Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal hụt hơi, MU còn cơ hội

12/02/2023 09:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal không thắng 2 trận liên tiếp giúp cơ hội cạnh tranh vô địch của MU một lần nữa được 'sống dậy'


Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 5 vòng tới

Arsenal (51 điểm): Man City, Aston Villa, Leicester, Everton, Bournemouth

Man City (45): Arsenal, Nottingham, Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace

MU (43): Leicester, Liverpool, Southampton, Brighton, Newcastle

* Lưu ý: Lịch thi đấu trên chưa tính hai trận tối nay: Leeds vs MU (21h00) và Man City vs Aston Villa (23h30)

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ở thời điểm này là câu chuyện của 3 CLB gồm Arsenal, Man City và MU. Với những khoảng cách điểm không quá lớn, cuộc đua vô địch năm nay của Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ được kéo dài và diễn ra kịch tính.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal hụt hơi

Arsenal đã bước qua giai đoạn Giáng sinh và năm mới không thể tuyệt vời hơn. Đây là giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải tại nước Anh. Thế nhưng, "Pháo thủ" vẫn duy trì vị trí đầu bảng sau khoảng thời gian đó.

Tuy nhiên, 2 trận đấu trở lại đây, đoàn quân HLV Arteta đã không thể giành chiến thắng. Họ thua Everton trên sân khách và hòa Brentford trên sân nhà. "Pháo thủ" vẫn là những người dẫn đầu bảng nhưng không ai có thể dám chắc tinh thần thi đấu của họ vẫn ở trên đỉnh. Chắc chắn ít nhiều tinh thần của họ đang bị lung lay.

Giữa tuần tới, họ sẽ làm khách trên sân của Man City. Rõ ràng chuyến hành quân xa nhà đến vào thời điểm không hề phù hợp chút nào. Mọi chuyện hoàn toàn có thể đảo chiều nếu đội bóng của HLV Arteta thất bại ở trận đấu sắp tới.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal hụt hơi, MU chưa hết cơ hội - Ảnh 2.

Arsenal đang bị hụt hơi

Man City vừa đá vừa lo

Man City đang bám sát Arsenal trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, cáo buộc vi phạm tài chính của Man City như một con dao treo trên đầu họ. Nếu thất bại trong việc kháng cáo, đội bóng của HLV Pep Guardiola có thể phải đối diện với một án phạt nặng tương tự Juventus tại Serie A. Trong trường hợp đó, mọi công sức bám đuổi Arsenal thời gian qua sẽ trở thành vô nghĩa.

Man City đang vừa đá vừa lo lắng những vấn đề bên ngoài sân cỏ. Độ tập trung của họ tại Ngoại hạng Anh có lẽ không ở mức cao nhất.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal hụt hơi, MU chưa hết cơ hội - Ảnh 3.

Cầu thủ Man City không có sự tập trung cần thiết cho Ngoại hạng Anh

MU chưa hết cơ hội

Man United vẫn chưa hết cơ hội vô địch. Tinh thần và phong độ của họ thời gian qua cũng luôn được duy trì ở mức độ cao. Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ" còn có sự trở lại của Jadon Sancho. Cầu thủ người Anh sau khoảng thời gian vắng mặt vì lý do tâm lý đã trở lại đầy mạnh mẽ. Anh đã có thể ghi bàn trở lại. Đó là điều cần thiết cho hàng công của Man United.

Tuy nhiên, Man United không phải không có vấn đề của riêng mình. Họ sắp tới sẽ phải thi đấu Europa League. So với các đội bóng đá Champions League, Man United sẽ phải đá cúp châu Âu sớm hơn. Hơn nữa, đối thủ của lại còn là Barcelona. Europa League không danh giá bằng Champions League nhưng Man United chắc chắn không muốn bỏ đấu trường này. Vì thế, cân đối sức lực cho 2 đấu trường là thử thách dành cho "Quỷ đỏ".

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal hụt hơi, MU chưa hết cơ hội - Ảnh 4.

Man United chưa hết cơ hội nhưng sẽ phải toan tính nhiều điều

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm