Cựu chủ tịch Laporta phải trả khoản nợ lên đến 23 triệu euro cho Barca

12/02/2013 20:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Chủ tịch Joan Laporta cùng 7 quan chức khác của Barca sẽ phải cùng nhau chịu trách nhiệm pháp lý cho khoản lỗ lên đến 23 triệu euro của CLB trong thời gian còn giữ chức điều hành đội chủ sân Camp Nou.



Cựu chủ tịch Joan Laporta của Barca - Ảnh: Getty

Vào hôm qua, Tòa án Tối cao Catalunya đã bác đơn kháng án được thực hiện bởi cựu Chủ tịch Barca – ông Joan Laporta và 7 cựu GĐ Barca trong bộ sậu của ông trước đây, đồng thời kết án Laporta cùng 7 thành viên ban lãnh đạo Barca ấy sẽ phải bảo lãnh cho khoản lỗ trong ngân sách hoạt động của FC Barcelona mùa giải 2002/03, tức mùa giải đầu tiên trên cương vị chủ tịch CLB của Laporta, tổng cộng là 63,8 triệu euro.

Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết dựa trên những căn cứ pháp lý và đơn kiện từ một thành viên của Barca là Vicenc Pla, và yêu cầu Laporta chi trả mọi chi phí pháp lý trong vụ kiện.

Laporta cùng các cựu GĐ Barca là Alfons Godall, Jaume Ferrer, Alfonso Castro, Joan Boix, Josep Cubells, Rafael Yuste và Albert Perrin sẽ phải bảo lãnh cho khoản lỗ 23,2 triệu euro, tương đương với 15% ngân sách hoạt động của FC Barcelona được phê duyệt cho mùa giải 2006/07 sau khi ban lãnh đạo Laporta để khoản lỗ lên đến mức 63,381,101 triệu euro – vào cuối nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên tại Barca (nhiệm kỳ kéo dài 4 năm).

Laporta và các GĐ của ông đã không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kể từ sau các khoản lỗ ở mùa giải 2002/03 – vốn thuộc về cựu Chủ tịch Joan Gaspart. Hơn nữa, căn cứ vào các khoản lợi nhuận được Laporta và ban lãnh đạo của ông tạo ra ở các mùa giải khác trong nhiệm kỳ đầu tiên, LFP (Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp TBN - đơn vị tổ chức giải đấu La Liga) đã miễn cho Laporta và ban lãnh đạo của ông nghĩa vụ bảo lãnh.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao lại xem xét LFP không có tiếng nói cuối cùng trong vụ việc, bởi “một nghĩa vụ pháp lý” cho việc bảo lãnh là yêu cầu bắt buộc đối với các CLB thể thao chuyên nghiệp của TBN dựa trên các điều luật thể thao liên quan và trong mọi trường hợp theo quy định của pháp luật, các Tòa án có quyền yêu cầu các CLB này thực hiện nghĩa vụ đó.

Phát biểu sau khi bị kết án, Laporta tuyên bố: “Hoàn toàn không công bằng, ghê tởm và một thủ tục bất hợp lý. Chúng xúc phạm đến sự minh bạch trong công tác quản lý FC Barcelona của tôi và ban lãnh đạo cũ.”

Cự Giải
Theo MARCA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm