Trái ngược với sự giảm nhiệt nhanh chóng của cuộc đua vô địch Serie A do sự vượt trội của Inter, cuộc đua tranh vé dự Champions League trở nên cực nóng sau những diễn biến ở vòng 32.
Đây là vòng đấu đáng thất vọng của những đội vốn nằm trong Top 4 trước khi các trận đấu khởi tranh. Napoli (66 điểm sau vòng 32) và Milan (63) được đánh giá cao hơn so với các đối thủ nhưng đều "ngã ngựa". Napoli chỉ có kết quả hòa 1-1 trên của Parma dù thi đấu áp đảo, trong khi Milan ở tận cùng bi kịch khi thua bẽ mặt 0-3 trước Udinese ngay trên sân nhà. Como (58) văng khỏi Top 4 sau trận thua ngược Inter 3-4. Đó là kết quả không gây ngạc nhiên bởi đẳng cấp của Inter, nhưng Como cũng chứng tỏ được sức mạnh và chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm ở chặng nước rút cuối mùa.
Ngược lại, Juventus (60) và Roma (57) đã có những chiến thắng quý giá, 1-0 trước Atalanta và 3-0 trước Pisa, để thu hẹp khoảng cách với các đội phía trên, trong đó Juventus chính thức trở lại Top 4 lần đầu tiên sau 2 tháng. Niềm vui nhân đôi khi chiến thắng và bước tiến đáng kể này đến cùng lúc với sự kiện chính thức ký hợp đồng dài hạn giữ chân HLV Luciano Spalletti, một cam kết đảm bảo tương lai phát triển đúng hướng dành cho "Bà đầm già". Trong hơn 5 tháng dẫn dắt, Spalletti đã mang tầm vóc của một đội bóng chiến thắng trở lại với Juventus. Số điểm trung bình ông giúp Juve giành được (1,96) chỉ kém Antonio Conte và Max Allegri (nhiệm kỳ 1), những người đã đưa đội bóng này thống trị Serie A suốt thập kỷ 2010.

Juventus trở lại Top 4 lần đầu tiên kể từ hôm 7/2/2026
Trong 6 đội dẫn đầu sau 32 vòng, Napoli gần như chẳng còn mục tiêu hay ước mơ gì cụ thể. Họ kém Inter 9 điểm, gần như không thể đua vô địch, nhưng cũng hơn đội đứng thứ 5 là Como tới 8 điểm, gần như không thể mất vé Champions League. Với sự sa sút không ngờ của Milan (thua 3 trong 4 trận gần nhất), cuộc đua Top 4 giờ sẽ là cạnh tranh cho 2 vị trí thay vì 1 như thời gian vừa qua, trong đó Milan ở vị thế cũng không hề an toàn nếu không nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng cả về phong độ và động lực thi đấu, dù vẫn đang hơn Como 5 điểm và hơn Juventus 3 điểm. Roma, dù đang chạy cuối cùng trong nhóm này, cũng chỉ cách Top 4 đúng 1 trận thắng, trong khi phong độ ghi bàn đỉnh cao của tân binh Donyell Malen (10 bàn/12 trận gần nhất) đem lại sự tự tin rất lớn.
Lúc này, hiện diện trong Top 4 Serie A là 4 thế lực truyền thống của bóng đá Italy. Nếu điều này được duy trì cho tới cuối giải, đó sẽ là cái kết làm hài lòng phần lớn người hâm mộ Calcio, nhưng cũng có không ít người mong đợi Como, đại diện cho thứ bóng đá hiện đại mang tính cải cách cho bóng đá Italy, làm nên điều bất ngờ. Việc bất kỳ đối thủ nào trong số Milan, Juventus hay Roma phải nhường vé cho Como cũng là điều đáng tiếc, nhưng nếu Como thành công, đó sẽ là niềm khích lệ to lớn để bóng đá Italy thay đổi cách nhìn, học theo tư duy mới để nâng cấp chính mình. Điều đó tốt cho tất cả.