Cứ 6 người trưởng thành thì có 1 người vô sinh hiếm muộn: Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

14/05/2023 10:27 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Báo cáo mới nhất của WHO cho thấy cứ 6 người trưởng thành thì có 1 người vô sinh hiếm muộn.

Theo bác sĩ Nguyễn Bình Dương, Trung tâm IVF Hồng Ngọc, nghiên cứu khoảng 15 năm trước cho thấy cứ 7 người trưởng thành thì có 1 người gặp vấn đề về vô sinh hiếm muộn. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của WHO công bố cách đây vài tuần cho thấy tỷ lệ này đã tăng lên 1/6, tức là cứ 6 người trưởng thành thì có 1 người gặp vấn đề về vô sinh hiếm muộn.

Trước kia, tiêu chuẩn của WHO về tinh dịch đồ chấp nhận 15% tinh trùng bình thường thì được coi là bình thường. Đến năm 2021, tiêu chuẩn của WHO đã thay đổi, trong 100 tinh trùng có 4 tinh trùng có ngoại hình bình thường thì được xem là bình thường”, BS Dương cho hay.

Theo BS Dương, hiếm muộn nữ có những dấu hiệu rõ ràng như viêm âm đạo, bất thường kinh nguyệt…Còn đối với nam giới, biểu hiện không rõ ràng và khó phát hiện nếu không đi khám. Dấu hiệu chính của vô sinh nam là không có khả năng giúp đối phương thụ thai. Ngoài ra, nam giới vô sinh có thể không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng rõ ràng nào khác.

Cứ 6 cặp có 1 cặp bị vô sinh hiếm muộn: Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Bình Dương, Trung tâm IVF Hồng Ngọc. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến vô sinh hiếm muộn đến từ cả khía cạnh bệnh lý và môi trường. Ví dụ với nam giới, các nguyên nhân bệnh lý bao gồm giãn tĩnh mạch thừng tinh, nhiễm trùng, vấn đề xuất tinh ngược, kháng thể kháng tinh trùng, khối u, tiền sử mắc quai bị… Các nguyên nhân môi trường bao gồm tiếp xúc với tia bức xạ, môi trường làm việc quá nóng, mặc quần áo bó sát thường xuyên, tiếp xúc với kim loại nặng,…

Đặc biệt với những người có tiền sử hút thuốc, uống rượu lâu năm, béo phì, hay stress cũng rất dễ khiến chất lượng, số lượng tinh trùng giảm sút, từ đó gây ra vô sinh hiếm muộn”, BS Dương nói.

Để phòng tránh vô sinh nam, các bác sĩ khuyến cáo nam giới nên bỏ hút thuốc lá, hạn chế bia rượu, tránh dùng chất kích thích, tránh tiếp xúc với thuốc trừ sâu, kim loại nặng và các chất độc hại, duy trì cân nặng hợp lý, tránh các yếu tố gây tích tụ nhiệt độ kéo dài trên vùng bẹn bìu như ngồi lâu, mặc quần bó, ngâm mình trong nước nóng quá lâu. Nam giới cũng nên giảm căng thẳng, hạn chế lo âu.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, nếu người nam có các vấn đề tiềm ẩn như rối loạn di truyền, mất cân bằng nội tiết tố, giãn tĩnh mạch quanh tinh hoàn hoặc nguy cơ tắc nghẽn ống dẫn tinh... thì nên đi khám sớm để được can thiệp”, BS Dương nói.

Mộc Trà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm