Bóng đá Italy

Cuộc cách mạng tím ở Fiorentina

12/08/2026 06:25 GMT+7 Google News

Sau một mùa giải sa sút thảm hại đến mức suýt xuống hạng, Fiorentina đã quyết định "làm cách mạng". Họ không sửa chữa từng phần, mà gần như làm lại toàn bộ dự án thể thao. Ngoài việc bổ nhiệm Fabio Grosso làm HLV, đội bóng áo tím còn đang có một kỳ chuyển nhượng xuất sắc.

Tính đến lúc này, 8 cầu thủ mới đã được đưa về đội bóng xứ Tuscany, bao gồm Viery (tiền vệ, từ Gremio), Radu Dragusin (trung vệ, Tottenham), Arthur Atta (tiền vệ, Udinese), Alex Jimenez (hậu vệ, Bournemouth), Chris Inao Oulai (tiền vệ, Trabzonspor), Joao Mario (hậu vệ, Juventus), Victor Valdepenas (hậu vệ, Real Madrid) và Franco Mastantuono (tiền đạo, Real Madrid). Một nửa trong số đó đến theo dạng mượn, song chính điều đó lại đảm bảo rằng các tân binh đều hứa hẹn sẽ thể hiện hết khả năng của mình.

Mastantuono chắc chắn là cái tên nổi bật nhất, là đại diện tiêu biểu để nói về mức độ "chịu chơi" và tham vọng nghiêm túc của Fiorentina. Việc đội bóng Italy đưa được tài năng tấn công trẻ của Real Madrid về Florence có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với giá trị chuyên môn của riêng cầu thủ này. Nó cho thấy Fiorentina đang muốn trở lại vị trí một CLB có khả năng cạnh tranh trên thị trường với những đội bóng lớn của châu Âu. Thương vụ Mastantuono, cùng những bản hợp đồng khác như Dragusin hay Atta, khẳng định Fiorentina không hề lép vế trong những cuộc đua cần uy tín và sức hút từ nội tại, chứng minh họ vẫn đủ khả năng thuyết phục các cầu thủ giỏi, có tham vọng.

Cuộc cách mạng tím ở Fiorentina - Ảnh 1.

Mastantuono được kỳ vọng sẽ nâng tầm Fiorentina mùa giải này

Hiệu ứng tích cực đã lập tức xuất hiện. Hơn 500 người đã có mặt tại sân bay chờ Mastantuono, trong khi số lượng vé mùa đã lên tới 14.000, bất chấp sân Artemio Franchi hiện chỉ có sức chứa khoảng 22.000 chỗ do đang tiến hành cải tạo. Những con số ấy cho thấy Fiorentina không chỉ đang thay đổi đội bóng mà còn khơi lại niềm tin nơi người hâm mộ. Họ đứng dậy từ nỗi thất vọng mùa trước theo cách không thể quyết đoán hơn.

Với những tân binh vừa có chất lượng vừa có động lực cao, tân HLV Grosso, người đương nhiên cũng sẽ muốn chứng tỏ mình ở một đội bóng giàu tham vọng hơn Sassuolo, có thể thuận lợi thiết lập một đội bóng đúng ý. Băn khoăn lớn nhất lúc này có lẽ là ở vị trí tiền đạo cắm, nơi Moise Keane tỏ ra sa sút với mùa giải gây thất vọng vừa qua còn Alberto Gudmundson không có sự ổn định như kỳ vọng. Sự có mặt của Mastantuono, dù là với vai trò tiền đạo cánh hay tiền vệ kiến thiết số 10, đều đóng vai trò chủ chốt trong khả năng ghi bàn của hàng công.

Đương nhiên, cuộc cách mạng nào cũng cần thời gian và ý chí để tiến đến thắng lợi, nhưng điều quan trọng nhất là "bột" đã có, Grosso và các học trò hẳn sẽ biết cách để "gột nên hồ". 

  V.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm