valencia đã qua đời".

Liên đoàn bóng đá Colombia cũng đã gửi lời chia buồn và động viên tới gia đình của Rincon.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của Freddy Rincon, đồng thời muốn nhắn gửi thông điệp ủng hộ tới gia đình, bạn bè, người thân của ông trong thời điểm khó khăn này. Đây là sự mất mát to lớn đối với họ và cả nền thể thao Colombia", trích thông báo của Liên đoàn bóng đá Colombia.

Rincon sinh ngày 14/8/1966 ở thành phố Buenaventura, Colombia. Ông bắt đầu sự nghiệp thi đấu ở 2 câu lạc bộ tại quê nhà là Santa Fe (1986 - 1989) và America De Cali (1990 - 1993).

Mùa giải 1994-1995, Rincon đã khoác áo Napoli theo dạng cho mượn. Năm 1995, Rincon gia nhập Real và trở thành cầu thủ người Colombia đầu tiên trong lịch sử khoác áo đội bóng này. Tại đây, ông có 21 lần ra sân cho đội chủ sân Bernabeu.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm