Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City chiếm thế thượng phong, Liverpool ngày càng khó

29/04/2019 13:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng 1-0 trước Burnley đã giúp Man City trở lại ngôi đầu Premier League và tái lập khoảng cách 1 điểm nhiều hơn Liverpool. Nửa xanh thành Manchester vẫn đang là đội nắm thế chủ động trong cuộc đua vô địch

Cuộc đua Top 4 ngoại hạng Anh: Arsenal và Tottenham đều thua, Chelsea và MU thêm hy vọng

Cuộc đua Top 4 ngoại hạng Anh: Arsenal và Tottenham đều thua, Chelsea và MU thêm hy vọng

Arsenal đã sảy chân khi tới làm khách trên sân King Power của Leicester ở vòng 36. Cú ngã này khiến cuộc đua Top 4 sau nhiều ngày tháng tranh đấu vẫn chưa thể có chút dấu hiệu tìm ra hồi kết

Man City

Trên sân Turf Moor, Man City đã đánh bại Burnley với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Sergio Aguero. Đây là chiến thắng rất quan trọng bởi cuộc chạm trán với Burnley được đánh giá là trận đấu khó khăn nhất với Man City ở 3 vòng đấu cuối.

Burnley đang có phong độ cao lại còn được thi đấu trên sân nhà, Man City đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại được đối thủ này. Kết quả vừa qua cũng đã giúp Man City đòi lại ngôi đầu Premier League từ tay Liverpool và đang hơn đối thủ 1 điểm.

Chú thích ảnh
BXH Premier League 

Lợi thế hiện tại của Man City không nhiều nhưng đó vẫn là lợi thế, đoàn quân của Pep Guardiola bây giờ vẫn là người nắm thế chủ động và có toàn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Man City hiện tại là một đội bóng rất bản lĩnh ở giải ngoại Hạng. Khi đã có quyền tự quyết trong tay, rất hiếm khi họ mắc lỗi và sảy chân.

Về lịch thi đấu ở 2 vòng cuối, Man City sẽ gặp lần lượt Leicester và Brighton. Trong hai đối thủ này thì chỉ có Leicester là đáng lưu ý bởi “Bầy cáo” đang có phong độ khá cao và vừa đánh bại Arsenal với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Brighton lại là đối thủ yếu hơn hẳn. Nhưng nếu thi đấu đúng phong độ, Man City có thể dễ dàng giành trọn 6 điểm ở 2 vòng đấu cuối để lên ngôi vô địch Premier League.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola giờ cũng chỉ phải bung sức ở Premier League, đó lại là một lợi thế nữa dành cho nửa xanh thành Manchester.

Chú thích ảnh
Man City đang tiến rất gần ngôi vô địch

Liverpool

Về phía Liverpool, đội bóng này giờ đây đang phải chịu áp lực rất lớn trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 2 vòng. Nếu muốn lật ngược thế cờ, Liverpool buộc phải giành chiến thắng ở tất cả các trận còn lại và hy vọng Man City vấp ngã, điều rất khó xảy ra.

Trong khi đó chỉ cần sảy chân một bước nữa, The Kop sẽ phải trả giá bằng cả mùa giải của mình. Rõ ràng Liverpool đang ở thế khó hơn so với Man City. Trong quãng thời gian tới, họ còn phải thi đấu hai trận rất căng thẳng với Barca ở đấu trường Champions League. Việc phân phối sức lực sao cho hợp lý sẽ là bài toàn đau đầu đối với HLV Juergen Klopp.

Chú thích ảnh
Liverpool đã không còn đường lui

Ở hai vòng đấu cuối, Liverpool sẽ chạm trán Newcastle trên sân khách và tiếp đón Wolves trên sân nhà.

Đây là hai đối thủ đã không còn mục tiêu ở mùa giải này. Tuy nhiên, Wolves là đội chuyên gây khó khăn cho những ông lớn và đây chính là cái tên mà Liverpool phải hết sức dè chừng.

Tuy nhiên, dù có không vô địch thì Liverpool cũng có thể trở thành đội nhì bảng có thành tích cao nhất trong lịch sử Premier League. Đây sẽ là lý do để họ duy trì động lực và quyết tâm trong những vòng đấu cuối.

Video clip Burnley 0-1 Manchester City

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm