Cuộc chiến bên ngoài sân cỏ của Louis van Gaal

11/04/2022 21:18 GMT+7 | Thế giới Sao

“Giới truyền thông thích tôi vì tôi đưa ra những câu trả lời trung thực. Có bao nhiêu người trong bóng đá đưa ra câu trả lời trung thực? Tôi không nói dối. Luôn luôn là sự thật. OK, có lẽ là sự thật của tôi. Nhưng đó là sự thật".

Bóng đá hôm nay 11/4: Lộ lí do Erik ten Hag chưa nhận lời MU. Barcelona nhắm Joao Felix thay Messi

Bóng đá hôm nay 11/4: Lộ lí do Erik ten Hag chưa nhận lời MU. Barcelona nhắm Joao Felix thay Messi

Bóng đá hôm nay: Tiết lộ lý do HLV Ajax Erik ten Hag chưa nhận lời dẫn dắt MU. Barcelona nhắm mua Joao Felix của Atletico để thay Messi. Lịch

 

Không bao giờ là một cách tốt hoặc không có quy định chung nào để thông báo với thế giới rằng bạn bị ung thư. Thế nhưng, Louis van Gaal sẵn sàng cho chúng ta biết về tình trạng của ông trong tuần này theo cách mà chỉ ông mới có thể, nhìn thẳng vào mắt thế giới và tuyên bố điều đó với sự trung thực quen thuộc, trực tiếp, không ủy mị.

Van Gaal và bóng đá Đức

Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong trận đấu giao hữu giữa Hà Lan với Đức ở Amsterdam hôm thứ Ba tuần trước (1-1). Sau trận đấu, HLV người Hà Lan là Louis van Gaal và tiền đạo người Đức là Thomas Muller đã trò chuyện khá lâu. Hai người vốn thân thiết với nhau vì Van Gaal là người đã khởi đầu sự nghiệp của Muller tại Bayern Munich ở mùa giải 2009-10.

Kể từ đó, Muller đã ghi 226 bàn thắng và có 240 pha kiến ​​tạo trong 619 trận cho Bayern Munich và 43 bàn sau 112 trận cho đội tuyển Đức. Không tệ cho một cầu thủ, nếu không có Van Gaal, Muller có thể sẽ được cho 1899 Hoffenheim mượn trước mùa giải 2009-10. “Muller luôn thi đấu”, Van Gaal nói tại một số thời điểm trong mùa giải đó. “Bayern Munich giống như một chiếc áo ấm”, Van Gaal nói khi Rekordmeister giới thiệu ông vào năm 2009.

Van Gaal, Louis Van Gaal, Louis Van Gaal bị ung thư, Van Gaal bị ung thư, MU, đội tuyển Hà Lan, world cup, vòng loại World Cup, vòng loại World Cup 2022, tin bóng đá
Louis van Gaal đã bị mắc bệnh ung thư
Louis van Gaal bị ung thư

Louis van Gaal bị ung thư

Cựu HLV MU, Louis van Gaal, tiết lộ ông đang chiến đấu với căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến.

 

Thật thú vị khi thấy quan điểm của người Hà Lan về bóng đá Đức thay đổi ở quê hương Hà Lan của ông. Bundesliga và Bayern Munich bị coi là thứ yếu, từ lâu đã không thể được so sánh với các danh hiệu quốc tế lớn. Thêm nữa, đội tuyển Đức chưa có hình ảnh một đội bóng chơi thứ bóng đá hấp dẫn và tất cả sẽ đến sau này.

Van Gaal, hiện đã 70 tuổi, và Bayern Munich trải qua một cuộc chia tay phức tạp chỉ một mùa giải sau đó, nhưng di sản của ông tại Allianz Arena sẽ luôn còn đó. Ông không chỉ giành chức vô địch Đức năm 2010 mà còn đưa đội bóng vào đến trận chung kết Champions League mà họ đã thua Inter Milan. Hơn nữa, một số cầu thủ Bayern Munich vẫn tiếp tục và tạo thành xương sống của đội tuyển Đức tại World Cup 2010 ở Nam Phi - về thứ ba và đặt nền móng cho chức vô địch của họ sau đó 4 năm.

 

 

Một HLV giàu phong cách

Phải thừa nhận Van Gaal đã mang một phong cách bóng đá mới đến nước Đức và một phong cách bóng đá tại Bayern Munich sẽ đặt nền móng cho sự thống trị trong 10 năm sắp tới của Rekordmeister. Thứ bóng đá tổng lực, tập trung vào thứ bóng đá đẹp mắt và sự thống trị về mặt chiến thuật, tất cả đều đã được Van Gaal cài đặt ở câu lạc bộ và tiếp tục được Jupp Heynckes và sau đó là Pep Guardiola duy trì.

Nên nói thêm là trong năm đầu tiên của mình tại Munich, Van Gaal đã phát hành một cuốn sách hai tập mang tên Biography & Vision (Tiểu sử & Tầm nhìn). Được xuất bản lần đầu bằng tiếng Hà Lan và sau đó bằng tiếng Đức, hai cuốn sách đã phác thảo những hiểu biết và tầm nhìn của ông đối với bóng đá. Nó cho thấy tầm ảnh hưởng của HLV người Ukraine là Valeri Lobanovsky và cách giúp ông biến Ajax thành một trong những thế lực ấn tượng nhất của bóng đá châu Âu giai đoạn 1994-1996.

Cuốn sách đó và Van Gaal vẫn rất quan trọng nếu người ta muốn hiểu làm thế nào Bayern Munich trở thành một đội bóng giành được nhiều danh hiệu như ngày nay. Cũng cần lưu ý rằng các cầu thủ của CLB, đầu tiên và quan trọng nhất là Muller và Lahm, đã phản đối việc Van Gaal bị sa thải vào năm 2010.

Van Gaal đã tiếp tục có một sự nghiệp tuyệt vời. Năm 2014, ông đưa một đội tuyển Hà Lan trung bình giành được vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 ở Brazil. Ông cũng là HLV cuối cùng của MU có tầm nhìn đúng đắn.

Kể từ năm 2021, Van Gaal trở lại dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, và trận đấu mới đây cho thấy nhà cầm quân 70 tuổi đã đặt dấu ấn của mình trên toàn đội. Hà Lan có thể không phải là đội mạnh nhất tại World Cup vào tháng 11, nhưng với ông, họ vẫn có cơ hội vô địch.

 

Cuộc chiến của Van Gaal

Sau cùng thì Van Gaal là một người đàn ông của sứ mệnh. Tuần này, ông tiết lộ rằng ông đang chiến đấu với một dạng ung thư tuyến tiền liệt. "Trong mỗi lần ở đội tuyển quốc gia, tôi phải đến bệnh viện vào buổi tối mà các cầu thủ không phát hiện ra cho đến tận bây giờ. Nghĩ thì thấy mình khỏe mạnh nhưng không phải vậy", ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn trong talkshow Humberto của truyền hình Hà Lan. "Bạn không chết vì ung thư tuyến tiền liệt, ít nhất là không phải trong 90% các trường hợp. Thông thường các bệnh tiềm ẩn khác giết chết bạn. Nhưng tôi có một dạng khá hung hãn, đã xạ trị 25 lần".

Được biết thì vợ đầu của Van Gaal là Fernanda Obbes từng chết vì ung thư tụy năm 1994 và sở dĩ ông không tiết lộ căn bệnh của mình là vì sợ rằng điều này sẽ khiến các cầu thủ mất tập trung, trong khi nhiệm vụ của họ là giành vé đến Qatar. Thực tế đó cũng nói lên rất nhiều điều về tính cách của một HLV, người mà bất kể điều gì xảy ra tại World Cup mùa đông, ông vẫn sẽ là một huyền thoại của Barcelona, Bayern Munich và hơn thế nữa.

Louis van Gaal

Sinh ngày 8/8/1951 tại Armsterdam, Hà Lan

Các danh hiệu trong sự nghiệp

Ajax

Eredivisie: 1993–94, 1994–95, 1995–96

KNVB Cup: 1992–93

Johan Cruyff Shield: 1993, 1994, 1995

UEFA Champions League: 1994–95

UEFA Cup: 1991–92

UEFA Super Cup: 1995

Intercontinental Cup: 1995

Barcelona

La Liga: 1997–98, 1998–99

Copa del Rey: 1997–98

UEFA Super Cup: 1997

AZ

Eredivisie: 2008–09

Bayern Munich

Bundesliga: 2009–10

DFB-Pokal: 2009–10

DFL-Supercup: 2010

MU

FA Cup: 2015–16

Đội tuyển Hà Lan

FIFA World Cup: hạng ba 2014

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm