Cuộc sống trái ngược của 2 “đệ nhất mỹ nhân" Diễm Hương - Việt Trinh ở tuổi ngoài 50

15/03/2023 17:18 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Sau khi rời xa màn ảnh, Diễm Hương và Việt Trinh có cuộc sống khá trái ngược.

Trong khi, Diễm Hương gần như biến mất trước công chúng và tận hưởng cuộc sống vui vầy bên chồng con ở nước ngoài, thì Việt Trinh vẫn tích cực giao lưu với khán giả trên mạng xã hội đồng thời quyết định làm mẹ đơn thân.

"Nữ hoàng điện ảnh" Diễm Hương

Cuối thập niên 1980 - đầu 1990 là thời kỳ vàng son của dòng phim "mỳ ăn liền". Thời điểm này sản sinh ra nhiều cái tên sáng giá của điện ảnh Việt như Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương, Lý Hùng, Việt Trinh… Trong đó, Diễm Hương được mệnh danh là một trong những "đệ nhất mỹ nhân", "nữ hoàng điện ảnh" lừng lẫy nhất lúc bấy giờ.

Cuộc sống trái ngược của 2 “đệ nhất mỹ nhân Diễm Hương - Việt Trinh ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 1.

Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của Diễm Hương thời xuân sắc.

Ở thời đỉnh cao, Diễm Hương đóng hơn 60 bộ phim. Không ít trong số đó đến nay vẫn được coi là tác phẩm huyền thoại như Phạm Công - Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Vòng vây tội lỗi... Ngoài diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn, Diễm Hương còn gây thương nhớ bởi nhan sắc trong sáng, dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ.

Miêu tả về vẻ đẹp của Diễm Hương, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Đoàn Minh Tuấn tấm tắc: "Đó là một người xinh đẹp tuyệt trần, rất khó tìm được người khác như cô ấy". Còn MC Quyền Linh thì kể lại thời điểm Diễm Hương là thần tượng của mọi nhà: "Cô ấy là kí ức của hàng triệu triệu học sinh, sinh viên ngày xưa. Thời đó, Diễm Hương nổi như cồn, giống như niềm tin, khát vọng. Mỗi lần Diễm Hương xuất hiện là không còn chỗ đứng, chen chân vào nhau để được thấy cô ấy".

Cuộc sống trái ngược của 2 “đệ nhất mỹ nhân Diễm Hương - Việt Trinh ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 2.

Khi sự nghiệp và danh tiếng đang ở độ rực rỡ, Diễm Hương bất ngờ giải nghệ khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Tuy nhiên, sau năm 1997, khi sự nghiệp và danh tiếng đang ở độ rực rỡ, Diễm Hương bất ngờ giải nghệ. Bộ phim cuối cùng mà cô tham gia là Những nẻo đường phù sa, đóng cùng Diễm My, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương... "Nữ hoàng điện ảnh" sau đó biến mất khỏi showbiz trong sự tiếc nuối không nguôi của người hâm mộ.

Theo Tiền Phong, một người bạn của Diễm Hương tiết lộ sở dĩ cô giải nghệ là vì một cú sốc lớn về tình cảm. "Hương suy sụp bởi bình thường Hương là một cô gái ngoan, không có scandal và có lối sống lành mạnh, dù nổi tiếng và được nhiều người đàn ông săn đón, nhưng đi đâu cũng có mẹ đi cùng để chăm lo, bảo vệ... Sau chuyện đó, Hương quyết định đoạn tuyệt hoàn toàn với phim ảnh”, người bạn này cho biết.

Năm 2022, Diễm Hương bất ngờ trở về Việt Nam và tái ngộ với "người tình màn ảnh" một thời Lý Hùng trong buổi họp mặt diễn viên điện ảnh khóa một của Đại học Điện ảnh TP.HCM (nay là trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Lý Hùng tâm sự anh đã rất ngạc nhiên khi Diễm Hương xuất hiện tại bữa tiệc vì đã 30 năm rồi cả hai mới gặp lại nhau.

Cuộc sống trái ngược của 2 “đệ nhất mỹ nhân Diễm Hương - Việt Trinh ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 3.

Diễm Hương hội ngộ Lý Hùng vào năm 2022. Đây là lần hiếm hoi "đệ nhất mỹ nhân" một thời lộ diện trước công chúng sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Nói về lý do vì sao Diễm Hương "mất tích" suốt nhiều năm và gần như không liên lạc với đồng nghiệp cũ, Lý Hùng chia sẻ với Dân trí: "Cô ấy kín tiếng từ xưa. Ngày xưa ở thời đỉnh cao, báo chí muốn phỏng vấn Diễm Hương khó lắm, cô ấy toàn trốn không à. Nhiều sự kiện mời Diễm Hương đi, cô ấy cũng không đi.

Nên cô ấy mất tin tức nhiều năm, bạn bè chúng tôi không ai biết. Ở Việt Nam, Hương gần như chỉ giữ liên hệ với nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn. Anh Tuấn cũng là người đã kết nối lại để Diễm Hương tham gia buổi họp lớp hồi năm ngoái".

Được biết, hiện tại Diễm Hương và gia đình đang sinh sống tại Mỹ. Cô có cuộc sống viên mãn bên ông xã và 4 người con, 3 trai, 1 gái. Chồng Diễm Hương là kiến trúc sư, hơn cô 18 tuổi, vô cùng yêu thương vợ con.

Ở tuổi 53, Diễm Hương chẳng còn vấn vương tới showbiz. Dù không có ánh hào quang sân khấu vây quanh, cũng không còn được hàng ngàn khán giả tung hô, nhưng cô vẫn hạnh phúc khi được làm người phụ nữ của gia đình và đi đâu xa cũng nghĩ đến chồng con.

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh

Cùng thời với Diễm Hương, Việt Trinh cũng là đại mỹ nhân đình đám. Nếu như Diễm Hương sở hữu vẻ dịu dàng, ngọt ngào đậm chất Á Đông thì Việt Trinh lại đẹp sắc sảo và "Tây" hơn. Có lẽ vì thế, mà các vai diễn của cô cũng có phần cá tính, gai góc hơn đàn chị.  

Vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Việt Trinh là Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô. Cô đã hoá thân xuất sắc vào vai một nữ chiến sĩ quân báo gan dạ, thông minh phải trải qua nhiều sóng gió trong đời.

Cuộc sống trái ngược của 2 “đệ nhất mỹ nhân Diễm Hương - Việt Trinh ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 4.

So với nét đẹp dịu dàng, đậm chất Á Đông của Diễm Hương, Việt Trinh có phần sắc sảo, cá tính hơn.

Thời kỳ hoàng kim, Việt Trinh đi đến đâu cũng được săn đón nồng nhiệt. Cô là một trong những ngôi sao nhận cát-xê cao nhất. Người đẹp kể: "Thời ấy, có khi một tháng tôi đóng tới 4 phim, mà hồi xưa đóng một phim mua được mấy cây vàng. Như vậy nghĩa là một tháng tôi kiếm được mười mấy cây vàng".

Dù có sự nghiệp thăng hoa, nhưng cuộc sống của Việt Trinh lại trải qua không ít thăng trầm. Sau một số biến cố đời tư, cô ở ẩn, tạm rời xa showbiz trong một thời gian dài. Phải đến năm 2010, mỹ nhân sinh năm 1972 mới trở lại hoạt động nghệ thuật và thử sức với vai trò đạo diễn.

Tuy vậy đến tháng 1/2022, Việt Trinh chính thức tuyên bố giải nghệ. Sau đó, cô chuyển về sống ở Bình Dương, làm mẹ đơn thân một mình nuôi con trai. Dù không có cuộc sống gia đình viên mãn như Diễm Hương, nhưng Việt Trinh vẫn được tận hưởng những ngày tháng bình yên nhất trong đời bên cậu con trai mười mấy tuổi. 

Cuộc sống trái ngược của 2 “đệ nhất mỹ nhân Diễm Hương - Việt Trinh ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 5.

Sau nhiều thăng trầm trong cuộc đời, Việt Trinh giải nghệ, về Bình Dương sinh sống và làm mẹ đơn thân.

"Người đẹp Tây Đô" ở trong một căn biệt thự nhà vườn có diện tích lên đến 2.500m2 với khu vườn trồng rất nhiều loại cây ăn trái và rau sạch. Hàng ngày, cô chăm sóc và dạy dỗ con trai, ngồi thiền và đọc kinh Phật. Ngoài ra, cô cũng livestream bán kính mắt hoặc trò chuyện với khán giả về cuộc sống hiện tại cũng như quan điểm với nghệ thuật.

Khi nói về tình cảm riêng, Việt Trinh cho hay cô "không cần bờ vai nào khác" ngoài con trai. "Đã hơn 10 năm vượt qua nhiều thị phi, khó khăn và gian khổ. Nay nhìn con trưởng thành và ngoan hiền, mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có con luôn bên cạnh, mẹ thấy mình là người phụ nữ có phúc nhất rồi. Mẹ không cần bờ vai nào khác. Mẹ yêu con nhất trên đời chàng trai của mẹ ạ", nữ diễn viên tâm sự.

Cuộc sống trái ngược của 2 “đệ nhất mỹ nhân Diễm Hương - Việt Trinh ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 6.

"Người đẹp Tây Đô" đang tận hưởng cuộc sống bình yên ở tuổi 51.

Tuệ Anh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm