Man City bước vào mùa giải 2026-27 với một diện mạo gần như hoàn toàn khác. Sau khi Pep Guardiola rời đi, Enzo Maresca phải tiếp quản một đội bóng trong giai đoạn chuyển giao và phải đưa họ trở lại vị thế ứng viên vô địch.
Nhìn vào công tác chuyển nhượng, có thể nói Man City chia tay gần như cả một đội hình và đang mua một đội hình khác để thay thế chỉ trong vòng 1 năm qua.
"Thay máu" lực lượng chóng vánh
Hè 2025 và nửa đầu năm 2026, Man City đã bỏ ra nhiều tiền để chiêu mộ những gương mặt đáng chú ý như Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, James Trafford, Gianluigi Donnarumma, Antoine Semenyo và Marc Guehi.
Nhưng 1 năm sau, một phần trong số đó đã không còn nằm trong kế hoạch mới. Reijnders đã được bán sang Al Qadsiah với giá 52 triệu bảng. James Trafford tới Leeds với giá 45 triệu bảng. 2 cầu thủ khác trong đội là Savinho, Nico Gonzalez cũng bị đem bán.
Hè 2026, Man City còn chia tay những biểu tượng của kỷ nguyên Guardiola như Rodri, Bernardo Silva, John Stones và Nathan Ake.
Điều đó khiến Man City trong Hè 2026 không đơn thuần là thay HLV mà đội bóng này đang thay đổi cấu trúc đội hình. Có 2 nhóm cầu thủ rời Man City trong Hè 2026. Một nhóm là những tên tuổi đã góp phần tạo nên giai đoạn thành công của câu lạc bộ. Nhóm còn lại là những người không thể trở thành trụ cột của đội bóng.
Mặt khác, Man City đưa về Elliot Anderson với mức phí kỷ lục 116 triệu bảng và mới nhất là Ayyoub Bouaddi với giá khoảng 86 triệu bảng. Cộng với những cầu thủ còn lại từ đợt mua sắm trước và những gương mặt quan trọng trong đội, Man City đang dần tạo ra một đội hình mới. Đội bóng này thậm chí vẫn có khả năng nâng cấp thêm lực lượng.

HLV Maresca vẫn chưa có đội hình hoàn thiện để đua vô địch ở Premier League
Man City vẫn cần mua thêm
Người ta đã nói nhiều về việc Man City tổn thất lớn khi bán Rodri và Maresca cần một "Rodri mới", cũng như việc ông kéo Guehi lên đá tiền vệ trước Bournemouth. Nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài. Đội bóng chủ sân Etihad đã bổ sung thêm một tiền vệ là Ayyoub Bouaddi nhưng rõ ràng cầu thủ 18 tuổi này giống với một bản hợp đồng cho tương lai hơn.
Để giúp HLV Maresca cạnh tranh với Arsenal của Arteta, Man City rõ ràng cần đưa về thêm 1 tiền vệ nữa và Enzo Fernandes của Chelsea đang là ứng viên sáng giá.
Khi Omar Marmoush sang Tottenham, Man City cần thêm ít nhất 2 tiền đạo hoặc cầu thủ tấn công. Ở trận đấu gần nhất, Phil Foden và Lewis thường xuyên bị đối phương lấn át về thể chất ở hành lang phải.
Trên thực tế, việc Man City phá kỷ lục chuyển nhượng để mua Elliot Anderson có thể cho thấy họ đã đi đến kết luận rằng cách mua sắm chắp vá những cầu thủ trị giá 30 hoặc 50 triệu bảng chứa đựng quá nhiều thử nghiệm và sai sót để có thể giúp họ trở lại vị thế đội bóng xuất sắc nhất. Do đó, không loại trừ khả năng Man City sẽ có thêm 1 thương vụ đình đám nữa.
Hàng thủ Manchester City thiếu gắn kết trong hiệp 1 trước Bournemouth nhưng cải thiện rõ rệt sau giờ nghỉ, cả khi kiểm soát bóng lẫn phòng ngự. Đây có thể trở thành mô-típ quen thuộc ở giai đoạn đầu mùa giải 2026-27, khi họ tiếp tục làm quen với hệ thống của HLV Enzo Maresca.
Điều đáng khen với Man City của Maresca dù thiếu sự gắn kết và nhịp điệu, họ vẫn tìm được cách đánh bại Bournemouth và khiến đối thủ phải nhận thất bại đầu tiên tại giải kể từ tháng Giêng.
Nhìn chung, các cầu thủ Man City đang phải điều chỉnh từ những thói quen hình thành dưới thời Pep Guardiola sang phong cách mới. Quá trình này chắc chắn cần thời gian. Với việc đội bóng của Maresca vẫn chưa phải là tập thể hoàn thiện đúng nghĩa, việc họ có thể cạnh tranh danh hiệu hay không vẫn là một dấu hỏi và nó sẽ phụ thuộc vào công tác chuyển nhượng của Man City trong những ngày tới.