Cựu Quả bóng Vàng Việt Nam khẳng định siêu phẩm của Thanh Nhã không hề 'ăn may'

16/05/2023 10:00 GMT+7 | SEA Games 32

Siêu phẩm của Thanh Nhã vào lưới nữ Myanmar trong trận chung kết SEA Games 32 không phải một khoảnh khắc ngẫu hứng. Cô đã nhiều lần ghi được những bàn thắng như vậy.

'Bàn thắng của Thanh Nhã không phải ăn may'

Tối 15/5, ĐT nữ Việt Nam đã có một màn trình diễn tuyệt vời và khép lại bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Myanmar trong trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Trong trận đấu này, đội trường Huỳnh Như là người mở tỷ số mở ra chiến thắng cho ĐT nữ Việt Nam. Sang hiệp 2, Thanh Nhã đã lập một siêu phẩm để ấn định kết quả trận đấu, qua đó giúp ĐT nữ Việt Nam giành tấm HCV thứ tư liên tiếp ở đấu trường khu vực.

Từ đường chuyền của đồng đội, Thanh Nhã sử dụng tốc độ vượt qua hai cầu thủ của Myanmar rồi tiếp cận vòng cấm. Tại đây, khi tất cả nghĩ rằng Thanh Nhã sẽ chuyền thì cô bất ngờ tung ra cú bấm bóng qua đầu thủ môn Myanmar.

Siêu phẩm của Thanh Nhã đã khiến người hâm mộ phấn khích. Tuy nhiên, đây không hề là một khoảnh khắc ngẫu hứng mà tất cả đã nằm trong tính toán của Thanh Nhã.

Xem lại siêu phẩm của Thanh Nhã

Bình luận trên đài truyền hình K+, cựu Quả bóng Vàng Việt Nam, Đỗ Thị Ngọc Châm, nói: "Bàn thắng của Thanh Nhã không hề 'ăn may'. Tôi đã từng chứng kiến Thanh Nhã ghi rất nhiều bàn như thế này. Đây là một bàn thắng có ý đồ".

"Bàn thắng vừa qua cho thấy phẩm chất kỹ thuật của Thanh Nhã", Ngọc Châm nói thêm.

Cựu Quả bóng Vàng Việt Nam khẳng định siêu phẩm của Thanh Nhã không hề 'ăn may' - Ảnh 3.

Ngọc Châm khẳng định bàn thắng của Thanh Nhã không phải 'ăn may' (Ảnh: FB)

Đỗ Thị Ngọc Châm là một cựu cầu thủ bóng đá nữ và huấn luyện viên nữ Việt Nam. Khi còn thi đấu, cô là một tiền đạo xuất sắc và đã giành được Quả bóng Vàng năm 2008.

Hiện tại, Ngọc Châm là nhà sáng lập kiêm quản lý Trung tâm Bóng đá Cộng đồng CFF, chuyên đào tạo cho các cầu thủ nhí từ 5-15 tuổi.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm