Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Nóng bỏng trận cầu sinh tử Man City vs Arsenal cuối tháng Tư

10/04/2023 08:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

Arsenal và Man City đều có quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Và rất có thể, nó sẽ được phân định ở trận đại chiến giữa họ cuối tháng này.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal cần bao nhiêu điểm để vô địch?

Sau vòng 30, Arsenal đang dẫn đầu BXH với 73 điểm sau 30 trận. Đội bóng của HLV Mikel Arteta chưa thể yên tâm bởi Man City đang đứng thứ 2 với 67 điểm với 29 trận.

Phía trước Arsenal còn 8 trận đấu nữa và với việc chỉ hơn Man City 6 điểm, "Pháo thủ" không thể chủ quan. Theo lịch thi đấu, Arsenal sẽ gặp West Ham, Southampton trong tháng này. Đây đều là những đối thủ không đáng ngại với thầy trò HLV Mikel Arteta.

Sau đó, Arsenal sẽ đá trận sinh tử với Man City vào ngày 27/4. Hai ngày sau trận đấu đó, Arsenal sẽ gặp Chelsea của HLV Frank Lampard.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh được quyết định bởi trận đấu 'sinh tử' giữa Arsenal và Man City - Ảnh 2.

Các trận còn lại của Arsenal tại Ngoại hạng Anh

Vào tháng 5, Arsenal đối đầu Newcastle, đội bóng đang đứng thứ 3 trên BXH. Sau đó Arsenal lần lượt gặp Brighton, Nottingham và Wolves.

Trong khi đó, Man City gặp Leicester, Arsenal và Fulham trong tháng này. Vào tháng sau, họ sẽ gặp West Ham, Leeds, Everton, Chelsea và Brentford. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Pep Guardiola còn trận đấu với Brighton chưa xếp được lịch.

Theo NBC Sport, nếu Arsenal thắng một mạch 8 trận còn lại, họ sẽ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Arsenal chỉ cần thắng 7 trận còn lại và hòa Man City, họ cũng sẽ đăng quang.

Nếu đội bóng chủ sân Emirates giành được 95 điểm, Man City sẽ không thể đuổi kịp.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh được quyết định bởi trận đấu 'sinh tử' giữa Arsenal và Man City - Ảnh 3.

Lịch đấy của Man City tại Ngoại hạng Anh

Cực nóng đại chiến Man City vs Arsenal

NBC Sport cũng chỉ ra rằng nếu Man City đánh bại Arsenal trong trận đấu vào ngày 27/4 và thắng các trận còn lại của họ, "Pháo thủ" sẽ cần phải thắng tất cả các trận còn lại của mình và ghi ít nhất 6 bàn để vượt qua thầy trò Pep Guardiola về mặt hiệu số. Hiệu số của Arsenal đang là +43 còn Man City là +48.

Nếu Arsenal hòa Man City thì Man City chỉ có thể cán đích với tối đa 92 điểm. Điều đó có nghĩa là Arsenal sẽ cần đạt 94 điểm để giành chức vô địch, hoặc kết thúc với 92 điểm và tạo ra hiệu số bàn thắng bại hơn Man City.

Nếu Arsenal thắng Man City vào ngày 27/4 thì Man City chỉ có thể cán đích tối đa 91 điểm. Do đó, Arsenal sẽ chỉ phải thắng sáu trong bảy trận còn lại để giành chức vô địch.

Còn một khả năng khác, nếu Arsenal bằng điểm và có hiệu số bàn thắng bại bằng Man City thì sẽ phải so thành tích đối đầu. Và nên nhớ Man City đã đánh bại Arsenal một lần ở mùa giải này.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh được quyết định bởi trận đấu 'sinh tử' giữa Arsenal và Man City - Ảnh 4.

Arsenal cạnh tranh chức vô địch với Man City


Arsenal cần nhớ bài học của MU

Ở vòng thứ 32 mùa giải 2011-12, MU dẫn đầu BXH với 79 điểm, hơn Man City tới 8 điểm. Tuy nhiên đến vòng thứ 33, MU đã thua 0-1 trước Wigan. Vòng thứ 35, họ hoà 4-4 trước Everton. Sau trận đấu này, khoảng cách giữa MU và Man City chỉ còn 3 điểm. Đến vòng 36, MU đã tự bắn vào chân mình khi thua 0-1 trước Man City, để vuột ngôi đầu bảng vào tay đội bóng của HLV Roberto Mancini. "Quỷ đỏ" mất quyền tự quyết trong cuộc đua chức vô địch và cuối cùng phải nhìn đội bóng láng giềng vô địch.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh được quyết định bởi trận đấu 'sinh tử' giữa Arsenal và Man City - Ảnh 5.

BXH Ngoại hạng Anh

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm