Cuộc đời sau ống kính: Đá bóng ở Trường Sa

18/12/2022 11:33 GMT+7 | Văn hoá

Cả thế giới đang sôi sục trước trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp vào tối Chủ nhật tuần này. Mục Cuộc đời sau ống kính xin giới thiệu những chùm ảnh đáng nhớ về bóng đá ở Việt Nam.

Những ai đã đến quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) hẳn rất thích các hoạt động của người dân và các lực lượng chức năng trên các đảo. Đó là cảnh họ trồng rau, nuôi gia súc, gia cầm, canh gác hay tuần tra trên đảo. Riêng tôi, tôi thích xem các trận đá bóng trên đảo Trường Sa Lớn.

Trường Sa Lớn là điểm đến của hầu hết các đoàn công tác đến Trường Sa. Tại đây có một sân bay chạy suốt chiều dài của đảo và đó là sân bóng lý tưởng cho các chiến sĩ và thanh thiếu niên trên đảo so tài sau mỗi chiều tập luyện, lao động.

Cuộc đời sau ống kính: Đá bóng ở Trường Sa - Ảnh 1.

Mỗi khung thành là hai bao cát dựng giữa đường băng. Ảnh chụp

Đáng chú ý, do là sân bay nên họkhông được vẽ vạch vôi hay dựng cầu môn, bức ảnh này được chụp vào tháng 4/2012, ghi nhận một sáng tạo tuyệt vời của các cầu thủ: mỗi khung thành là haibao cát dựng giữa đường băng. Và cùng "bảo vệ" chiếc cầu môn đặc biệt này là 3 chú chó đang nằm chơi có lẽ ở khu vực 5,5 mét, còn ở khu vực 16,5 mét là 6 cầu thủ đang so tài.

Hết trận bóng, các "khung thành" đặc biệt này được di chuyển ra rìa đường băng để hôm sau sử dụng lại để không cản  trở hoạt động của sân bay mà cũng không sợ gãy, đổ.

Cuộc đời sau ống kính: Đá bóng ở Trường Sa - Ảnh 2.

Một trận đấu bóng đá trên sân bay Trường Sa. Ảnh chụp năm 1996

Còn đây cũng là một trận đấu bóng đá trên sân bay Trường Sa, nhưng được chụp vào năm 1996. Khi đó, sân bay Trường Sa còn lát bằng các tấm ghi bằng hợp kim. Các cầu thủ chính là lính đảo Trường Sa hoặc những cán bộ trạm hải đăng, thủy văn trên đảo.

Có thể nói, Việt Nam là một trong những quốc gia yêu bóng đá bậc nhất thế giới, và dù chưa có điều kiện về sân bãi thi đấu giống các quốc gia phát triển như Đức, Anh, Pháp… nhưng ở bất cứ đâu người Việt Nam vẫn có thể chơi bóng đá một cách say mê. 

Lưu Quang Phổ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm