08/12/2025 16:19 GMT+7 | Thể thao
Phong trào Taekwondo Việt Nam vừa ghi dấu một cột mốc mang tầm thế giới khi Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) võ sư Trương Ngọc Để chính thức được Viện Hàn lâm Taekwondo thế giới Kukkiwon phong cửu đẳng huyền đai (9 Dan) – cấp đẳng cao nhất trong hệ thống Taekwondo quốc tế. Đáng chú ý, ông cũng là chủ tịch liên đoàn đầu tiên ngoài Hàn Quốc nhận được danh hiệu danh giá bậc nhất này.
Sáng ngày 05/12/2025 tại Hàn Quốc, võ sư Trương Ngọc Để đã tham dự lễ nhận bằng chứng nhận cửu đẳng huyền đai trực tiếp từ Kukkiwon. Trước đó, ông đã vượt qua kỳ thi thăng đẳng quốc tế vốn được xem là "cửa ải" khó nhất trong đời võ nghiệp - chỉ dành cho những cao thủ hàng đầu và những người có đóng góp lớn cho sự phát triển Taekwondo trên toàn cầu.
Kỳ thi đòi hỏi võ sư phải hoàn thành bài luận tối thiểu 10 trang A4, thể hiện bài quyền bắt buộc và đánh giá phong thái lãnh đạo - truyền bá môn võ. Võ sư chỉ đủ điều kiện dự thi sau khi đã mang đai 8 đẳng đủ 9 năm, cùng những đóng góp sâu rộng trong huấn luyện, quản lý và phát triển phong trào taekwondo.
Trong đợt thi lần này, đa phần thí sinh là những võ sư kỳ cựu đang giữ vai trò lãnh đạo taekwondo tại nhiều quốc gia. Thành tích 9 đẳng không chỉ là chiến thắng của cá nhân ông Trương Ngọc Để mà còn là niềm tự hào đặc biệt của taekwondo Việt Nam trên bản đồ võ thuật thế giới.

Võ sư Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (trái) nhận bằng chứng nhận cửu đẳng huyền đai trực tiếp từ Kukkiwon
Cửu đẳng huyền đai là gì và vì sao danh giá đến vậy?
Trong hệ thống taekwondo quốc tế, "đẳng" (Dan) là thước đo trình độ sau khi võ sinh đạt đến đai đen. Cửu đẳng (9 Dan) được xem là đỉnh cao tuyệt đối của một đời võ sư, biểu thị trình độ: Tinh thông kỹ thuật ở mức thượng thừa, vượt xa khái niệm thực chiến thông thường; Uyên bác về lịch sử, triết lý, văn hóa và tinh thần taekwondo; Có tầm ảnh hưởng lớn trong việc đào tạo, xây dựng, quản lý và phổ cập môn võ; Cống hiến trọn đời, thường kéo dài hơn 30-40 năm.
Ở mức độ này, việc thăng đẳng không đo bằng sức mạnh, tốc độ hay biểu diễn, mà chủ yếu thể hiện qua sự cống hiến, đóng góp và vai trò lãnh đạo trong cộng đồng taekwondo quốc tế.
Cửu đẳng là cấp bậc của bậc đại sư (Grand Master). Đây là cấp đẳng cao nhất mà võ sư có thể đạt được thông qua thi cử chính thức. Cấp thập đẳng (10 Dan) gần như không thi, thường mang tính danh dự, trao cho những cá nhân có tầm ảnh hưởng đặc biệt hoặc được truy tặng.
Trong lịch sử taekwondo, số người đạt cửu đẳng chính thức của Kukkiwon luôn cực kỳ ít. Điều đó càng làm vinh dự của võ sư Trương Ngọc Để thêm đặc biệt.
Hệ thống màu đai và lộ trình thăng cấp taekwondo - từ nhập môn đến "đại võ sư"

Hệ thống màu đai và lộ trình thăng cấp taekwondo.
Lộ trình cấp cơ bản (Kup) và thời gian tối thiểu dự kiến:
Cấp 8: Đai trắng (mới vào tập; một số địa phương/CLB dùng thêm cấp 9, cấp 10)
Cấp 7: Đai vàng – tối thiểu 3 tháng
Cấp 6: Đai xanh lá cây – tối thiểu 3 tháng
Cấp 5: Đai xanh dương – tối thiểu 3 tháng
Cấp 4: Đai đỏ – tối thiểu 3 tháng
Cấp 3: Đai đỏ – tối thiểu 3 tháng
Cấp 2: Đai đỏ – tối thiểu 3 tháng
Cấp 1: Đai đỏ – tối thiểu 3 tháng
Phần lớn các cấp cơ bản không giới hạn độ tuổi, tùy chương trình huấn luyện và quy định thi thăng cấp của địa phương/CLB.
Đai đen có mấy đẳng? Đai đen bao nhiêu vạch theo từng cấp đẳng
Sau cấp 1 (đai đỏ), võ sinh thi lên đai đen và tiếp tục thăng đẳng. Phân loại đai đen theo vạch và thời gian tối thiểu giữa các đẳng:
Một đẳng (1 Dan): Đai đen 1 vạch vàng – 6 tháng – không giới hạn tuổi
Hai đẳng (2 Dan): Đai đen 2 vạch vàng – 1 năm – không giới hạn tuổi
Ba đẳng (3 Dan): Đai đen 3 vạch vàng – 2 năm – không giới hạn tuổi
Bốn đẳng (4 Dan): Đai đen 4 vạch vàng – 3 năm – từ 18 tuổi trở lên
Năm đẳng (5 Dan): Đai đen 5 vạch vàng – 4 năm – từ 22 tuổi trở lên
Sáu đẳng (6 Dan): Đai đen 6 vạch đỏ – 5 năm – từ 27 tuổi trở lên
Bảy đẳng (7 Dan): Đai đen 7 vạch đỏ – 6 năm – từ 33 tuổi trở lên
Tám đẳng (8 Dan): Đai đen 8 vạch trắng – 8 năm – từ 41 tuổi trở lên
Chín đẳng (9 Dan): Đai đen 9 vạch trắng – 9 năm – từ 50 tuổi trở lên
Mười đẳng (10 Dan): Đai đen 10 vạch trắng – theo quy định của Kukkiwon.
Thời gian nêu trên là tối thiểu giữa các kỳ thăng đẳng theo quy định hiện hành; thực tế còn phụ thuộc vào thành tích, chuyên môn, đóng góp, điều kiện thi và xét chuẩn của tổ chức có thẩm quyền.
Như vậy, nếu tập luyện đều đặn, nghiêm túc và đủ điều kiện, một võ sư phải mất hơn 30–40 năm để đi đến cửu đẳng - mức đẳng chỉ dành cho những người thực sự dành cả cuộc đời cho Taekwondo.
Trên thế giới, Kukkiwon là tổ chức có thẩm quyền cao nhất trong công nhận đẳng cấp quốc tế. Tại Việt Nam, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam quản lý việc thăng cấp - thăng đẳng, đồng thời hỗ trợ võ sư đăng ký xét chuẩn quốc tế. Đai đen được cấp bởi Kukkiwon được công nhận trên toàn cầu, có giá trị tham dự sự kiện, thi thăng đẳng, mở trường dạy võ ở nhiều quốc gia.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất