Croatia vs Brazil: 'Người không phổi' thích rượu bia, thuốc lá là ai?

09/12/2022 14:19 GMT+7 | World Cup 2022

Croatia vs Brazil: Marcelo Brozovic lần thứ hai liên tiếp là cầu thủ chạy nhiều nhất ở World Cup, mặc dù tiền vệ này thích đồ uống có cồn và thuốc lá.

Croatia vs Brazil: "Người không phổi" thích rượu bia và thuốc lá

Brozovic, 30 tuổi, thích ăn mừng những chiến thắng quan trọng bằng thuốc lá và bia - nhưng những tật xấu của tiền vệ này dường như không làm anh ấy chậm lại. Trên thực tế, Brozovic còn chạy nhiều hơn so với cách đây 4 năm.

Cầu thủ của Inter Milan đã chạy quãng đường là 16,7 km trong trận thắng trước ĐT Nhật Bản của Croatia tại vòng 1/8 World Cup 2022. Brozovic chạy nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào ở World Cup và thậm chí còn chạy nhiều hơn 400m so với chính bản thân anh ở World Cup 2018 trong trận bán kết gặp ĐT Anh.

"Người không phổi" của ĐT Croatia: Thích rượu bia và thuốc lá - Ảnh 2.

Marcelo Brozovic chạy 16,7 km ở trận đấu với ĐT Nhật Bản tại World Cup 2022

Brozovic đã làm tất cả những công việc nặng nhọc để giải phóng cho các tiền vệ như Luka Modric và Mateo Kovacic. Cũng cần phải nói rằng khi bộ đôi này cạn kiệt năng lượng trước ĐT Nhật Bản, Brozovic vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Cầu thủ 30 tuổi này vẫn còn đủ năng lượng để ghi bàn ở loạt đá luân lưu.

Brozovic không che giấu việc mình ấy thích hút thuốc lá và uống bia. Tiền vệ này thản nhiên hút xì gà trong phòng thay đồ Stade de France sau khi ĐT Croatia lần đầu tiên đánh bại Pháp vào Hè năm nay. Và khi Inter vượt qua Juventus để nâng cao chiếc cúp Coppa Italia vài tuần trước đó, Brozovic đã rất vui khi được chụp ảnh cùng đồng đội Alex Cordaz. Mỗi người phì phèo điếu thuốc và cầm 1 chai rượu trên tay.

"Người không phổi" của ĐT Croatia: Thích rượu bia và thuốc lá - Ảnh 3.

Brozovic chạy 39,62 km ở vòng bảng World Cup 2022

Brozovic có bản tính hào phóng khi quyên tặng sách giáo khoa cho các trường học ở Croatia cũng như trả tiền phẫu thuật hông cho một phụ nữ Macedonia dù chưa bao giờ gặp mặt cô ấy. Tuy nhiên với thói quen của mình, không phải lúc nào Brozovic cũng được chào đón.

Hai năm trước, anh bị Inter phạt sau khi lái xe trong tình trạng say xỉn, vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giữ lại. Brozovic còn bị bắt gặp khi đi mua những gói thuốc lá chỉ vài giờ trước khi ĐT Croatia bị Tây Ban Nha đánh bại 5-3 tại EURO 2020. Người ta thậm chí đặt câu hỏi liệu một vận động viên ưu tú có nên hút thuốc và sử dụng đồ uống có cồn không.

Croatia vs Brazil: 'Người không phổi' thích rượu bia, thuốc lá là ai? - Ảnh 4.

Thể lực của Brozovic rất ấn tượng, dù thích rượu bia, thuốc lá

Nhưng thể lực của Brozovic là một trong những chìa khóa thành công của ĐT Croatia. Anh đã thi đấu 81 trận cho ĐT Croatia và ghi được 7 bàn thắng. Giờ đây, ĐT Croatia sẽ đối mặt với Brazil tại tứ kết. 

Đội tuyển xứ Samba cũng có lịch sử về những ngôi sao thích uống rượu và hút thuốc lá. Garrincha, cầu thủ chạy cánh huyền thoại của ĐT Brazil, nghiện rượu. Trong khi đó, Socrates, tiền vệ lịch lãm từng là đội trưởng Brazil tại World Cup 1982, là một người nghiện thuốc lá có tiếng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm