Công Vinh tìm chỗ đứng ở B.Bình Dương

15/01/2015 12:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với cá tính của GĐKT Lê Thụy Hải, ông sẽ thể hiện đúng chất “lơ” hoặc “nổi đóa” khi đội bóng của ông mãi quen với chiến thắng nhưng lại có những câu hỏi trái khoáy như: “Lê Công Vinh ở đâu trong đội hình của ông”.

Trao đổi với một HLV kỳ cựu đề nghị không nêu tên, HLV này phân tích khá nhiều lý do để GĐKT Lê Thụy Hải không sử dụng Công Vinh.

Đầu tiên là tuổi hiện tại của tiền đạo gốc Nghệ An. Công Vinh năm nay 30 tuổi (sinh ngày 10/12/1985), trên lý thuyết là lứa tuổi đẹp nhất của một cầu thủ... nước ngoài chứ không phải Việt Nam. Nhưng với ý thức nghề nghiệp, Công Vinh là cầu thủ khá hiếm của V-League đang vào độ chín nhất.

Gánh nặng của ngôi sao

Song ở tuổi 30, Công Vinh sẽ không được nhiều CLB trao cho bản hợp đồng 3 năm nếu xét trên yếu tố chuyên môn thuần túy. Đơn giản vì hiệu quả đạt được chưa chắc đã cao, còn rủi ro luôn luôn tiềm ẩn.

Người Bình Dương không hề phủ nhận giá trị thương hiệu mà Công Vinh tạo ra ở đất Thủ, một địa phương dù có CLB rất mạnh nhưng không sở hữu số lượng CĐV trung thành tương xứng.

Nếu là một HLV, họ sẽ không lựa chọn cái tên Công Vinh để điền vào danh sách chính thức, và càng không khi CLB đó đã duy trì được sự ổn định. Ông Hải sau một mùa giải đại thành công với B.Bình Dương chỉ sắm thêm một vài cái tên ở hàng thủ để duy trì sự cân bằng của CLB.

Điều này lý giải vì sao khi CLB Bóng đá Hà Nội bị giải thể, Công Vinh không phải là cái tên được chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng. Việc Công Vinh cập bến SLNA với nhiều người là bất ngờ nhưng sẽ không ngạc nhiên khi một số nhà chuyên môn cho rằng danh tiếng quá lớn của Công Vinh “vô tình” là sự phiền phức của nhiều HLV.

HLV nào muốn có Công Vinh trong đội hình cũng đương nhiên đối mặt với cơn bão truyền thông. Báo chí săm soi một ngôi sao cũng rất đỗi bình thường. Nhưng với các HLV nếu hàng ngày, hàng tuần phải đối mặt với những câu hỏi như “Tại sao không sử dụng Công Vinh trận này? Tiền đạo tiền tỷ ngồi ghế dự bị”..., rồi những đồn đoán xung quanh tiền đạo xứ Nghệ thì đấy thực sự là nỗi đau đầu.

CLB SLNA năm đó cần Công Vinh thực sự và chỉ bỏ ra số tiền ít ỏi chiêu mộ, vì HLV Hữu Thắng cần đóng góp của một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Công Vinh để dìu dắt thế hệ non trẻ SLNA.

Thắng tưng bừng mà không cần Công Vinh

Nó trái với việc lãnh đạo B.Bình Dương “dúi” Công Vinh vào tay ông Hải cùng yêu cầu phải sử dụng tiền đạo xứ Nghệ, dù thâm tâm ông chưa chắc đã muốn như vậy. Hai vòng đấu gần nhất, ông Hải đã chứng tỏ mình đúng khi không sử dụng Công Vinh trong đội hình chính thức, nhưng CLB vẫn thắng, thậm chí thắng tưng bừng. Công Vinh chỉ được ra sân “phụ họa” khi đội bóng đất Thủ đã “đóng đinh” trận đấu. Ở trận thắng QNK.Quảng Nam mới đây, Công Vinh dù rất nỗ lực nhưng với hơn 10 phút ít ỏi trên sân, tiền đạo xứ Nghệ cũng bất lực.

Trên thực tế những gì diễn ra ở đất Thủ đang ủng hộ GĐKT Lê Thụy Hải. Ông mặc kệ những bàn tán về chuyện ghét bỏ Công Vinh, ông vẫn trung thành sử dụng những con người cũ như Anh Đức, Trọng Hoàng, Quang Vinh, Tăng Tuấn.

Sự ăn ý đã giúp những cái tên đó chơi như "lên đồng" trong thời gian qua. Tăng Tuấn thậm chí đã có 4 bàn thắng, nhiều hơn 2 bàn so với ngoại binh số 1 trên hàng công là Abass. Quang Vinh và Trọng Hoàng cùng có 2 bàn.

Trong mắt một HLV đầy cá tính như ông Hải, Công Vinh không là ngôi sao luôn được mặc định một vị trí chính thức mà cũng chỉ mang phận “lính mới”. Hơn 100 bàn thắng ở V-League trong quá khứ của Công Vinh cũng không thể sánh bằng những ngôi sao tấn công mà ông Hải đang tin dùng.

Để tìm vận may cho mình trong đội hình xuất phát, ngoài việc phải thuyết phục được ông Hải trong tập luyện, Công Vinh còn phải cạnh tranh quyết liệt với những “học trò cưng” của ông Hải.

Có gì đó mâu thuẫn và cay đắng trên hành trình đi tìm sự thừa nhận của một ngôi sao hàng đầu V-League đồng thời là thủ quân ĐTQG.

Công Vinh chỉ được sử dụng ở AFC Champion League?

Ở B.Bình Dương không chỉ có Công Vinh trở thành người quen của băng ghế dự bị, mà một ngoại binh vào loại tiếng tăm của V-League là Oseni cũng phải mòn mỏi chờ đợi cơ hội ra sân. GĐKT Lê Thụy Hải chỉ đăng ký Moses và Abass cho 2 vị trí trong đội hình ra sân. So với Oseni, Abass là mẫu tiền đạo săn bàn sát thủ và chơi đồng đội hơn nhiều. Abass rất ăn ý với đội trưởng Anh Đức, người được mặc định suất đá chính ở B.Bình Dương.

Ở hàng tiền vệ, khi Tấn Tài chưa hồi phục chấn thương, ông Hải đã chọn Moses để làm chủ khu trung tuyến. Tiền vệ gốc Uganda đã thể hiện vai trò không thể thay thế với lối đá đầu óc, dũng mãnh và là chìa khóa quan trọng nhất trong các chiến thắng gần nhất của B.Bình Dương. Với tình thế hiện tại, có thể bộ đôi Công Vinh - Oseni chỉ được ông Hải sử dụng ở AFC Champions League, sân chơi được B.Bình Dương xem như được đâu hay đó.

Còn nhớ ngay trong trận khai màn AFF Cup 2014, HLV Toshiya Miura đã không sử dụng Công Vinh mà trao cơ hội cho tiền đạo Hải Anh. Đây là một quyết định dũng cảm và hợp lý của ông thầy người Nhật khi Hải Anh là tiền đạo săn bàn tốt nhất ở giai đoạn chuẩn bị cho giải. Nhưng Hải Anh đã không đáp ứng được kỳ vọng của HLV Miura, vừa vì thiếu kinh nghiệm, vừa được trao cơ hội quá ngắn (chỉ sau hơn 1 hiệp đấu với Indonesia trước khi nhường hẳn đất diễn cho Công Vinh).


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm