Cúp C1 khởi tranh: Những ứng viên vô địch hàng đầu là ai?

06/09/2022 10:42 GMT+7 | Champions League

Hôm nay vòng bảng cúp C1 mùa giải 2022-2023 chính thức khởi tranh với nhiều cặp đấu hấp dẫn. Chúng ta cùng điểm qua một số ứng viên vô địch hàng đầu.

Lịch thi đấu Cúp C1 lượt trận đầu tiên vòng bảng: PSG vs Juventus, Inter vs Bayern

Lịch thi đấu Cúp C1 lượt trận đầu tiên vòng bảng: PSG vs Juventus, Inter vs Bayern

Lịch thi đấu cúp C1. Lịch thi đấu Champions League. Lịch thi đấu vòng bảng Champions League lượt trận đầu tiên: PSG vs Juventus, Inter vs Bayern, Napoli vs Liverpool.

Sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè, hầu hết các “ông lớn” đã củng cố được sức mạnh của mình nhưng không phải CLB lớn nào cũng được coi là ứng viên vô địch ngay cả khi họ mua sắm “hoành tráng”.

Giới chuyên môn cơ bản thống nhất với nhau rằng Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Liverpool, Barca và PSG được coi là những đội chắc thắng nhất ở mùa giải này dù ngay trong danh sách này thì độ “uy tín” giữa các đội vẫn có khác biệt ít nhiều.

Ứng viên số 1 dĩ nhiên vẫn là cái tên quen thuộc Real Madrid, chuyên gia số 1 ở cúp C1. HLV cực uy tín (Carlo Ancelotti), lối chơi đã định hình từ lâu, sự tự tin luôn tràn đầy, dàn cầu thủ kinh nghiệm, đẳng cấp “đầy mình” và DNA chinh phục Châu Âu là những vũ khí biến Real Madrid thành lựa chọn số 1 của hầu hết các nhà cái cho ngôi vô địch Châu Âu mùa này.

Chú thích ảnh
Real Madrid vẫn là ứng viên vô địch số 1 mùa này

ĐKVĐ Châu Âu không thay đổi nhiều sau kì chuyển nhượng mùa Hè. Lực lượng rất đều và chất lượng nên họ không cần bổ sung nhiều mà vẫn cực ổn định.

Real chỉ tăng cường Antony Rudiger cho vị trí trung vệ. Tuyến giữa Casemiro sang MU thì đã có hại “hậu bối” tài năng và trẻ trung Camavinga cùng Tchouameni gánh vác. Hàng công Benzema và Vinicius vẫn ghi bàn miệt mài.

Cũng được đánh giá rất cao trong số các ứng viên vô địch mùa này là Man City. Không còn Sterling và Jesus nhưng Pep Guardiola không lo lắng nhiều vì ông lại có Julian Alvarez và Haaland.

Đặc biệt, với khả năng săn bàn cực “cháy” của Haaland, City sở hữu một trung phong tầm cỡ thế giới, cho phép tận dụng tối đa khả năng làm bóng của những “vệ tinh” như De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden hay Gundogan…

Sau khi chia tay Sadio Mane và sau khởi đầu không thực sự tốt ở giải Ngoại hạng, nhiều người có vẻ nghi ngờ khả năng chinh phục danh hiệu lớn của Liverpool mùa này.

Nhưng hãy khoan gạch tên “Lữ đoàn đỏ” khỏi danh sách ứng viên vô địch Châu Âu. Lí do? Ông Juergen Klopp dù mất Mane nhưng đã kịp bổ sung Darwin Nunez và khi những Thiago, Diogo Jota… trở lại sau chấn thương, Liverpool sẽ mạnh hơn hiện tại.

Tuy không còn chắc thắng cao như những mùa vừa qua nhưng duyên đá cúp của The Kop và tài dụng binh của Klopp là những yếu tố vẫn khiến Liverpool được đánh giá cao ở cúp C1 mùa này.

Nếu Liverpool mất Mane thì Bayern Munich lại có sự phục vụ của tiền đạo người Senegal để bù đắp cho sự ra đi của Lewandowski bên cạnh sự xuất hiện của De Ligt ở trung tâm hàng phòng ngự.

Không tăng cường nhân sự quá nhiều nhưng Bayern vẫn chơi rất tốt, rất ổn định. Tuy Mane hay bất cứ ngôi sao tấn công nào khác trong đội hình Bayern hiện tại đều khó có thể đạt tới hiệu suất ghi bàn như Lewandowski nhưng lực lượng của Bayern vẫn khá đều và chất lượng nhân sự của họ ở một tầm mức tương đối cao.

Liệu như thế có đủ cho các học trò HLV Julian Nagelsmann chinh phục Châu Âu? Đây là sứ mệnh khó khăn nhưng cũng như những Liverpool, PSG hay Barca, không thể vọi gạch tên Bayern khỏi danh sách ứng viên vô địch mùa này.

Có lẽ nhiều người thấy khó hiểu khi Barca được liệt vào danh sách ứng viên vô địch. Làm sao một đội bóng chìm trong nợ nần và khủng hoảng tài chính lại có thể chinh phục Châu Âu?

Không quá chắc thắng nhưng cũng không thể coi thường đội quân của Xavi sau một mùa Hè mua sắm “hoành tráng” ngay cả khi tiền giải ngân của họ vẫn đang “tắc đường” ở đâu đó chưa về đến nơi.

Sự trở lại của Xavi đưa Barca trở lại với văn hóa bóng đá truyền thống như thời Pep Guardiola. Những nhân tố không phù hợp hoặc không đạt chuẩn bị loại bỏ không thương tiếc. Những tân binh chất lượng thực sự được bổ sung.

Sự xuất hiện của những Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde… rõ ràng giúp Barca mạnh lên thấy rõ. Lực lượng được tăng cường cùng tinh thần “không biết sợ” của Xavi có thể giúp Barca làm nên chuyện nếu may mắn cũng ủng hộ họ trong một ngày đẹp trời.

Tăng cường lực lượng điên cuồng suốt nhiều năm qua, không tiếc tiền mua các ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới nhưng vô địch cúp C1 vẫn chỉ là giấc mơ với PSG.

Đội bóng Pháp bước vào mùa giải này vẫn với lực lượng hùng hậu, với dàn sao trải đều 3 tuyến. Họ đã chấm dứt hợp đồng với Mauricio Pochettino nhưng Christopher Galtier vẫn đang làm rất tốt công việc của HLV kế nhiệm.

Họ đã chia tay Paredes và Di Maria nhưng cũng đã bổ sung Renato Sanches và Fabian Ruiz. Họ vẫn có Mbappe, Neymar ở phong độ cao và vẫn còn một Messi luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ với những khoảnh khắc thiên tài.

PSG còn thiếu gì để bước lên đỉnh cao Châu Âu? Có lẽ là bản lĩnh của một đội bóng lớn đích thực trong những khoảnh khắc quyết định của cuộc chơi. Liệu mùa này họ có làm tốt hơn những mùa trước đó?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm