Cuba - Ngọn hải đăng về kiên cường và phẩm giá trong một thế giới biến động

04/05/2025 11:56 GMT+7 | Tin tức 24h

Hội nghị Toàn quốc lần thứ 29 đoàn kết với Cuba đã khai mạc vào ngày 3/5 tại thủ đô Mexico City, nhằm thể hiện sự ủng hộ của người dân Mexico đối với nhân dân đảo quốc Caribe, cũng như kêu gọi chấm dứt lệnh bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt hơn 6 thập kỷ qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, diễn ra trong 2 ngày tại Trung tâm Văn hóa Futurama, sự kiện do Phong trào Đoàn kết với Cuba tại Mexico tổ chức đã thu hút hàng trăm khách mời, trong đó bao gồm phái đoàn ngoại giao sở tại, đại diện phong trào tại địa phương Mexico, đại diện doanh nghiệp Mexico và Cuba.

Cuba - Ngọn hải đăng về kiên cường và phẩm giá trong một thế giới biến động - Ảnh 1.

Bà Lil María Pichs, Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình Martí trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Lan - PV TTXVN tại Mexico

Phát biểu khai mạc, nhà văn, nhà báo và nhà sử học Cuba Raúl Antonio Capote đã trình bày tham luận “Cuba: 66 năm kiên cường và phẩm giá”, trong đó điểm lại hành trình giành độc lập dân tộc, bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế - xã hội của kể từ Cách mạng năm 1959. Trong tham luận, nhà báo Capote nêu rõ dưới ánh sáng dẫn đường của cách mạng, 66 năm trước Cuba đã quyết định viết nên trang sử riêng của mình, đó là không cúi đầu trước chủ nghĩa đế quốc, không đánh đổi chủ quyền lấy ổn định giả tạo, và càng không im lặng trước bất công.

Kể từ đó, Cuba đã phải đối mặt với mọi hình thái của chiến tranh phi truyền thống, từ bao vây kinh tế, khủng bố, đến chiến tranh truyền thông, chiến tranh tâm lý. Không một ngày nào Cuba không bị tấn công, song cũng không một ngày nào Cuba chịu khuất phục.

Cuba - Ngọn hải đăng về kiên cường và phẩm giá trong một thế giới biến động - Ảnh 2.

Quầy trưng bày các ấn phẩm cổ động về Cuba tại hội nghị. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Cảm ơn người dân Mexico vì tình đoàn kết với Cuba trong nhiều thập kỷ qua, nhà báo Capote nhấn mạnh các thế lực thù địch có thể phong tỏa Cuba, nhưng không thể phong tỏa lý tưởng; cũng như họ muôn cô lập Cuba, nhưng không thể cô lập tinh thần đoàn kết quốc tế.

Trong khi đó, trong tham luận “Thách thức của thanh niên Cuba trước cuộc chiến tranh lật đổ”, bà Lil María Pichs – Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình Martí đã nêu bật những nỗ lực của thế hệ trẻ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và bản sắc dân tộc trước các chiến dịch tuyên truyền và phá hoại từ bên ngoài.

Các đại biểu cũng tham gia các cuộc thảo luận chuyên đề xoay quanh tình hình Cuba và vai trò của các phong trào đoàn kết quốc tế, trong đó khẳng định trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động to lớn về địa chính trị và kinh tế, Cuba sẽ tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng cho toàn nhân loại.

Cuba - Ngọn hải đăng về kiên cường và phẩm giá trong một thế giới biến động - Ảnh 3.

Ông Pedro Gellert, cố vấn Ban truyền thông Đảng Phong trào tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại sự kiện, ông Pedro Gellert, cố vấn Ban truyền thông Đảng Phong trào tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền tại Mexico cho biết trong lịch sử, Cuba là một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn ở Mexico, đồng thời cũng là quốc gia điển hình tại Mỹ Latinh trong việc xây dựng đất nước độc lập, đấu tranh vì lợi ích của nhân dân.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức đã trình chiếu các bộ phim tài liệu liên quan đến cuộc đấu tranh giành độc lập và phát triển kinh tế - xã hội của Cuba, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc cùng các món ăn truyền thống của đảo quốc Caribe.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm