CAHN đã soán ngôi của Ninh Bình khi lượt đi LPBank V-League 2025/2026 khép lại. Việc ngôi đầu bảng đổi chủ khi mùa giải mới đi hết nửa chặng đường là lời nhắc nhở rõ ràng: thứ hạng sớm không nói lên tất cả. Cuộc đua vô địch vì thế hứa hẹn sẽ còn nhiều khúc quanh, nơi đội bóng nào đủ sức bền mới có thể về đích đầu tiên.
1. Sau nửa chặng đường, V-League 2025/2026 chứng kiến sự trở lại của những đội bóng tên tuổi, có bề dày truyền thống như Hà Nội FC hay kể cả Thể Công Viettel trong cuộc đua vô địch. Thể Công Viettel dù vừa thua SLNA ngay trên sân nhà ở vòng 13 nhưng vẫn nắm chắc vị trí thứ 3 trên BXH với 1 điểm nhiều hơn so với Hà Nội FC.
Trận thua của Ninh Bình trước CAHN rồi thất bại khi tiếp HAGL không chỉ khiến họ mất ngôi đầu mà còn tạo ra cục diện cuộc đua tới chức vô địch mùa giải này. Ninh Bình bất bại trong suốt 36 trận đấu từ mùa giải trước khi còn chơi ở giải hạng Nhất cho tới V-League 2025/2026. Họ trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch với 11 trận liền không thua, cho tới khi nhận lấy thất bại trước CAHN.
Trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình là minh chứng rất rõ cho câu nói "đường dài mới biết ngựa hay". Ninh Bình đã tạo ra bất ngờ lớn từ đầu mùa, từng bước chiếm ngôi đầu và duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng. Tuy vậy, khi giải đấu bước sang giai đoạn đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình, những giới hạn của một tân binh bắt đầu lộ diện.
Ngược lại, CAHN cho thấy dáng dấp của một ứng viên vô địch thực thụ. Kinh nghiệm trận mạc, chất lượng ngôi sao và khả năng xoay chuyển thế trận đã giúp đội CAHN vượt qua thời điểm khó khăn để trở lại ngôi đầu.

Phong độ xuất sắc của Hendrio đã giúp Hà Nội FC trở lại cuộc đua vô địch. Ảnh: Hoàng Linh
Ở mùa giải năm nay, thầy trò HLV Mano Polking tham gia 4 "mặt trận" và sau nửa chặng đường, CAHN còn nguyên cơ hội vô địch ở V-League và đi xa nhất có thể ở AFC Champions League Two. Riêng ở giải quốc nội, CAHN là CLB duy nhất bất bại sau 11 lượt trận. Sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và phong độ chói sáng của dàn tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Đình Bắc cũng như các ngoại binh có phong độ tốt như Alan Grafite, Leo Artur đang biến đội bóng này thành ứng viên số 1 cho chức vô địch. Họ hơn Ninh Bình 2 điểm và còn 2 trận trong tay nên rộng đường tiến tới ngôi cao nhất.
2. Không chỉ CAHN, hai đại diện khác của bóng đá Thủ đô là Thể Công Viettel và CLB Hà Nội cũng cho thấy rằng cuộc đua vô địch vẫn là sân chơi của những đội bóng giàu truyền thống và bản lĩnh.
Tất cả hứa hẹn về cuộc đua ở nhóm đầu rất mở. Từ sự "chật chội" của nhóm đầu bảng mới thấy đường đua vô địch năm nay thật sự nóng bỏng. Hơn thế, khi chuyện mạnh, yếu giữa các đội không còn là khoảng cách quá xa thì bất cứ lúc nào các đội nhóm trên cũng có thể sẩy chân trước nhóm cuối. CAHN đã "xé áo vàng" của Ninh Bình FC khi giải đấu bước vào kỳ nghỉ Tết gợi mở một điều rằng cuộc đua vô địch V-League bây giờ mới thật sự gay cấn.
Khi những đội bóng tên tuổi cùng góp mặt ở nhóm đầu hứa hẹn cuộc so kè "sứt đầu mẻ trán" cho hành trình còn lại của giải đấu. Đó cũng là điều người hâm mộ trông đợi bởi nhiều năm qua chức vô địch chỉ "quẩn quanh" vài đội bóng. Từ những quan sát trên, có thể thấy V-League ngày càng nâng cao tính cạnh tranh khi nhiều đội bóng được đầu tư mạnh mẽ.
Để vô địch, yếu tố đầu tiên là thực lực, có nghĩa lực lượng phải nhiều cầu thủ chất lượng. Muốn thế, đội bóng đó phải có tiềm lực tài chính đủ mạnh để "trải thảm" đón về những nhân tố xuất sắc. Đồng thời, những khoản thưởng "tiền tươi thóc thật" đều như gieo sau mỗi trận thắng. Không phải CLB nào cũng có thể mạnh tay được như thế.
Mỗi đội bóng đều hiểu rằng mùa giải kéo dài và khốc liệt, bảo đảm nền tảng thể lực, rèn giũa chuyên môn là hoạt động cần được duy trì xuyên suốt. Ở đó, hành trình tiếp theo của mùa giải sẽ là nơi để các đội bóng thể hiện hết phẩm chất của mình cho những cuộc đua tranh.