Cựu sao Ngoại hạng Anh từng gây xôn xao ở World Cup nhận lương thấp đến mức khó tin ở CLB mới

04/01/2024 12:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

Một cựu tiền đạo ở Ngoại hạng Anh đã hoàn tất việc trở lại câu lạc bộ thời niên thiếu của mình. Điều đặc biệt là mức lương của anh thấp đến mức không thể tin nổi.

Cựu sao Ngoại hạng Anh nhận lương thấp đến mức khó tưởng tượng ở CLB mới

Tiền đạo này đã trải qua hai mùa giải với Blackburn Rovers tại Ngoại hạng Anh từ năm 2009 đến năm 2011, ghi 13 bàn sau 53 trận. Đó là khởi đầu cho một hành trình dài, đưa anh khoác áo một số câu lạc bộ lớn ở châu Âu như AC Milan, Atletico Madrid và Roma. Anh cũng là thành viên của ĐTQG Croatia trong 10 năm, đá 42 trận, ghi 15 bàn, góp mặt trong danh sách tham dự vòng chung kết World Cup 2018. Tuy nhiên, anh bị đuổi về nước sớm khi từ chối vào sân từ ghế dự bị trong trận Croatia thắng Nigeria 2-0 ở lượt trận cuối bảng D.

Người được đề cập là Nikola Kalinic, tiền đạo sinh năm 1988. Bây giờ, ở tuổi 35, anh ký hợp đồng trị giá 100 euro để trở lại đội bóng cũ Hajduk Split, nơi anh gắn bó khi còn là cầu thủ trẻ của học viện rồi được đôn lên đội hình 1 thi đấu trong 4 năm. Hajduk Split ký hợp đồng với Nikola Kalinic, với tham vọng giành chức vô địch giải VĐQG Croatia lần đầu tiên kể từ năm 2005.

"Đây là thỏa thuận dễ dàng nhất trong 3 năm tôi làm việc tại Hajduk, với mức lương chỉ 1 euro", giám đốc Mindaugas Nikolicus của Hajduk Split cho biết. "Nikola trở lại đây với một mục tiêu: giúp Hajduk giành danh hiệu sau 19 năm".

Cựu sao Ngoại hạng Anh từng gây xôn xao ở World Cup nhận lương thấp đến mức khó tin ở CLB mới - Ảnh 2.

Nikola Kalinic nhận lương 1 euro khi trở lại đội bóng cũ.

Hajduk Split hiện đang đứng đầu giải VĐQG Croatia với 6 điểm. Họ tham vọng chấm dứt sự thống trị của Dinamo Zagreb- đội đã giành được 17 trong số 18 chức vô địch gần đây nhất, để mang chiếc cúp trở lại sau 19 năm chờ đợi.

Nikola Kalinic đã ghi 174 bàn ở cấp câu lạc bộ trong suốt sự nghiệp của mình và cũng ghi 15 bàn sau 42 lần khoác áo Croatia trước khi sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh kết thúc vào năm 2018. Đó là những thống kê có thể hữu ích cho Hajduk. Ít nhất với mức lương 1 euro, Nikola Kalinic thực sự dành trọn trái tim cho công việc ở đội bóng cũ, và anh không chơi bóng ở đó vì tiền.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm