Cụ ông 90 tuổi chống gậy cầm lái VinFast VF 8: ‘Công nghệ như xe Mỹ, vỏ chắc hơn xe Nhật, cách làm thị trường thông minh, khác kiểu Nhật, Hàn’

16/04/2023 13:15 GMT+7 | HighTech

Mặc dù đã ở tuổi 90, ông Ngọc vẫn tự tin cầm lái chiếc VinFast VF 8 ở Mỹ và đưa ra những nhận định cá nhân về cả chiếc xe và cách tiếp cận thị trường của hãng xe Việt.

Từ khi lô VinFast VF 8 đầu tiên được đưa sang Mỹ, những video trải nghiệm mẫu xe này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội. Mới đây nhất, trong một video do kênh Phố Bolsa TV đăng tải, một người ở độ tuổi 90, chân đi còn không vững, phải chống gậy, mà vẫn cầm lái được một chiếc VF 8.

Cụ ông 90 tuổi chống gậy cầm lái VinFast VF 8: ‘Công nghệ như xe Mỹ, vỏ chắc hơn xe Nhật, cách làm thị trường thông minh, khác kiểu Nhật, Hàn’ - Ảnh 2.

Ông Ngọc, một người đang sinh sống ở Mỹ, vừa có trải nghiệm nhanh với chiếc VinFast VF 8

Ở độ tuổi 90, ông Ngọc vẫn được kênh Phố Bolsa TV mời trải nghiệm chiếc VinFast VF 8. Ông cũng bày tỏ sự hào hứng khi đây chính là mong mỏi của ông thuở nào. Ông cho biết hồi xưa khi sang Mỹ thấy những chiếc xe Nhật và Hàn Quốc được xuất khẩu sang đây cũng đã mong muốn sau này sẽ tới lượt xe "Made in Vietnam". Nay, điều ước ngày nào của ông Ngọc đã trở thành hiện thực.

Khi đánh giá ngoại thất chiếc VinFast VF 8, ông Ngọc không chỉ sờ vào xe mà còn gõ bằng gậy và ấn tay xuống vỏ xe. Ông cho rằng tiếng gõ vào vỏ xe nghe rất chắc chắn, còn khi ấn vào nắp ca-pô thì không hề biến dạng, khác với nhiều chiếc xe Nhật hơi bập bùng nắp ca-pô khi ấn tay xuống.

Ông Ngọc thử thân vỏ chiếc xe được sản xuất ở Việt Nam và đánh giá cao sự chắc chắn

Sau đó, ông Ngọc còn lên chiếc VF 8 này để cầm lái thử. Mặc dù chân đi không vững, ông vẫn tự tin khi đạp ga và phanh của chiếc xe. Khi ra cao tốc, việc cầm lái với một ông cụ 90 tuổi trở nên đơn giản hơn hẳn với hệ thống ADAS, bao gồm các tính năng như giữ làn đường hay ga tự động bám theo xe phía trước.

Ông Ngọc cho rằng chắc chắn chất lượng các tính năng an toàn này đều được đảm bảo, bởi bất cứ mẫu xe nào có hệ thống tự hành ở Mỹ đều phải được kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt bởi các cơ quan có uy tín mới được lăn bánh hợp pháp trên đường. Qua đó, ông nhận định xe VinFast VF 8 không thua kém gì các xe Mỹ và Nhật về các hệ thống công nghệ hiện đại.

Cụ ông 90 tuổi chống gậy cầm lái VinFast VF 8: ‘Công nghệ như xe Mỹ, vỏ chắc hơn xe Nhật, cách làm thị trường thông minh, khác kiểu Nhật, Hàn’ - Ảnh 4.

Việc cầm lái trở nên rảnh tay hơn hẳn đối với một người lớn tuổi nhờ các tính năng an toàn chủ động hoạt động hiệu quả

Sau khi đánh giá nhanh về xe, ông Ngọc đưa ra nhận định chung về cách VinFast tiếp cận thị trường Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng ông Phạm Nhật Vượng là một người rất thông minh khi mang chiến lược cho thuê xe sang Mỹ, bởi với những người làm kinh doanh thì việc thuê xe sẽ lợi về thuế hơn so với mua xe, trong khi với các hãng xe Nhật và Hàn Quốc khi tiếp cận thị trường Mỹ họ chọn cách bán trả góp chứ không có dịch vụ cho thuê. Bên cạnh đó, việc cho thuê xe cũng giúp người sử dụng có thể trải nghiệm trước khi quyết định mua.

Hiện tại, VinFast đang cho thuê VF 8 tại Mỹ với giá thuê 399 USD/tháng trong 2 năm đầu, giảm 200 USD so với trước đây. Cư dân California đã đặt cọc trước có thể thuê với mức 274 USD/tháng.

Cụ ông 90 tuổi chống gậy cầm lái VinFast VF 8: ‘Công nghệ như xe Mỹ, vỏ chắc hơn xe Nhật, cách làm thị trường thông minh, khác kiểu Nhật, Hàn’ - Ảnh 5.

Ông Ngọc đánh giá chính sách cho thuê xe là thông minh

Ông Ngọc cũng đưa ra ý kiến rằng mọi người đừng nên phán xét sớm những chiếc xe VinFast đầu tiên được đưa sang Mỹ, hãy trải nghiệm khoảng 1 năm rồi hẵng đưa ra ý kiến, và hãy cho VinFast vài năm để chứng minh năng lực, bởi ngay cả những chiếc xe Mỹ khi bán ra rồi còn bị gọi triệu hồi rất nhiều lần để khắc phục lỗi.

Trong thời gian tới, VinFast sẽ cho xuất khẩu lô VF 8 thứ 2 sang Mỹ với số lượng khoảng 1.800 chiếc. Những chiếc xe đã nằm sẵn ở cảng và chỉ chờ ngày được đưa lên tàu biển để chở đi.

Nguồn hình ảnh: Phố Bolsa TV


Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm