Cuối cùng Arsenal cũng lên tiếng, hứa giúp Eboue thoát cảnh nghèo đói vì vợ

29/12/2017 07:41 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2013, Eboue lọt Top 5 cầu thủ giàu nhất Bờ Biển Ngà. Theo ước tính của tờ The Mirror (Anh), tài sản Eboue kiếm được trong những năm chơi bóng đỉnh cao lên tới 20 triệu bảng. Anh ở dinh thự, đi siêu xe và có cuộc sống xa hoa. Nhưng chỉ sau cuộc ly hôn với vợ cũ Aurelie Bertrand, Eboue từ cầu thủ triệu phú trở thành kẻ tay trắng.

Khi ra tòa, toàn bộ tài sản được phán quyết thuộc về Aurelie. Do sự ngây thơ và học vấn thấp của Eboue, cô vợ người Bỉ đã có những mánh khóe để biến tiền của hậu vệ Bờ Biển Ngà thành của mình. Thất bại trong cuộc chiến ly hôn đẩy Eboue vào cảnh không có nhà, phải ngủ nhờ trên sàn nhà người bạn. Cựu sao Arsenal phải giặt quần áo bằng tay vì không có đủ tiền mua 1 chiếc máy giặt. Toàn bộ tài sản còn lại mà Eboue có chỉ là chiếc thẻ Oyster dùng để đi xe bus, tàu điện ngầm và vài bộ quần áo. Anh còn bị chia cắt với 3 con. Kể từ hồi mùa Hè, Eboue không còn được liên lạc hay gặp chúng. Nghèo đói, khánh kiệt, suy sụp tinh thần đã khiến Eboue nhiều lần có ý định tự tử.

Emmanuel Eboue: Sống chui lủi, nghèo đến cùng cực, không đủ tiền mua nổi máy giặt

Emmanuel Eboue: Sống chui lủi, nghèo đến cùng cực, không đủ tiền mua nổi máy giặt

Trong suốt 7 năm chơi bóng ở Premier League, Emmanuel Eboue kiếm hàng triệu bảng tiền lương, sống trong biệt thự xa xỉ, lái xe ô tô hạng sang. Giờ đây, cựu hậu vệ Arsenal sống chui lủi, ngủ nhờ trên sàn nhà bạn và phải giặt quần áo bằng tay.

Phải qua nhiều lần thuyết phục, Eboue mới tham gia cuộc phỏng vấn với tờ Mirror như một lời kêu cứu gửi tới những đội bóng cũ. “Tôi sẽ chấp nhận sự giúp đỡ từ bất cứ phía nào. Nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được sự trợ giúp từ CLB cũ của mình. Tôi có thể giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) đã giúp đỡ tôi khi tôi gặp vấn đề với người đại diện của mình. Tôi sẽ rất biết ơn nếu họ cho tôi một công việc”, Eboue nói.

Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray lập tức đáp lại lời kêu cứu của Eboue. HLV của Galatasaray, Fatith Terim cho biết trên CNN Turk rằng ông sẽ trao cho cựu hậu vệ cánh người Bờ Biển Ngà này vị trí HLV đội U14 của CLB.

Mới đây, tới lượt Arsenal lên tiếng. Đội bóng Bắc London, nơi Eboue chơi bóng từ năm 2005-2011, cho biết họ đang xem xét, tìm cách thức phù hợp để có thể hỗ trợ Eboue. "Chúng tôi rất tiếc khi đọc tin tức về những khó khăn gần đây của Eboue và sẽ tìm hiểu xem liệu chúng tôi có thể giúp đỡ anh ấy theo cách nào", đại diện của Arsenal cho biết.

Tin tức Arsenal sẵn sàng giúp đỡ Eboue khiến fan "Pháo thủ"" vô cùng hài lòng. Từ trước tới nay họ vẫn luôn dành tình yêu cho hậu vệ người Bờ Biển Ngà và rất thương cảm trước tình cảnh anh đang phải trải qua. Với Eboue, tin vui tới từ 2 đội bóng cũ chắc chắn sẽ vực dậy tinh thần cho anh trong giai đoạn khó khăn này.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm