Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City nắm giữ cơ hội ‘vàng’, khó cho Liverpool

25/04/2019 14:22 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước MU đưa Man City trở lại ngôi đầu Premier League với 1 điểm nhiều hơn Liverpool. Khi quyền tự quyết trong tay, khó tin City bỏ lỡ thời cơ đăng quang.

ĐIỂM NHẤN MU 0-2 Man City: Lingard vô duyên, De Gea mờ nhạt, MU dưới tầm Man City

ĐIỂM NHẤN MU 0-2 Man City: Lingard vô duyên, De Gea mờ nhạt, MU dưới tầm Man City

MU 0-2 Man City. Thất bại ở derby trong một trận đấu mà Lingard cực kỳ vô duyên, còn De Gea mờ nhạt, là minh chứng cụ thể nhất, rằng MU thực sự dưới tầm của ‘gã hàng xóm ồn ào’ Man City.

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm và mỗi đội còn chơi 3 trận từ nay đến hết mùa. Liverpool (88 điểm) lần lượt còn các trận đấu với Huddersfield (sân nhà), Newcastle (sân khách) và Wolves (sân nhà) trong khi đó Man City (89 điểm) lần lượt còn các trận đấu với Burnley (sân khách), Leicester (sân nhà) và Brighton (sân khách).

3 đối thủ của Liverpool là Huddersfield (đã xuống hạng), Newcastle (đã chắc chắn trụ hạng) và Wolves (vị trí quá an toàn) đều đã hết mục tiêu phấn đấu. 3 đối thủ của Man City thì Burnley (99% trụ hạng), Leicester (đã trụ hạng), Brighton (cần điểm để trụ hạng).

Chú thích ảnh
Man City nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch với Liverpool

Như vậy, trên lí thuyết thì Man City gặp khó khăn hơn Liverpool một chút khi tất cả 3 đối thủ còn lại của Liverpool đều không còn động lực chiến thắng trong khi City còn phải gặp Brighton vẫn rất khát điểm.

Chú thích ảnh
Man City sẽ không bỏ lỡ thời cơ đăng quang ở Premier League?

Nhưng thực tế thì đó không phải vấn đề với City vì Brighton quá yếu so với họ và khi vinh quang đã cận kề, khi đã nắm quyền tự quyết trong tay, khó có chuyện đội quân của Pep Guardiola bỏ lỡ. Chưa kể City còn lợi thế lớn so với Liverpool là họ chỉ còn tập trung thi đấu ở Premier League còn The Kop còn đá 2 trận bán kết Champions League với Barca.

Tất nhiên City quyết thắng thì Liverpool cũng không dễ dàng bỏ cuộc vì dù sao trên lí thuyết họ vẫn còn hi vọng vô địch vì chỉ kém City đúng 1 điểm. Và nữa, ngay cả khi không vô địch thì Liverpool cũng có thể trở thành đội nhì bảng có thành tích cao nhất trong lịch sử Premier League. Đấy cũng là lí do để họ duy trì động lực và sự tập trung cao cho tới trận cuối cùng của mùa giải.

Kịch bản nào dễ xảy ra nhất cho các trận còn lại của hai ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh?

+Dự đoán vòng 36: Liverpool – Huddersfield, Burnley – Man City: Liverpool thắng, Man City thắng

+Dự đoán vòng 37: Newcastle – Liverpool, Man City – Leicester: Liverpool thắng, Man City thắng

+Dự đoán vòng 38: Liverpool – Wolves, Brighton – Man City: Liverpool hòa, Man City thắng và giành chức vô địch Premier League 2018-19

VIDEO: Bàn thắng và highlights Wolves 3-1 Arsenal, đá bù vòng 31 Premier League 2018/19

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm