Conte tái thiết Inter: Làm mới với “King Arturo”

08/09/2020 06:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Inter Milan dự kiến sẽ có cuộc cách mạng lớn trong mùa Hè này, nhưng không phải theo hướng trẻ hóa, mà là ngược lại. HLV Antonio Conte muốn bổ sung kinh nghiệm vào đội hình và đó là lý do tại sao Aleksandar Kolarov (Roma), Arturo Vidal (Barcelona) và Matteo Darmian (Parma) đang trên đường cập bến San Siro.

Phòng thay đồ Liverpool có thể rối loạn vì Thiago Alcantara

Phòng thay đồ Liverpool có thể rối loạn vì Thiago Alcantara

Tiền vệ Thiago Alcantara được cho đang trên đường chuyển tới Liverpool. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cầu thủ này có thể kéo theo nhiều tác động xấu đến phòng thay đồ của đội bóng vùng Merseyside.

Trong đó, đáng chú ý nhất là Vidal, học trò cưng một thời của Conte ở Juventus. Tiền vệ người Chile sẽ đem lại nhiều phẩm chất mà Conte cần ở một tiền vệ trong đội bóng của ông.

Conte thực sự cần Vidal

Vidal đã không nằm trong kế hoạch của Barca kể từ khi HLV Ronald Koeman lên nắm quyền và sự ra đi của tiền vệ người Chile chỉ còn là vấn đề thời gian khi Conte đang khao khát tái hợp học trò ở Juventus một thời.

Ở Vidal, Conte sẽ tìm ra kẻ đột kích từ tuyến hai mà ông đã không có mùa trước ở Inter. Vidal đã từng ghi 18 bàn dù sắm vai tiền vệ trung tâm ở mùa 2013-14 dưới sự dẫn dắt của Conte tại Juventus. Con số này bằng với tiền đạo Fernando Llorente và chỉ kém Carlos Tevez 3 bàn trên danh sách những chân sút tốt nhất Juve mùa đó.

Mùa trước nữa, Vidal thậm chí còn là chân sút số 1 của Juventus trên mọi mặt trận với 15 bàn, nhiều hơn cả các tiền đạo thực thụ như Vucinic, Quagliarella hay Giovinco. Với Vidal ở Inter, Conte sẽ lại có một chân sút cự phách chuyên khai thác những khoảng trống mà các tiền đạo để lại, nhất là khi Lukaku sở hữu khả năng làm tường cực tốt.

Nếu có Vidal và cả Kante như mong muốn của Conte, Inter sẽ đá với sơ đồ 3-5-2 trong đó Kante đá thấp nhất trong khi Vidal và Barella đá lệch hai biên. Hoặc Conte cũng có thể sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 khi ông còn có trong tay Sensi và Eriksen.

“Vidal là cầu thủ tuyệt vời. Tôi có sự tôn trọng tuyệt đối cho anh ấy. Nếu chúng tôi phải ra trận, tôi luôn muốn có Vidal bên cạnh”, Conte từng nói hồi 2017.

Chú thích ảnh
Vidal vẫn là sự bổ sung chất lượng cho Inter

Khi còn đá cho Juve dưới sự dẫn dắt của Conte, Vidal đá tiền vệ con thoi trong sơ đồ 3-5-2 bên cạnh Pirlo và Marchisio. Trong khi Pirlo gây ấn tượng bởi kỹ thuật và nhãn quan, Marchisio chuyển đổi trạng thái ấn tượng, thì Vidal lại có sự nhạy cảm về chiến thuật, đa năng và cực kỳ mạnh mẽ, biến anh trở thành cầu thủ được yêu thích bậc nhất của fan Juventus. Thậm chí Vidal còn được gọi là “King Arturo” (Vua Arturo) bởi lối chơi vừa nhiệt huyết vừa hiệu quả của anh.

Vidal vẫn đáng giá

Những thất bại thảm hại gần đây với Barca ở châu Âu có vẻ như đã làm lu mờ tên tuổi của Vidal nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Thậm chí Vidal vừa trải qua mùa giải khá ấn tượng với Barca khi ghi 8 bàn sau 33 trận ở Camp Nou và là quân bài quan trọng của Quique Setien, dù phong cách của tiền vệ người Chile không hề phù hợp với triết lý của Barca.

Như đã từng thể hiện ở Leverkusen, Juventus và Bayern Munich trước đây, Vidal vẫn gây ấn tượng mạnh tại Barca bởi sự đa năng, khi có thể đá mọi vị trí ở hàng tiền vệ trong mọi sơ đồ. Khả năng giành bóng hai, pressing mạnh mẽ và di chuyển thông minh vẫn được Vidal thể hiện tốt ở Barca mùa này.

Và giờ thì Vidal lại sắp có đất dụng võ một cách thực sự khi tái hợp Conte ở Inter Milan. Xét ở khía cạnh chiến thuật, sự tái hợp giữa Vidal và Conte là hoàn hảo bất chấp tuổi tác của tiền vệ người Chile cũng như yêu cầu cao của HLV người Ý. Vidal đã chứng tỏ ở Tây Ban Nha rằng anh vẫn sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi nhiệt huyết để đáp ứng được yêu cầu khắt khe của Conte.

Đúng là Vidal không còn chơi bóng đỉnh cao như những năm khoác áo Juve nhưng để làm tốt hơn các tiền vệ của Conte hiện tại thì anh hoàn toàn đủ khả năng. Có thể Vidal sẽ đảm nhiệm vai trò của một “mezzala”, vốn do Sensi đảm nhiệm mùa trước. Mezzala là một từ tiếng Ý định nghĩa một tiền vệ trung tâm nhưng thích di chuyển lệch biên và thiên về tấn công, tìm kiếm khoảng trống ở nơi mà một tiền đạo cánh thường di chuyển.

Vidal phù hợp một cách hoàn hảo cho vị trí này khi sở hữu thể lực tốt, cơ động, khả năng dứt điểm từ tuyến hai vô cùng ấn tượng. Sensi cũng đã chơi khá tốt ở vị trí này trước khi dính chấn thương mùa trước nhưng Vidal, với kinh nghiệm dày dặn của mình, ở một đẳng cấp khác hẳn.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm