Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau khi đội tuyển nước này bị Bồ Đào Nha loại ở vòng 32 đội World Cup 2026. HNS cho rằng việc áp dụng công nghệ trong trận đấu đã đi ngược lại tinh thần của bóng đá, đồng thời đặt dấu hỏi về quy trình vận hành của VAR.
Croatia dừng bước sau thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha trong trận đấu đầy tranh cãi. Tâm điểm xảy ra ở những phút bù giờ khi trung vệ Josko Gvardiol đưa bóng vào lưới, tưởng như đã gỡ hòa 2-2 và đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Ban đầu, trọng tài Espen Eskas công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, sau một quá trình kiểm tra VAR kéo dài, quyết định bị thay đổi. Bàn thắng bị từ chối vì Igor Matanovic bị xác định việt vị sau khi hệ thống cảm biến trong quả bóng thi đấu phát hiện bóng đã chạm rất nhẹ vào tóc của tiền đạo Croatia trước khi đến vị trí của Gvardiol.
Các góc quay truyền hình cho thấy bàn thắng dường như hoàn toàn hợp lệ, nhưng dữ liệu từ quả bóng Trionda – loại bóng chính thức của World Cup 2026, lại ghi nhận một tác động cực nhỏ mà mắt thường không thể nhận ra, làm thay đổi toàn bộ phán quyết về lỗi việt vị.
Sau trận đấu, FIFA lên tiếng bảo vệ quyết định của tổ trọng tài và công nghệ được sử dụng. Trong thông báo được Goal.com dẫn lại, FIFA cho biết: "Các cảm biến IMU được tích hợp trong quả bóng Trionda có khả năng phát hiện mọi tiếp xúc dù là nhỏ nhất. Dữ liệu này được hiển thị trên truyền hình dưới dạng đồ họa 'nhịp tim', giúp các trọng tài có thêm thông tin để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác với độ chính xác chưa từng có".
Tuy nhiên, HNS cho rằng việc dựa vào những dữ liệu siêu nhỏ như vậy đã vượt ra ngoài mục đích ban đầu của VAR.
Theo Liên đoàn Bóng đá Croatia, VAR được tạo ra để sửa chữa những "sai sót rõ ràng và hiển nhiên" của trọng tài, chứ không phải để dựa vào những dữ liệu mà cầu thủ hoàn toàn không thể nhận biết trong thời gian thực.
Không chỉ phản đối bàn thắng bị từ chối của Gvardiol, Croatia còn khiếu nại tình huống Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền ở phút 68. Cristiano Ronaldo đã thực hiện thành công quả 11 m để quân bình tỷ số 1-1, tạo tiền đề cho chiến thắng của đội bóng bán đảo Iberia.


Đơn khiếu nại của HNS tập trung vào quy trình làm việc của tổ VAR và đặt câu hỏi liệu công nghệ có đang bị sử dụng vượt quá phạm vi cho phép hay không - Ảnh AFP/TTXVN.
Đơn khiếu nại của HNS tập trung vào quy trình làm việc của tổ VAR và đặt câu hỏi liệu công nghệ có đang bị sử dụng vượt quá phạm vi cho phép hay không.
Theo HNS, ngưỡng "lỗi rõ ràng và hiển nhiên" – tiêu chí quan trọng nhất khi VAR can thiệp, đã không được đáp ứng. Việc xem lại tình huống quá lâu cũng làm gián đoạn nhịp độ trận đấu và ảnh hưởng đến tính công bằng.
Người phát ngôn HNS, Tomislav Pacak, cho biết Liên đoàn Bóng đá Croatia đã gửi thư trực tiếp tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để bày tỏ sự thất vọng. "Liên đoàn Bóng đá Croatia đã gửi thư tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để bày tỏ sự thất vọng sâu sắc và không đồng tình với trận đấu gặp Bồ Đào Nha. Không phải vì các quyết định của trọng tài, bởi điều đó luôn có thể được tranh luận sau mỗi trận đấu, mà là vì chính quy trình dẫn đến những quyết định ấy".
Pacak cho rằng tình huống phạt đền dành cho Bồ Đào Nha đã không được áp dụng đúng quy trình VAR. "Chúng tôi tin rằng VAR đã được áp dụng hoàn toàn sai trong tình huống dẫn đến quả phạt đền của Bồ Đào Nha. Trọng tài lẽ ra không nên được yêu cầu xem lại băng hình". Ông cũng phản đối quyết định hủy bàn thắng của Gvardiol. "Quan trọng hơn, bàn gỡ hòa của Gvardiol bị từ chối khi Pasalic bị xác định việt vị, trái với luật và tinh thần của bóng đá, chỉ vì hệ thống cảm biến cho rằng bóng đã chạm vào Matanovic – một pha chạm bóng mà trên thực tế gần như không tồn tại".
Theo HNS, Croatia không phản đối việc áp dụng công nghệ trong bóng đá, nhưng phản đối cách FIFA sử dụng công nghệ trong trường hợp này. "Chúng tôi tin rằng đây là sự lạm dụng công nghệ. Chúng tôi luôn hoan nghênh công nghệ trong bóng đá, nhưng cách áp dụng lần này không mang lại lợi ích cho FIFA, các đội tuyển cũng như người hâm mộ".
Người phát ngôn của HNS thừa nhận lá đơn sẽ không thể làm vơi đi nỗi thất vọng của các cầu thủ và người hâm mộ Croatia, nhưng cho rằng việc yêu cầu FIFA giải thích rõ ràng là điều cần thiết.
"Chúng tôi hiểu rằng bức thư này sẽ không thể xoa dịu nỗi đau và sự thất vọng của người hâm mộ cũng như các cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cần phải cảnh báo FIFA và yêu cầu một lời giải thích đầy đủ đối với tất cả những quyết định đã được đưa ra".
Đơn khiếu nại của Croatia tiếp tục đẩy FIFA vào tâm điểm tranh cãi về việc sử dụng công nghệ tại World Cup 2026. Sau vụ việc liên quan đến án treo giò của tiền đạo Folarin Balogun và nay là tình huống việt vị được xác định bằng cảm biến trong quả bóng, công tác điều hành của FIFA đang phải đối mặt với những cuộc tranh luận gay gắt về ranh giới giữa công nghệ và tinh thần truyền thống của bóng đá.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



