Cuộc sống như mơ của 4 tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới năm 2023: Giàu có, tài năng chưa đủ lại còn sở hữu ngoại hình sáng láng chuẩn tài phiệt trong phim

06/04/2023 21:29 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Đối với hầu hết những người dưới 30 tuổi, việc trở thành tỷ phú dường như chỉ có ở trong mơ.

Nhìn chung, trên thế giới ngày nay đã có rất nhiều người đạt được danh hiệu triệu phú. Tuy nhiên, đối với danh hiệu tỷ phú, con số sẽ thu nhỏ hơn rất nhiều. Theo Forbes, những người đứng đầu danh sách Những người giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại là những cái tên như ông trùm hàng xa xỉ Bernard Arnault, tỷ phú công nghệ Elon Musk hay nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates,... 

Nhưng bên cạnh những cái tên đình đám kể trên, danh sách những tỷ phú dưới 30 tuổi giàu có nhất thế giới cũng gây chú ý không kém khi họ đều là những gương mặt xuất chúng, tài giỏi chẳng kém cạnh ai.

Gustav Magnar Witzoe

Gustav Magnar Witzoe, sinh năm 1993 tại Frøya, một hòn đảo nhỏ ở Trøndelag, Na Uy. Ở tuổi 19, chàng trai này đã được thừa kế 47% cổ phần của Salmar ASA - công ty sản xuất cá hồi lớn nhất thế giới do gia đình anh sở hữu. Theo Forbes, hiện tại khối tài sản của Gustav đã lên tới 2,7 tỷ USD. 

Cuộc sống như mơ của 4 tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới năm 2023: Giàu có, tài năng chưa đủ lại còn sở hữu ngoại hình sáng láng chuẩn tài phiệt trong phim - Ảnh 1.

Gustav được mệnh danh là tỷ phú trẻ điển trai nhất Na Uy

Tuy nhiên, không chỉ giàu có, anh chàng 30 tuổi này cũng có đam mê đặc biệt với nghề người mẫu thời trang và đã nhiều lần xuất hiện trên sàn catwalk của hàng loạt những thương hiệu nổi tiếng. 

Ngoài ra, tỷ phú người Na Uy luôn được bắt gặp du lịch khắp thế giới với gia đình. Không chỉ kiếm tiền từ cổ phần trong công ty và nghề người mẫu, anh cũng tự mình đầu tư vào các công ty khởi nghiệp hay thậm chí là tài trợ cho nhiều công ty khởi nghiệp thông qua công ty Wiski Capital của mình.

Người thừa kế điển trai có niềm đam mê với sàn catwalk

Katharina Andresen

Một tỷ phú trẻ khác không ngại phô trương lối sống xa hoa của mình là Katharina Andresen, nữ thừa kế của công ty đầu tư Ferd. Dù không trực tiếp điều hành công ty của gia đình nhưng cùng với em gái Alexandra của mình, cô nàng sinh năm 1995 được cho là sở hữu 42 % cổ phần công ty, tương đương giá trị tài sản khoảng 1,5 tỷ USD.

Katharina nổi bật với mái tóc vàng và gương mặt xinh đẹp

Cũng như những ái nữ nhà tỷ phú khác, Katharina không ngại công khai cuộc sống vương giả khi thường xuyên tham gia các bữa tiệc cho giới thượng lưu, đi du lịch ở các địa điểm đắt đỏ nhất thế giới. Bên cạnh đó, cô luôn đắp lên mình hàng loạt bộ cánh hàng hiệu thời trang xa xỉ như Dior, Louis Vuitton, Gucci hay Rolex có giá trị hàng nghìn USD.

Cô thường xuyên khoe hình ảnh về cuộc sống sang chảnh của mình

Leonardo Maria del Vecchio

Ở tuổi 27, Leonardo Maria đã kế thừa sự nghiệp của cha mình là Leonardo del Vecchio - người đàn ông giàu thứ 2 nước Ý. Được biết, Leonardo hiện đang chịu trách nhiệm về chiến lược cho Luxottica - tập đoàn kính mắt lớn nhất thế giới do cha mình để lại sau khi qua đời.

Được biết, giống như hai người em Luca và Clemente của mình, Leonardo đang sở hữu số tài sản trị giá 3,5 tỷ USD. Dù cổ phần được chia đều cho anh em trong nhà nhưng hai người em của Leonardo là Luca và Clemente có cuộc sống khá kín tiếng và ít khi lộ diện trước truyền thông còn Leonardo lại được cho là một tỷ phú có lối sống khá xa hoa khi từng được bắt gặp vui chơi tiệc tùng tại hộp đêm Pacha ở Ibiza, Hy Lạp và không ngại thể hiện tình yêu với loạt xe đua Ferrari đắt đỏ.

Tỷ phú trẻ này sở hữu lối sống xa hoa với nhiều siêu xe đắt đỏ bậc nhất

Ben Francis

Không giống như những cái tên kể trên khi không có xuất phát điểm từ gia tộc giàu có, câu chuyện của Ben Francis lại hoàn toàn ngược lại khi anh có xuất phát điểm từ một gia đình bình thường.

Cuộc sống như mơ của 4 tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới năm 2023: Giàu có, tài năng chưa đủ lại còn sở hữu ngoại hình sáng láng chuẩn tài phiệt trong phim - Ảnh 6.

Ben Francis tự mình sáng lập nên thương hiệu đồ tập Gymshark

Theo đó, khi còn học đại học, Ben vừa học đại học vừa làm nhân viên giao bánh pizza, trước khi sáng lập thương hiệu quần áo thể thao Gymshark năm 2012. Sau khi sản phẩm của anh được nhiều người ưa thích và tin dùng, Francis đã bán 21% cổ phần cho General Atlantic năm 2020 với giá 300 triệu USD. Ở thời điểm, số tài sản mà Francis sở hữu được cho là khoảng 1,2 tỷ USD. 

Doanh nhân sinh năm 1992 hiện đã kết hôn với một người mẫu vào năm 2021 và họ luôn cùng nhau chia sẻ với người hâm mộ lối sống xa hoa thông qua những kỳ nghỉ, nhà hàng sang trọng và loạt tài sản đắt giá mà cả hai sở hữu như hàng hiệu, xế sang hay bất động sản.

Ben cùng vợ có cuộc sống đáng ngưỡng mộ với cặp sinh đôi vừa ra đời vào cuối năm ngoái

Nguồn: The Sun

Thanh Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm