Cuộc đấu Benitez – Enrique: Kiểm soát bóng hay tấn công trực diện?

21/11/2015 14:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Với Rafael Benitez, Real Madrid vẫn sẽ chơi thứ bóng đá trực diện và tạo áp lực trực tiếp vào trung lộ. Ngược lại, Barcelona sẽ đi theo triết lý kiểm soát bóng dưới triều đại của Luis Enrique.

Ở Liga mùa này, tỷ lệ cầm bóng của Barca là 63,5% trong mỗi trận đấu, trong khi của Madrid là 58,3%. Nhiều khả năng đó sẽ là kịch bản của trận “Kinh điển”.

Sự chính xác và khả năng kiểm soát

Sự có mặt của Benitez cũng cho thấy BLĐ Madrid hướng tới một cỗ máy cân bằng, có thể chiến thắng mọi trận đấu. Tuy nhiên, những con số thống kê cho thấy Real vẫn chưa đạt đến đẳng cấp này. Trước đó, dưới thời của Carlo Ancelotti, Real Madrid luôn có số đường chuyền tạo cơ hội vào loại cao ở Liga (trung bình 48 lần/trận) trong khi Madrid của Benitez có tỷ lệ chỉ là 38 lần/trận. Tuy vậy, tỷ lệ thành công trong những đường chuyền của Real mùa này nhỉnh hơn một chút so với năm ngoái. Trong bối cảnh ấy, Barca là đội có số đường chuyền cao nhất ở Liga, với trung bình 607 lần/trận, con số này cao hơn so với 567 lần/trận của Madrid.

Pique – Ramos: Cuộc đấu giữa hai thủ lĩnh 'Kinh điển'

Pique – Ramos: Cuộc đấu giữa hai thủ lĩnh 'Kinh điển'

Kể từ khi Carles Puyol giã từ sự nghiệp, Sergio Ramos đã trở thành đối tác ăn ý nhất với Gerard Pique ở đội tuyển Tây Ban Nha. Với họ, Tây Ban Nha đã bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu năm 2012 và giành quyền vào VCK EURO 2016.

Khả năng chuyền thành công của Madrid lên tới 87,5%, cao hơn so với Barca, đội có tỷ lệ chính xác là 86%. Con số này phụ thuộc vào khả năng của cặp đôi tiền vệ trung tâm Kroos – Modric. Tiền vệ người Đức hiện có 756 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác là 92,6% (cao nhất ở Liga) trong khi Modric có 668 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác là 92%. Con số này vượt trội so với các tiền vệ của Barca. Điều này cũng dễ hiểu bởi đội bóng của Enrique không còn có Xavi, người có tỷ lệ chuyền chính xác là 92,2%.

Lối chơi trực diện của Madrid dựa trên những đường chuyền dài, những cú dứt điểm và số lần đưa bóng vào vòng cấm từ cánh trái, với khả năng tấn công biên cực tốt của Marcelo. Hậu vệ người Brazil là người có số lần tạt bóng cao thứ 3 ở Liga, trung bình 5 lần/trận, xếp sau Rat của Vallecano (6,2 lần/trận) và Tono của Levante (6,1 lần/trận). Ngược lại, Barca không phải là đội sút nhiều nhất, họ cũng không có quá nhiều những đường tạt bóng vào trong vòng cấm. Tuy vậy, thứ Barca có là những cầu thủ có khả năng rê bóng với Messi, Neymar và Suarez. Hiện Neymar đang là cầu thủ có số lần rê bóng cao nhất Liga (101 lần).

Nhưng cũng cần phải nhấn mạnh rằng trong trận Kinh điển ở Bernabeu, Real của Ancelotti đã thắng 3-1 nhờ lối chơi hiện đại của mình. Khi ấy, Real đã buộc Barca chỉ kiểm soát bóng 57,6%, so với tỷ lệ trung bình cả mùa của họ là 70%. Đó chính là điều mà người Madrid kì vọng vào điều tương tự mà Benitez mang đến cho đội bóng của ông trong trận đấu đêm nay.

Hiệu quả, cân bằng giữa công và thủ

10 câu hỏi lớn trước El Clasico: Cú hích Messi hay Benzema?

10 câu hỏi lớn trước El Clasico: Cú hích Messi hay Benzema?

Chúng ta sắp bước vào trận El Clasico đầu tiên của mùa giải, cũng là trận đầu tiên của Rafa Benitez trong tư cách HLV Real Madrid.

Nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt, Barca tăng cường thêm sự chắc chắn cho hàng thủ. Trung bình mỗi trận đấu, họ chỉ phải đối mặt với 10 cú dứt điểm của đối phương, trong khi Real là 12 lần. Sự cân bằng của hai đội đến từ khả năng thu hồi bóng, với 55 lần/trận. Nhờ đó, hiện hai CLB đang là những đội có khả năng phòng ngự tốt nhất Liga mùa này.

Nếu Barca có được sự chắc chắn bởi cả một hệ thống thì Real đang dựa trên sự xuất sắc của Keylor Navas.  Thủ môn người Costa Rica sẽ trở lại trong trận đấu hôm nay sau chấn thương hồi đầu tháng. Anh là người đang giữ kỉ lục về số lần cản phá. Tính đến thời điểm này, Navas đã thực hiện 27 pha cứu thua cho Madrid, với trung bình 3 lần/trận. Trận đấu với Celta Vigo là một màn trình diễn siêu đẳng của anh, khi đã 5 lần cứu thua cho Madrid. Navas mới nhận 3 bàn thua trong 9 trận trong khi người dự bị cho anh là Casilla đã nhận 4 bàn thua sau 2 trận.  Ở Barca, Ter Stegen và Bravo thường phải hoạt động ít hơn. Trung bình mỗi trận họ chỉ thực hiện 2 pha cứu thua.

Quan trọng hơn tất cả chính là hiệu quả trong tấn công. Real Madrid hiện đang là đội có số lần sút cầu môn nhiều nhất. Hiện họ có trung bình 18 cú sút/trận, cao hơn mùa trước 4 cú sút. Cá nhân Ronaldo có trung bình 5 cú sút/trận, cao hơn so với Neymar và Suarez ( trung bình 3 lần/trận). Vấn đề là tỷ lệ dứt điểm thành bàn của Ronaldo lại kém hẳn so với các tiền đạo của Barca. Neymar đang có 11 bàn thắng trong khi Suarez có 8 bàn, nhiều hơn CR7 1 bàn. Điều này giải thích cho việc Barca đang dẫn đầu bảng xếp hạng Liga, dù họ không có được sự phục vụ của Messi.


Thăm dò ý kiến

Dự đoán của bạn về trận El Clasico Real Madrid - Barcelona?


T.Giáp (dịch từ AS)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm