Cựu danh thủ MU khẳng định Rashford là tội đồ khiến Quỷ đỏ bị Man City lội ngược dòng ở derby

04/03/2024 20:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cựu danh thủ MU Michael Owen cho rằng chính Rashford - cầu thủ đã mở tỷ số bằng một siêu phẩm - có lỗi trong bàn gỡ hòa của Phil Foden trong trận derby Manchester.

'Rashford lẽ ra đã ngăn chặn được bàn gỡ hòa của Foden'

Mở tỷ số bằng một cú sút xa từ cự ly 30m, Rashford sau đó lại là nhân vật trung tâm chịu trách nhiệm cho bàn gỡ hòa sau khi bị Kyle Walker phạm lỗi ngay trước khi Foden ghi bàn cho đội chủ nhà. Man City tiếp tục tận dụng cơ hội khi Foden tiếp tục ghi thêm một bàn thắng, và Haaland ấn định chiến thắng 3-1 cho đoàn quân của Pep Guardiola.

Michael Owen cho rằng Rashford đánh mất vị trí để Phil Foden có cơ hội gỡ hòa - Ảnh 2.

Phil Foden đã ghi một bàn thắng xuất sắc để gỡ hòa cho Man City trong trận derby Manchester. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, khoảnh khắc gây tranh cãi trước bàn gỡ hòa của Man City đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. HLV Ten Hag tức giận cho rằng việc phạm lỗi với Rashford cần được trọng tài xem xét lại, trong khi đó Gary Neville tin rằng việc tiếp tục thi đấu là đúng đắn.

Cựu tiền đạo MU, Owen đã đứng về phía lập luận rằng Rashford không bị phạm lỗi và việc tiền đạo này không khẩn trương trở lại vị trí đã khiến đội bóng của anh phải trả giá đắt.

Michael Owen cho rằng Rashford đánh mất vị trí để Phil Foden có cơ hội gỡ hòa - Ảnh 3.

Rashford ngã nhào xuống đất khi Kyle Walker cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng cho Man City. Ảnh: Getty Images

Owen nói trên Optus Sport: "Tôi nghĩ điều đó là đúng. Tôi không biết tại sao Marcus Rashford lại cố gắng chạy ngang qua đồng đội của mình, cậu ấy thậm chí còn không kiểm soát được bóng. Chắc chắn bạn phải kiểm soát bóng trước.

"Cậu ta lẽ ra phải quay lại vị trí này (bảo vệ khung thành trước Foden) để có khả năng cắt được quả bóng đó.

"Cậu ấy đã nằm trên mặt đất được khoảng một phút. Nếu cậu ấy quay lại, vị trí của cậu ấy sẽ không bị bỏ trống, nếu trước đó cậu ấy không nằm trên sân. Lẽ ra cậu ấy có thể đã ngăn chặn được bàn thắng đó".

Michael Owen cho rằng Rashford đánh mất vị trí để Phil Foden có cơ hội gỡ hòa - Ảnh 4.

Rashford phản đối đòi hưởng quả đá phạt trước khi Foden ghi bàn thắng đầu tiên nhưng Owen cho rằng tiền đạo của MU mất quá nhiều thời gian để trở lại vị trí của mình. Ảnh: Reuters

Ten Hag khó chịu khi trọng tài không bắt lỗi Walker với Rashford

HLV Ten Hag đặc biệt khó chịu khi tiền đạo của mình được cho là không bị phạm lỗi. HLV người Hà Lan trả lời phỏng vấn với Sky Sports: "Vấn đề này rất gây tranh cãi, tôi nghĩ đã có tác động và đó là thời điểm quyết định của trận đấu. "Nó (pha tác động) nhẹ nhàng nhưng khi bạn đang chạy nước rút và chạm nhẹ một chút, bạn sẽ mất nhịp và đó là lý do tại sao cậu ấy bị ngã".

Walker cũng được hỏi ý kiến về vấn đề này nhưng không ngạc nhiên khi cầu thủ này đã hạ thấp sự việc: "Thành thật mà nói, tôi chưa xem lại pha bóng này. Tôi không cảm thấy có gì nhiều trong đó. Tôi đã làm những gì tôi vẫn thường làm và giơ tay qua nhưng trọng tài đã nhìn thấy và kiểm tra nó trên VAR, đó là luật".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm