Sau cú sốc rớt hạng ở mùa giải 2025/26, Becamex TP.HCM đang bước vào cuộc tái thiết toàn diện với nhiều thay đổi từ thượng tầng đến chuyên môn. Đội bóng từng 4 lần vô địch V-League đang tỏ ra vượt trội ở mùa giải hạng Nhất 2026/27.
Trong một góc nhìn khác, việc xuống hạng có thể lại là cú sốc cần thiết để Becamex TP.HCM nhìn lại mình. Ít nhất, những tín hiệu đầu tiên sau khi rớt hạng đang mang đến hy vọng.

HLV Gerard Castano có lực lượng rất ổn để đua vé lên hạng V-League. Ảnh: Becamex TP.HCM
Khác với những năm trước, Becamex TP.HCM không lao vào cuộc đua chuyển nhượng bằng những "bom tấn".
Thay vào đó, CLB lựa chọn giữ lại bộ khung nội binh gồm những cái tên chất lượng như Minh Khoa, Vĩ Hào, Minh Trọng,Tùng Quốc hay Minh Toàn.

Việc giữ chân được nhiều trụ cột là thành công bước đầu của CLB này. Ảnh: Becamex TP.HCM
Nếu nhìn vào mặt bằng giải hạng Nhất, lực lượng hiện tại của Becamex TP.HCM vẫn thuộc nhóm mạnh nhất. Minh Khoa và Vĩ Hào đều là những cầu thủ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Tuyển thủ quốc gia Việt Cường đang ngày càng trưởng thành. Tùng Quốc, Minh Trọng hay Minh Toàn, Thành Nhân... đều sở hữu kinh nghiệm chinh chiến tại V-League.
Giữ được bộ khung ấy đồng nghĩa đội bóng vẫn duy trì được nền tảng đủ sức cạnh tranh suất thăng hạng. Quan trọng hơn, Becamex TP.HCM đang cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản trị.
Việc bổ nhiệm HLV Gerard Albadalejo Castano cùng toàn bộ ê-kíp Tây Ban Nha và cam kết không can thiệp vào chuyên môn là điều mà người hâm mộ đội bóng đã chờ đợi từ rất lâu.
Ông Gerard từng giúp Ninh Bình thi đấu rất ấn tượng trong giai đoạn lượt đi V-League 2025/26 với lối chơi kiểm soát bóng hiện đại nhưng vẫn rất trực diện. Nếu được trao đủ thời gian, ông hoàn toàn có thể giúp Becamex TP.HCM xây dựng lại bản sắc.
Việc đội bóng đang thử việc Hà Đức Chinh hay khả năng tái hợp tiền đạo Gustavo cũng cho thấy định hướng khá rõ ràng. Gustavo từng ghi 7 bàn cho Ninh Bình mùa trước và hiểu rất rõ triết lý của ông Gerard. Trong khi đó, Hà Đức Chinh, nếu tìm lại phong độ, vẫn là tiền đạo giàu kinh nghiệm và phù hợp với môi trường hạng Nhất.
Tất nhiên, con đường trở lại V-League sẽ không dễ dàng. Đối thủ lớn nhất của Becamex TP.HCM chính là PVF CAND, đội bóng cũng vừa xuống hạng và sở hữu tiềm lực đầu tư rất mạnh. Chưa kể giải hạng Nhất mùa tới sẽ trở nên cạnh tranh hơn khi trở lại thể thức 14 đội với lịch thi đấu kéo dài và khắc nghiệt.
Chỉ một giai đoạn sa sút cũng có thể khiến tham vọng thăng hạng gặp nguy hiểm. Nhưng xét trên mọi khía cạnh, Becamex TP.HCM vẫn là ứng viên hàng đầu.
Với Becamex TP.HCM, cú rớt hạng đau đớn có thể chính là thời điểm thích hợp nhất để đội bóng nhìn lại mình, thay đổi tận gốc và bắt đầu một chu kỳ mới. Becamex TP.HCM đang khiến nhiều người liên tưởng đến cách SHB Đà Nẵng xuống hạng năm 2023 rồi trở lại rất nhanh sau đó.