Cuộc sống về hưu nhiều tranh cãi của Jens Lehmann

08/11/2022 14:48 GMT+7 | Thế giới Sao

Cuộc sống về hưu nhiều tranh cãi của Jens Lehmann

Tháng 5/2021, cựu thủ môn Arsenal Jens Lehmann bị câu lạc bộ Hertha Berlin sa thải khỏi vị trí trợ lý giám sát kiêm cố vấn do có hành vi phân biệt chủng tộc. Kể từ đó, Jens Lehmann lựa chọn sống cuộc sống của một người về hưu.

Ông chuyển tới ngôi làng gần hồ Starnberg, Đức, để định cư. Nhưng sóng gió cũng xuất hiện từ đó.

Lehmann và vụ tranh chấp trên hồ Starnberg

Starnberg là hồ nước ngọt lớn thứ năm của Đức. Chỉ cách trung tâm 25km, Starnberg là nơi giúp mọi người có thể rời xa sự hối hả nhộn nhịp của cuộc sống thành thị để hòa mình vào thiên nhiên yên bình. Thời còn thi đấu cho VfB Stuttgart, mê đắm cảnh đẹp của Starnberg, Lehmann đã quyết định bỏ 5 triệu euro mua một căn nhà bên hồ. Năm 2021, không lâu sau khi bị Hertha Berlin sa thải, Lehmann dọn đồ về sống ở căn nhà, xác định đây là nơi ông nghỉ ngơi, sống cuộc sống yên bình tuổi về hưu.

Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không như Lehmann dự tính. Nguyên nhân xuất phát từ mối quan hệ với hàng xóm. Hàng xóm của Lehmann đã cho xây một garage. Thời điểm hàng xóm bắt đầu xây garage, Lehmann đã kiến nghị lên chính quyền thành phố. Ông cho rằng garage này sau khi được xây dựng lên sẽ chắn mất tầm nhìn ra hồ của nhà ông. Tuy nhiên, chính quyền thành phố chấp thuận việc xây dựng, cho rằng nó không vi phạm quy định.

Cuộc sống về hưu nhiều tranh cãi của Jens Lehmann - Ảnh 1.

Jens Lehmann đang có một giai đoạn nghỉ hưu đầy sóng gió

Lehmann sau đó thuyết phục hàng xóm chọn vị trí khác xây garage vì khu đất của họ rất rộng. Song, hai bên không đạt được thỏa thuận. Không thể tìm được giải pháp, Lehmann tức giận. Tháng 7/2022, trong một lần tranh cãi và không kiểm soát được cảm xúc, Lehmann đã vác máy cưa sang nhà hàng xóm để cắt đứt dầm mái của garage này. Để tránh bị phát hiện, Lehmann cắt dây điện camera an ninh của nhà hàng xóm trước khi ra tay. Nhưng không may cho Lehmann, chiếc camera được lắp pin dự phòng nên đã ghi lại rõ ràng mọi hành vi của ông. Người hàng xóm lập tức báo cảnh sát về sự việc. Ông cho biết trước đây nhà ông từng bị phá hoại 1 lần với thiệt hại lên tới 10.000 euro. Ông tình nghi Lehmann cũng là người đứng sau chuyện này. Lehmann đối mặt với cáo buộc phá hoại có chủ đích.

Lehmann lại bị tình nghi

Khi cáo buộc trên còn trong quá trình điều tra, Lehmann lại vướng phải cáo buộc mới. Lần này, cảnh sát Đức nhận được báo cáo từ nhà hàng xóm của Lehmann, báo rằng dây cáp của gia đình họ đã bị kẻ xấu cắt đứt. "Ai đó đã cắt cáp viễn thông của tôi. Internet của tôi phụ thuộc vào nó, cũng như camera giám sát đã quay cảnh anh Lehmann trong quá trình anh ấy lấy cưa máy phá hoại garage của tôi", người hàng xóm 91 tuổi giấu tên cho biết.

Cảnh sát hiện đang điều tra xem liệu cựu thủ môn 52 tuổi người Đức có phải chịu trách nhiệm về hành động phá hoại sau khi đường cáp viễn thông của người hàng xóm bị cắt hay không. Công tố viên trưởng Andrea Grape, thuộc Văn phòng Công tố viên Munich, xác nhận "thiệt hại tài sản đang được điều tra".

Lehmann là huyền thoại của Arsenal giai đoạn 2003-2008, từng cùng "Pháo thủ" giành Siêu Cúp Anh 2004, Cúp FA 2005 và vào chung kết Champions League 2006. Trước khi tới Arsenal, Lehmann từng đoạt Cup UEFA 1996-1997 với Schalke 04, Serie A 1998-1999 với AC Milan và Bundesliga 2001-2002 với Dortmund. Trong màu áo tuyển Đức, cựu thủ môn 52 tuổi về nhì hai lần tại World Cup 2002 và EURO 2008.

Năm 2010, sau hai mùa giải với Stuttgart ở Bundesliga, Lehmann treo găng. Năm 2017, ông bất ngờ trở lại làm HLV thủ môn cho Arsenal. Một năm sau, Lehmann tới Ausburg làm trợ lý HLV. Công việc gần nhất của Lehmann là làm thành viên ban giám sát Hertha Berlin mùa 2020-2021. Lehmann nổi tiếng là người cá tính mạnh. Trong quá khứ, ông từng không được lòng hàng xóm bởi ngày nào cũng gây ồn ào vì "đi trực thăng tới sân tập". Lehmann đã bỏ tiền thuê trực thăng để tránh việc phải tự lái xe mỗi ngày. Tệ hơn nữa, khi trở về, Lehmann còn cho trực thăng đáp xuống sân cỏ trung tâm thị trấn. Thị trưởng của khu vực nơi Lehmann sinh sống từng phải lên tiếng cảnh cáo cựu thủ môn của Arsenal rằng bãi cỏ đó là đất công: "Chúng tôi nhận được rất nhiều phàn nàn. Tôi hi vọng ngài Lehmann sẽ sớm chấm dứt việc này, nếu không tôi sẽ phải gặp riêng ông ấy".


Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm