Copa America 2021: Sức khỏe đối đầu với tiền bạc

08/06/2021 15:06 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Trung bình một ngày, Brazil ghi nhận hơn 80 nghìn ca nhiễm Covid-19 mới, với hơn 1.600 người chết vì đại dịch này trong ngày hôm qua. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tới nay, xứ sở Tango đã ghi nhận hơn 470 nghìn người thiệt mạng.

Copa America 2021: Cơ hội cuối cùng của Messi

Copa America 2021: Cơ hội cuối cùng của Messi

Quyền đăng cai Copa America 2021 đã bị tước khỏi đồng chủ nhà Argentina và Colombia và được trao cho Brazil chỉ hai tuần trước khi giải đấu khai mạc. Quyết định này cũng đồng nghĩa cơ hội để Lionel Messi giành được một danh hiệu lớn và trên sân nhà ngày càng nhỏ đi.

Thế nhưng, trong bối cảnh ấy, Chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF) Rogerio Caboclo, cao hơn là Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, đã quyết định giải cứu LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) một bàn thua trông thấy khi nhận lời tổ chức Copa America 2021, sau khi hai nước đồng tổ chức là Colombia và Argentina đều không đủ điều kiện để đăng cai giải đấu như kế hoạch, cũng vì sự chết chóc của Covid-19.

Sự bất ổn nội tại

Tất cả những thay đổi này được diễn ra 10 ngày trước khi Copa America 2021 khởi tranh (14/6), một khoảng thời gian ngắn kỉ lục để chuẩn bị cơ sở vật chất cho một giải đấu trong lòng đất nước mà cuộc càn quét của Covid-19 không có dấu hiệu dừng lại. Với nhiều người, cụ thể là các cầu thủ, đó là sự khủng hoảng về tinh thần và nó có tính dây chuyền.

Casemiro, đội trưởng của Brazil, đã yêu cầu một cuộc đối thoại với chủ tịch CBF Caboclo sau khi đội bóng xứ sở Samba đánh bại Ecuador ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, nhưng có vẻ như sẽ không có cuộc gặp mặt nào diễn ra vào lúc này, khi tin tức từ CBF phát đi cho thấy, có ít nhất 4 sân đấu sẽ tổ chức các trận đấu ở Copa America 2021. "Tất cả đều biết sự lo lắng của chúng tôi về vấn đề này", Casemiro nói trên kênh truyền hình Globo, "HLV Tite cũng đã nói rõ quan điểm của ông ấy. Chúng tôi muốn được nói ra ý kiến của mình, bất kể là đúng hay sai, chúng tôi muốn nói ra điều đó".

Casemiro không đơn độc trong việc phản đối Brazil tổ chức Copa America 2021, có ít nhất ba thống đốc của nước này dũng cảm chống lại quyết định của Tổng thống Bolsonaro, để từ chối tổ chức các trận đấu tại bang của họ. Nhà dịch tễ học Pedro Hallal thuộc Đại học Liên bang Pelotas thậm chí gọi quyết định tổ chức giải đấu hè này là thiếu tôn trọng những người đã mất vì Covid-19.

Người ta không thể tổ chức một sự kiện có tính giải trí và hội hè như thế ở thời điểm mà hàng triệu đồng bào của mình đối mặt với nguy cơ bị tước đoạt mạng sống vì dịch bệnh kinh khủng này. Trước tiên, nó là về quy tắc đạo đức, sau đó là về nguyên tắc tổ chức.

Copa America, giải vô địch Nam Mỹ, trực tiếp bóng đá Copa America, Brazil, Argentina, lịch thi đấu Copa America, cầu thủ Brazil không muốn dự Copa America
Bất chấp chỉ trích từ nhiều phía, Tổng thống Brazil vẫn khẳng định rằng, tổ chức Copa America ở Brazil lúc này là hợp lý

Cùng lúc đó, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) cho biết, với thời gian thông báo cực ngắn, cho hàng trăm cầu thủ tham gia thi đấu trong một giải đấu phức tạp như vậy đã để lại sự không chắc chắn cho mỗi người trong số họ và gia đình của họ. Sự lo lắng đó là hiển nhiên, khi tính mạng cầu thủ quan trọng hơn bất cứ một trận đấu nào, một giải đấu nào.

Tìm sự công bằng

LĐBĐ Argentina (AFA), trong thông báo mới nhất đã khẳng định, đội bóng xứ sở Tango sẽ vẫn tham dự Copa America 2021 vì trách nhiệm và sự ủng hộ với ban tổ chức. Nó bắt đầu tạo ra sự chia rẽ trong chính các thành viên của Albiceleste, những người phản đối như Leo Messi hay Sergio Aguero có thể không đại diện cho các thành viên còn lại, những người muốn thể hiện năng lực của họ ở một giải đấu có tầm vóc như vậy.

Đồng thời, nó có thể lôi kéo sự chú ý của các thành viên còn lại của CONMEBOL, tạo ra sự xung đột giữa các liên đoàn với cầu thủ, sự mâu thuẫn giữa các cầu thủ với nhau về những ý tưởng bóng đá và giá trị cống hiến khác biệt.

"Tất cả các cầu thủ phải ưu tiên sức khỏe của bản thân và gia đình họ mà không có nguy cơ bị trừng phạt", đại diện FIFPro lên tiếng trước khả năng các ngôi sao sẽ bị trừng phạt trong trường hợp họ từ chối tham dự giải đấu.

Nhưng cuối cùng thì người ta nên nhìn lại từ chính điều mà Casemiro lo lắng, nếu Argentina và Colombia vẫn là hai nước đồng tổ chức Copa America 2021 trong sự ảm đạm của dịch Covid-19 ở mỗi quốc gia này, và sự thật thì không quốc gia Nam Mỹ nào an toàn trước đại dịch chết chóc này, thì anh và các đồng đội có từ chối tham gia giải đấu hay không?

Và việc thi đấu các trận ở vòng loại World Cup 2022 trong chính sự không an toàn đấy thì có gì khác biệt với việc phải chơi ở một giải đấu như Copa, và có phải góp mặt ở World Cup 2022 thì quan trọng hơn việc giành chiếc Cúp vô địch Nam Mỹ?

Thật khó để tạo ra sự công bằng trong cuộc chiến giữa sức khỏe và tiền bạc, các cầu thủ cần sự an toàn về sức khỏe và tính mạng, còn ban tổ chức thì muốn giải đấu được hoàn thành bởi những ràng buộc về kinh tế, nhà tài trợ, và bản quyền truyền hình.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm