Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Sức trẻ Greenwood hay kinh nghiệm Vardy?

16/07/2020 20:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Những chân sút đang đóng một vai trò quan trọng trong tham vọng giành vé dự Champions League của Chelsea, MU và Leicester. Vậy trẻ như bộ ba Rashford-Martial-Greenwood hay giàu kinh nghiệm như Vardy và Giroud sẽ hữu dụng cho cuộc đua khốc liệt này?

 

Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 36

Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 36

Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 36. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 36. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 36. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 36.

 

Đó tưởng như là một cuộc đua không cân sức, khi MU có đến ba chân sút có khả năng tỏa sáng trong những thời điểm khác nhau. Ngược lại, Chelsea và Leicester tập trung vào những mũi nhọn trên hàng công, lần lượt là Giroud và Vardy.

Mỗi chân sút, mỗi cách tiếp cận khác nhau

Thực tế không hoàn toàn đúng như vậy, bởi mỗi đội lại có một cách tấn công khác biệt rõ ràng. MU sở hữu cặp tiền vệ trung tâm bùng nổ Paul Pogba-Bruno Fernandes, thế nên họ dễ dàng lấn át các đối thủ ở khu vực giữa sân, mở ra cơ hội cho bộ ba tấn công phía trên thoải mái tìm cách thức ghi bàn tốt nhất. Thế mạnh của Rashford-Martial-Greenwood là tốc độ, sự bùng nổ và can đảm không biết sợ của những người trẻ.

Điều này hoàn toàn chẳng giống với Chelsea, dù Frank Lampard không hề thiếu những cầu thủ tấn công tiềm năng. Olivier Giroud ở Chelsea được mặc định là mẫu tiền đạo làm tường, tạo khoảng trống cho các cầu thủ tuyến hai băng lên dứt điểm. Khó có thể trông chờ vào những pha bứt tốc của chân sút 33 tuổi này. May mắn cho Chelsea, Giroud vẫn còn nguyên bản năng săn bàn cùng khả năng đánh đầu thiện nghệ. Nếu những pha đột phá của Willian hay Christian Pulisic không tạo ra đột biến, giải pháp đơn giản nhất của The Blues là những quả tạt bổng hoặc đường chuyền rót bóng vào vòng cấm địa để tận dụng sự thính nhạy của Giroud. Pha lập công vào lưới Norwich là bàn thắng bằng đầu thứ 31 của Giroud kể từ trận đấu ra mắt Premier League của anh hồi tháng 8/2012.

Câu chuyện của Leicester thậm chí còn khác biệt hơn nữa, dù có một vài nét tương đồng với Chelsea. Trong khi Chelsea thi thoảng vẫn trông chờ vào đôi cánh Willian-Pulisic, Leicester gần như phó mặc nhiệm vụ ghi bàn cho Vardy. Chẳng phải ngẫu nhiên chân sút 33 tuổi này đóng góp tới một phần ba số bàn thắng của Leicester (65 bàn), đồng thời đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới Premier League mùa này. Không còn phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, Vardy chỉ phải dồn hết sức lực trong màu áo đội chủ sân King Power. Sau khi tịt ngòi ở bốn trận đầu tiên của Leicester sau đại dịch, Vardy tỉnh giấc kịp thời khi mang về 4 pha lập công ở 3 trận gần nhất. Anh được hưởng lợi HLV Brendan Rodgers bố trí Kelechi Iheanacho chơi bên cạnh mình, qua đó chia sẻ gánh nặng và giảm áp lực để Vardy thoải mái tập trung tìm kiếm bàn thắng.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh, Palace vs MU, Leicester vs Sheffield, K+, K+PM, truc tiep bong da, lịch thi đấu bóng đá Anh, Greenwood, Vardy, Giroud, Rashford, Martial
Yếu tố chi phối cuộc đua Top 4 là màn đọ sức giữa những chân sút giàu kinh nghiệm như Vardy với các tài năng trẻ như Rashford

Sẽ ăn nhau ở những trận quyết định

Xét về thành tích ghi bàn từng cá nhân, Vardy rõ ràng là người số một, không cần bàn cãi nhiều. Nếu cộng gộp thành tích nổ súng của các hàng công, bộ ba Martial-Greenwood-Rashford cùng nhau đóng góp tới 41 bàn, con số chỉ thua đúng bộ ba Salah-Mane-Firmino của tân vương Liverpool đúng 2 bàn. Nhưng nếu nói về vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, Giroud lại có lý do tự hào khi Chelsea của anh đứng trên hai cái tên nói trên và được chủ động về kết quả ở hai trận đấu còn lại.

Nhắc đến hai vòng đấu còn lại, sẽ có những trận đấu để tất cả nhìn thấy đâu là cầu thủ tấn công nhất trong số những đội bóng tranh đua Top 4 mùa này. Sau chiến thắng Norwich, Chelsea sẽ hành quân tới sân Anfield của Liverpool. Đối đầu với tân vương Premier League không hề là một trận đấu dễ dàng, dù thầy trò Jurgen Klopp không còn động lực rõ ràng để phấn đấu. Không quá ngạc nhiên nếu Giroud được lựa chọn cho trận đấu quan trọng này. Nếu Chelsea rời sân Anfield với 3 điểm trọn vẹn, nhiều khả năng họ sẽ là kẻ nắm tấm vé thứ ba tới đấu trường Champions League mùa tới.

Theo một góc cạnh khác, mọi thứ nhiều khả năng sẽ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng. Thật ngẫu nhiên, Leicester của Vardy sẽ đụng độ MU của bộ ba Rashford-Martial-Greenwood. Nếu không ai trong hai đội bóng nói trên sớm giành vé trước vòng 38, một kịch bản rất dễ xảy ra, thì đây đích thị là trận chung kết tranh vé Champions League mùa tới. Kinh nghiệm của Vardy sẽ so tài cùng một hàng công MU trẻ trung nhưng không hề bị xem thường mùa này. Cả Giroud, Vardy lẫn bộ ba MU đều đang ở trạng thái phong độ tốt nhất. Thử thách dành cho bất cứ ai trong số này là giữ được phong độ làm bàn đến tận vòng đấu cuối cùng. Ai làm được điều đó, đội bóng của người ấy sẽ hiện diện ở sân chơi danh giá nhất châu lục mùa tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm