Costa Rica vs Đức (VTV2 trực tiếp): Quyền tự quyết

01/12/2022 14:44 GMT+7 | World Cup 2022

Một điểm sau hai lượt trận, thành tích còn tệ hơn khởi đầu World Cup 2018, giải đấu mà đội tuyển Đức đã bị loại ngay từ vòng bảng với tư cách đương kim vô địch. Vậy nên trận đối đầu với Costa Rica hôm nay sẽ là trận đấu sống còn với đại bàng sông Rhine. Họ vẫn rộng cửa vào vòng 16 đội.

Đức có quyền tự quyết

Trừ khi Tây Ban Nha và Nhật Bản "dắt tay nhau", Đức chỉ cần một chiến thắng đơn giản là có thể đi tiếp. Trong trường hợp Nhật thắng Tây Ban Nha cách biệt 1 bàn, Đức sẽ phải thắng Costa Rica cách biệt 7 bàn mới thoát cửa tử. Nếu Tây Ban Nha hòa Nhật, Đức cũng vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu họ thắng cách biệt ít nhất 2 bàn.   

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ xuất hiện ở phần sân đối phương thường xuyên hơn rất nhiều so với trận gặp Tây Ban Nha. Và điều quan trọng là chúng tôi sẽ chơi thế nào trong vòng cấm. Cơ hội đi tiếp của chúng tôi rất khiêm tốn. Chúng tôi mới có 1 điểm và hiệu số -1, vậy nên không có bất kì lý do gì để thật sự phấn khích. Nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội và cho thế giới bóng đá thấy những gì chúng tôi có", tiền vệ tấn công Thomas Muller phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Ba.

Các chàng trai Đức đã hứng chịu thất bại bất ngờ 1-2 trước đối thủ Nhật Bản trước khi hòa Tây Ban Nha 1-1 nhờ vào bàn thắng muộn của cầu thủ vào sân thay người Niclas Fuellkrug. Đây cũng là một điểm đáng nói cho đội hình dự kiến mà HLV Hansi Flick cần cân nhắc.

Có thể giờ đây ông đã nhận ra rằng việc để Muller chơi cao nhất trên hàng công làm hạn chế các cơ hội ghi bàn của tuyển Đức. Muller từ lâu đã trở thành một chân chuyền, kiến thiết cơ hội và hỗ trợ tấn công thay vì một cây săn bàn trong quá khứ. Những đường chuyền nguy hiểm của Muller hay Jamal Musiala không có cơ hội tạo thành bàn thắng khi không có một chân sút đích thực trên sân. Trong quá khứ, Đức luôn có ít nhất một trung phong, một cây săn bàn trên hàng công. Jurgen Klinsmann hay gần nhất là Lukas Podolski, Miroslav Klose. Thậm chí, một tiền đạo từng được coi là "chân gỗ" như Mario Gomez cũng liên tục làm bàn khai thông bế tắc. Thiếu đi một chân sút điển hình làm Đức rất chật vật tìm đến mành lưới đối phương suốt từ World Cup 2018 đến nay.

02h00 ngày 2/12, sân Al Bayt, Costa Rica - Đức (bảng E): Quyền tự quyết - Ảnh 1.

Niclas Fuellkrug (Đức) xứng đáng đá chính sau khi sút tung lưới Tây Ban Nha

Rất có thể ông Hansi Flick sẽ để bùa hộ mệnh của Werder Bremen, Niclas Fuellkrug, đá chính luôn. Trong hoàn cảnh phải thắng, ghi bàn là yếu tố quan trọng, nhất đối với Die Mannschaft. Leroy Sane cũng cho thấy những giây phút bùng nổ khi được tung vào sân thay người. Nếu chọn Sane, ông Flick sẽ phải để Ilkay Gundogan lùi sâu hơn, buộc Leon Goretzka phải ngồi ngoài. Trong khi Lukas Klostermann và Nico Schlotterbeck có thể sẽ thay thế Thilo Kehrer ở cánh phải. Niklas Sule là trung vệ không đảm bảo được an toàn ở hàng thủ ngay ở trận gặp Nhật Bản tuy nhiên ông Flick vẫn chọn anh trong trận gặp Tây Ban Nha để rồi anh lại mắc sai lầm. Có lẽ vị chiến lược gia 51 tuổi cần xem xét lại vị trí này.

Về phía Costa Rica, không chịu để trận thua 7 bàn thua trước Tây Ban Nha ảnh hưởng đến mình, Costa Rica đứng dậy mạnh mẽ để có một chiến thắng tối thiểu vừa đủ trước Nhật Bản, đội đã chơi hay hơn Đức chỉ mới vài ngày trước đó. Một Nhật Bản đã chơi rất hay trước Đức chỉ có thể giữ sạch mành lưới đến phút 81 khi Keysher Fuller ghi bàn duy nhất của trận đấu giúp đội bóng Nam Mỹ có 3 điểm quý giá. Nhật Bản vẫn còn hy vọng dù mong manh trong trận gặp Tây Ban Nha sắp tới.

HLV của Costa Rica, Suarez, chắc chắn muốn giữ nguyên đội hình trong trận đấu cuối cùng của họ sau trận thắng trước Nhật. Nhưng trung vệ Francisco Calvo đã nhận thẻ phạt thứ hai trong trận đấu với Nhật Bản và sẽ bị treo giò. Cầu thủ trẻ của Sunderland Jewison Bennette đã bị đưa vào băng ghế dự bị hồi cuối tuần, nhưng cả Gerson Torres và Anthony Contreras đều không gây ấn tượng, cầu thủ 18 tuổi này có thể hy vọng một suất đá chính trở lại. Sẽ là một trận đấu quyết chiến của cả hai bên.

Yến Nhi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm