Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Các đội học được gì từ ký ức 2012?

13/04/2024 06:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 71 điểm, hơn Man City 1 điểm và bằng điểm với Liverpool. Nhưng The Citizens vẫn được đánh giá cao nhất về cơ hội bảo vệ danh hiệu của mình.

Đây có thể không phải là một nghịch lý nếu dựa trên lịch sử thống trị xứ sở sương mù của thày trò HLV Pep Guardiola và kinh nghiệm tăng tốc của đội bóng áo xanh trong những năm qua. Nhưng rõ ràng hơn cả là đội bóng thành phố Manchester lại được tin tưởng đến như vậy, bất chấp sự đi xuống rõ ràng về hiệu quả bóng đá ở mùa giải hiện tại.

Cuộc đua kì thú

Khởi đầu mùa giải, khả năng vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp của Man City được siêu máy tính dự đoán lên tới 90,18%. Một tháng rưỡi trước khi mùa bóng kết thúc, The Citizens vẫn đứng đầu về cơ hội lên ngôi ở nước Anh.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Ký ức 2012 - Ảnh 2.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang rất hấp dẫn

Nhưng con số này đã giảm xuống chỉ còn 40,6%, đến hơn một nửa sự tin cậy dành cho thầy trò Pep Guardiola bị mất đi. Điều đó cho thấy Arsenal và Liverpool đã nỗ lực nhiều đến như thế nào trong cuộc chiến lật đổ vị thế của đội bóng áo xanh. Nó không chỉ được xét trên số điểm mà hai CLB nói trên đã giành được sau 31 trận, như đã biết. Mà còn tính trên số bàn thắng mà họ ghi được, đối với Arsenal là 75 bàn thắng, Liverpool là 72 lần ghi bàn, hơn Man City lần lượt là 5 bàn và 1 bàn.

Trong khi số bàn thua của nhà đương kim vô địch cũng là nhiều hơn so với các đối thủ, với 31 lần bị thủng lưới, so với 24 của Arsenal và 70 của Liverpool. Và điều này đã dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ về dự báo khả năng vô địch của họ. Đội bóng thủ đô London từ chỗ chỉ có 4,08% cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 20 năm lên 30,3%.

Liverpool trong mùa cuối cùng của Jurgen Klopp, với 4,08% khả năng đăng quang Ngoại hạng Anh, sau 8 tháng, đã lên tới 29,1%. Tuần trước khi họ bị MU cầm chân ở trận derby nước Anh, tỉ lệ vô địch của The Kop được siêu máy tính dự báo lên tới 45%, con số này của Man City là 33,6%.

Để đạt được "sự tăng trưởng" như vậy, rõ ràng, cả Mikel Arteta và Jurgen Klopp cùng với đội ngũ nhân sự của mình đã làm được những phần việc cực kì ấn tượng để giảm bớt sức mạnh vượt trội của Man City, bằng cách đẩy nhà đương kim vô địch xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Tất nhiên, những con số dự báo từ siêu máy tính tăng giảm chỉ sau mỗi vòng đấu và kết quả mà những đội này giành được vào mỗi cuối tuần. Vì thế, nó có khả năng được tính đến như một số liệu tham khảo và tất cả chúng ta không bắt buộc phải tin điều đó là chính xác và sẽ xảy ra đúng như vậy.

Nhưng ngay cả khi có thể nghi ngờ về những số liệu tính toán nói trên. Tất cả những gì cần có được để đánh giá khả năng vô địch của ba câu lạc bộ này chỉ là dựa trên lịch thi đấu của họ trong phần còn lại của mùa giải. Và một phần khác là yếu tố không thể định lượng được rõ ràng: Kinh nghiệm.

Không có chỗ cho chủ nghĩa kinh nghiệm

Thực tế, kinh nghiệm là quan trọng với đội này nhưng không đóng vai trò chủ đạo với đội khác. Mùa trước, nguyên nhân khiến Arsenal gục ngã ở giai đoạn then chốt của mùa giải được mặc nhiên chỉ định là do thiếu kinh nghiệm.

Nhưng bài học của mùa giải năm 2012 đã cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. MU 12 lần vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi Man City chưa lên ngôi lần nào cho đến trước khi Sergio Aguero ghi bàn quyết định vào lưới QPR ở những giây cuối cùng của mùa Hè năm đó.

Chủ nghĩa kinh nghiệm của Quỷ đỏ bị đánh bại hoàn toàn vào thời khắc đó, trước một đối thủ mà huyền thoại Alex Ferguson mỉa mai là người hàng xóm ồn ào hơn tất thảy. Lúc này, Man City được coi là giàu kinh nghiệm nhất, nhưng Arsenal nắm lợi thế dẫn trước và số phận trong tay. Trong khi Liverpool là đội bóng được thúc đẩy bởi quyết tâm mang lại danh hiệu cho HLV Jurgen Klopp trong mùa giải cuối cùng của ông.

Kinh nghiệm hiển nhiên là một yếu tố thuần túy về chuyên môn nhưng nó có thể không còn nắm vai trò định đoạt cuộc đua vô địch Premier League vào giai đoạn nước rút này. Có một điều không thể tránh khỏi về Man City của Pep Guardiola ở Ngoại hạng Anh. Nếu họ có cơ hội để tham dự cuộc đua vô địch, họ luôn giành chiến thắng. Chiến lược gia người Santpedor đã quản lý hoàn hảo lịch thi đấu giông bão trong những ngày qua, để đội bóng của ông đạt phong độ tốt nhất vào thời điểm quan trọng nhất.

Vấn đề là nhà vô địch trông không còn dễ mắc sai lầm như những lần trước, và có vẻ là đội ít khả năng vấp ngã nhất. Arsenal và Liverpool đã tỏ ra đáng gờm và vẫn dẫn trước một điểm, nhưng sự kỳ vọng Man City sẽ bù đắp được khoảng cách được tính bằng milimet nhờ lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn của họ. Và nếu chúng ta đã học được điều gì đó về The Citizens trong những năm gần đây, thì đó luôn là sự hoàn hảo trong giai đoạn sau của mùa giải.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm