Scolari & buổi huấn luyện đầu tiên: Thiết quân luật

07/07/2008 09:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Những cầu thủ Chelsea nào không chuẩn bị tốt có thể gặp phải một cú sốc vào ngày mai trong buổi tập đầu tiên của họ với HLV mới Luiz Felipe Scolari.

Trong 9 tháng dưới quyền Avram Grant trước đó, nhiều ngôi sao ở Stamford Bridge đã công khai sự bất mãn và thiếu tin tưởng của mình với HLV trưởng và tình hình kỷ luật trong phòng thay đồ của Chelsea hiện được đánh giá là đang tụt dốc nghiêm trọng. Nhưng sự xuất hiện của Scolari được dự báo sẽ chấm dứt thời kỳ tồi tệ đó.

“Ông ấy là một người luôn đòi hỏi kỷ luật”, Adison, hiện là HLV CLB Brazil Cruzeiro, từng chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Scolari tại Gremio và Jubilo Iwata rồi sau đó làm trợ lý cho ông ở Cruzeiro, nói, “Điểm mạnh ghê gớm nhất của ông ấy là khả năng thể hiện quyền lực và ra lệnh cho đội bóng".
 

Hôm nay, Scolari sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới tại Cobham, nơi ông gặp các thành viên trong ban huấn luyện và ban lãnh đạo Chelsea. Dự kiến cựu HLV ĐT BĐN cũng sẽ có các cuộc nói chuyện “thẳng thắn và nghiêm túc” với Frank Lampard, đang nằng nặc đòi sang với Jose Mourinho ở Inter Milan, Didier Drogba và Nicolas Anelka, hai tiền đạo khác đang nhấp nhổm ra đi.

“Scolari biết cách tổ chức đội bóng của ông một cách rất dễ dàng”, Euller, một tiền đạo từng chơi cho Palmeiras khi Scolari dẫn dắt đội này tới chức vô địch Copa Libertadores đầu tiên, nói, “Xử lý những cầu thủ nổi tiếng chưa bao giờ là vấn đề với ông ấy”.

Scolari còn không bao giờ cho phép các cầu thủ ra sân mà không chơi với tất cả sức lực. Năm 1999, khi thủ thành dự bị Marcos của Palmeiras tận dụng cơ hội người bắt chính Velloso bị chấn thương và chơi cực hay ở Libertadores, Scolari đã dần coi anh là lựa chọn số một. Thế nhưng, Marcos vắng mặt trong một trận đấu ở giải VĐ Brazil mà không có lý do. Scolari nói với báo chí rằng đó là do Marcos không muốn thế. Kể từ đó, anh chàng thủ môn xấu số không bao giờ còn được bắt chính nữa.

Ở Chelsea, Drogba từng bí mật gặp AC Milan dưới danh nghĩa một cuộc hẹn với nha sĩ. Nếu điều đó xảy ra dưới thời đại của Scolari, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế cho tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Hãy hỏi Romario sẽ rõ. Tiền đạo trứ danh của Brazil từng tìm mọi cách để lọt vào danh sách tham dự VCK World Cup 2002. Khi đó, Rivaldo đang chấn thương, Ronaldo mất phong độ, còn Ronaldinho mới chỉ là một tài năng trẻ. Nhưng Scolari đã chống lại cả đất nước Brazil bằng cách cương quyết gạt bỏ tượng đài một thời của xứ Samba khỏi danh sách tới Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau trường hợp đổ vỡ với Mourinho, có lẽ Roman Abramovich sẽ phải suy xét cẩn thận hơn trước khi cố gắng can thiệp vào công việc chuyên môn của đội bóng, và tỷ phú người Nga còn phải thận trọng gấp đôi nếu như đó là Scolari, chứ không chỉ riêng các cầu thủ Chelsea.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm